Việc xem xét lại các lệnh trừng phạt có thể tích cực cho doanh số bán dầu nếu nó cho phép xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro nhận thấy ngân sách quốc gia tương đương 14,7 tỷ USD, phù hợp với tỷ giá hối đoái chính thức là 11,6 bolivar/USD.
Ngân sách cho năm 2023 cao hơn 8,5% so với ngân sách cho năm 2022, ở mức 13,6 tỷ USD.
Theo tài liệu này, thu nhập từ công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA sẽ đóng góp 9,34 tỷ USD vào ngân sách vào năm 2023, tăng 14% so với 8,2 tỷ USD mà công ty này đã đóng góp vào chi tiêu của Chính phủ năm 2022.
Một tàu chở dầu đang đi trên Hồ Maracaibo, Cabimas, Venezuela. (Nguồn: REUTERS/Issac Urrutia)
Tài liệu về vấn đề này không đề cập đến giá dầu thô hoặc sản lượng dầu trung bình hàng ngày của Venezuela, như đã từng công bố cách đây 6 năm.
Trong khi giá dầu toàn cầu tăng trong năm nay, dòng doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela đã bị ảnh hưởng bởi sản lượng thấp hơn, vốn đã giảm do nhiều năm thoái vốn, quản lý yếu kém và lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt vào năm 2019.
Sản lượng dầu thô của Venezuela trong năm 2022 dao động trong khoảng 600.000 đến 700.000 thùng/ngày (bpd), theo dữ liệu từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), thấp hơn nhiều so với mục tiêu 1 triệu thùng/ngày mà các nhà chức trách đã công bố.
Các quan chức Venezuela hy vọng sản lượng dầu sẽ phục hồi sau khi Hoa Kỳ gia hạn giấy phép hoạt động của tập đoàn dầu mỏ lớn Chevron của Hoa Kỳ tại quốc gia này nhằm khuyến khích các cuộc đàm phán giữa Chính phủ và phe đối lập về các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị của Venezuela.
Theo tài liệu, doanh thu thuế cho năm tới ước tính vào khoảng 3,24 tỷ USD, sẽ chi trả 22% chi tiêu của chính phủ.
Phần còn lại của ngân sách sẽ được tài trợ bằng nợ, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu trên thị trường nội địa của Venezuela và các khoản vay.
Tài liệu không thể hiện các ước tính chi tiết về tăng trưởng kinh tế và lạm phát cho năm tới. Lạm phát hàng năm cho đến năm 2022 ở mức 155%, theo dữ liệu chính thức.
Hồng Vân (Theo Reuters)