Venezuela và nhiều nước yêu cầu Hội đồng Bảo an họp bàn về sự can thiệp liên tục của Mỹ

(CLO) Venezuela hôm 17/12 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp bàn về “sự xâm lược liên tục của Mỹ” đối với nước này.

Thông tin trên được thể hiện trong một bức thư gửi tới cơ quan gồm 15 thành viên và quan trọng nhất của Liên hợp quốc. Một nhà ngoại giao của Liên hợp quốc cho biết cuộc họp có thể sẽ được lên lịch vào thứ Ba tuần tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/12 vừa rồi đã ra lệnh “phong tỏa” tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, đồng thời đã bắt giữ một tàu chở dầu vừa bốc dỡ hàng tại nước này ở vùng biển quốc tế.

Video về các vụ tấn công tàu thuyền mới nhất của Mỹ ở Caribe và Đông Thái Bình Dương. Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ

Chính quyền Mỹ cũng đã điều động hàng nghìn binh sĩ và gần chục tàu chiến - bao gồm cả một tàu sân bay - đến các vùng biển khu vực, làm leo thang căng thẳng. Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ ông và nhằm mục đích kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Ngoài ra, quân đội Mỹ đã thực hiện 25 cuộc tấn công vào các tàu thuyền “nghi chở ma túy” tại Caribe và Đông Thái Bình Dương, khiến hơn 95 người thiệt mạng trong kể từ tháng 9 cho đến nay.

“Hành vi bắt nạt đơn phương”

Một loạt các quốc gia trong khu vực và trên thế giới cũng đã lên tiếng phản đối hành động “chèn ép” và "bắt nạt" của Mỹ đối với Venezuela trong suốt những tháng qua.

Trung Quốc đã phản đối “hành vi bắt nạt đơn phương” và ủng hộ các quốc gia bảo vệ chủ quyền của chính mình, theo Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói với người đồng cấp Venezuela hôm thứ Tư.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil rằng Trung Quốc và Venezuela là đối tác chiến lược và sự tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau là truyền thống của quan hệ song phương.

Ông nói: “Trung Quốc tin rằng cộng đồng quốc tế hiểu và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Mexico và Brazil phản đối sự leo thang từ phía Mỹ

Hôm thứ Tư, Tổng thống của hai quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh cũng đã lên tiếng phản đối hành động leo thang từ phía Mỹ đối với quốc gia trong khu vực là Venezuela.

Tổng thống Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo sáng 17/12 rằng Mexico phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Venezuela. “Tôi kêu gọi Liên hợp quốc thực hiện vai trò của mình. Tổ chức này đã không hiện diện”, bà nói. “Toàn thế giới phải đảm bảo không có sự can thiệp nào và phải tìm ra giải pháp hòa bình”.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng kêu gọi hòa bình trong khu vực. “Tôi lo ngại về thái độ của Tổng thống Trump đối với khu vực Mỹ Latinh, về những lời đe dọa”, ông Lula phát biểu tại một cuộc họp cấp bộ trưởng, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã thúc giục đối thoại giữa Caracas và Washington trong cuộc điện đàm với ông Trump hồi đầu tháng này.

Trong một tuyên bố được người phát ngôn của ông chia sẻ hôm thứ Tư, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời yêu cầu cả hai nước “tôn trọng các nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc và bất kỳ khuôn khổ pháp lý nào khác có thể áp dụng để bảo vệ hòa bình trong khu vực”.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: