Ủy ban Dân tộc thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum

(CLO) Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã trao tặng 1 suất quà cho tập thể và 40 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công là người dân tộc thiểu số của xã Đăk Pne.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 25/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách người dân tộc thiểu số tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Tại đây, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã trao tặng 1 suất quà cho tập thể và 40 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công của xã Đăk Pne.

uy ban dan toc tham tang qua dong bao dan toc thieu so tinh kon tum hinh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà cho tập thể xã Đăk Pne

Đăk Pne là xã đặc biệt khó khăn, toàn xã có 4 thôn, với 630 hộ, trên 2.000 nhân khẩu, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 93,5% (trong đó dân tộc Ba Na chiếm hơn 91%).

Cơ cấu kinh tế của xã và đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng mì,  lúa nước và chăn nuôi gia súc; sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa gắn được sản xuất với tiêu thụ và chế biến.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hằng năm tuy có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 290 hộ, chiếm 46,03%; 111 hộ cận nghèo, chiếm 17,6%; thu nhập bình quân đầu người còn thấp (24,8 triệu đồng/người/năm).

Lãnh đạo xã Đăk Pne cho biết, trong thời gian tới, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tăng cường giao thương hàng hóa tạo ra chuỗi giá trị. Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và giải quyết việc làm cho người lao động…

Đăk Pne phấn đấu nâng thu nhập đầu người lên 29,95 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2022; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 36,03% vào cuối năm 2022; quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thông của đồng bào dân tộc thiểu số …

Bày tỏ vui mừng trước diện mạo đổi thay của xã và đời sống người dân có nhiều khởi sắc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Pne trong phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo.

uy ban dan toc tham tang qua dong bao dan toc thieu so tinh kon tum hinh 2

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Đăk Pne

Nêu bật những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vẫn đang hiện hữu ở phía trước, ông Hầu A Lềnh mong muốn lãnh đạo tỉnh, huyện, xã quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, cách làm, tư duy, tổ chức lại sản xuất; quan tâm phát triển rừng, cây con có giá trị, tạo ra sinh kế bền vững, nâng cao trình độ học vấn, cải thiện thu nhập.

Ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh, xã Đăk Pne cũng như huyện và tỉnh Kon Tum cần phấn đấu để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đều có nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng. Quan tâm gìn giữ giá trị văn hóa tốt đẹp, các phong tục tập quán tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch, dịch vụ…

T.Toàn

Xem thêm

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Khơi dậy nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong đời sống xã hội

Khơi dậy nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong đời sống xã hội

(CLO) Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Khi điều kiện vật chất khởi sắc, đời sống tinh thần cũng cần được nuôi dưỡng, bồi đắp. Nhưng nếu đặt một câu hỏi đơn giản: Đã bao lâu gia đình bạn chưa đi xem phim, chưa tới viện bảo tàng? Vở kịch gần nhất đã xem là khi nào và bức tranh nào bạn thích? Hay đơn giản là tác phẩm văn học nào đã đọc trong thời gian gần đây?... thì không ít người sẽ giật mình nhận ra đã lâu rồi chưa thực sự quan tâm đúng mức đến đời sống văn hóa tinh thần của bản thân và gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: