Vẫn thiếu thuốc, vật tư: Bộ Y tế 'chạy nước rút' gỡ vướng mua sắm tập trung

(CLO) Trước phản ánh của cử tri về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT), khiến người dân phải tự mua ngoài mà không được thanh toán, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng, chỉ rõ nguyên nhân và cam kết khắc phục.

Cử tri Cần Thơ gửi ý kiến trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 phản ánh việc khám, chữa bệnh BHYT vẫn còn tình trạng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, buộc người dân phải mua bên ngoài và không được thanh toán tiền BHYT. Điều này ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện.

508191553_1276639044464103_252862370476870944_n.jpg
Thông tư số 22/2024/TT-BYT quy định rõ điều kiện, phạm vi và quy trình thanh toán trực tiếp, để người bệnh được bảo vệ quyền lợi trong những tình huống bất khả kháng.

Theo Bộ trưởng, vấn đề chủ yếu bắt nguồn từ những khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm tập trung, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi sang các quy định mới theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Việc chậm phê duyệt danh mục, dự toán, thay đổi hướng dẫn kỹ thuật, hay tạm thời đứt nguồn cung từ nhà sản xuất cũng ảnh hưởng lớn đến nguồn thuốc và vật tư.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế cho biết đã và đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ mua sắm, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế, nhất là phục vụ khám chữa bệnh BHYT.

Một điểm đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2024, sẽ cho phép điều chuyển thuốc, thiết bị giữa các cơ sở y tế trong trường hợp thiếu hụt không thể thay thế mở ra cơ chế linh hoạt hơn, giúp giảm nguy cơ “đứt gãy” nguồn cung tại chỗ.

Đặc biệt, để bảo vệ quyền lợi người dân trong những tình huống bất khả kháng, Thông tư 22/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 đã quy định cụ thể việc thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, vật tư cho người có thẻ BHYT nếu buộc phải tự chi trả do cơ sở y tế không cung ứng được.

Thông tư này làm rõ điều kiện, phạm vi và quy trình hoàn tiền, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để người dân không còn thiệt thòi khi “mua ngoài” vì lỗi hệ thống.

Với loạt giải pháp từ chính sách đến vận hành, ngành y tế kỳ vọng tình trạng người bệnh phải bỏ tiền túi mua thuốc, thiết bị y tế sẽ dần được khắc phục, khôi phục niềm tin vào hệ thống BHYT.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: