Vì sao Hải Phòng thu hồi đất của Công ty Cổ phần May Hai?

(CLO) UBND quận Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế thu hồi 6.462,5m² đất của Công ty May Hải Phòng (nay là Công ty Cổ phần May Hai) tại phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền do hết thời hạn sử dụng đất và người sử dụng đất không được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điềm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.
vi sao hai phong thu hoi dat cua cong ty co phan may hai hinh 1

Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng thông tin về việc cưỡng chế thu hối đất của Công ty Cổ phần May Hai

Ngày 31/10/2024, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng Trần Huy Kiên thông tin lý do quận Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của Công ty Cổ phần May Hai tại số 72 Lạch Tray là do hết thời hạn sử dụng đất và người sử dụng đất không dược gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điềm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

Về quy hoạch, ô đất Công ty Cổ phần May Hai đang quản lý, sử dụng được quy hoạch là đất ở kết hợp thương mại dịch vụ. Với mô hình hoạt động của Công ty này hiện nay tại địa điểm này không còn phù hợp với quy hoạch. Công ty Cổ phần May Hai không thuộc trường hợp được gia hạn sử dụng đất.

Về quá trình sử dụng đất, ngày 8/9/1997, UBND TP Hải Phòng có Quyết định cho doanh nghiệp trên thuê đất tại địa chỉ trên để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

vi sao hai phong thu hoi dat cua cong ty co phan may hai hinh 2

Hải Phòng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty May Hai do hết thời hạn thuê đất và không phù hợp quy hoạch.

Doanh nghiệp sử dụng đất đã hết thời hạn từ năm 2007, không thuộc trường hợp được nhà nước cho gia hạn, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND TP ra Quyết định thu hồi 6.462,5m2 đất theo điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013. Bên cạnh đó, với mô hình hoạt động của Công ty hiện nay tại địa điểm này không còn phù hợp với quy hoạch.

Ngày 31/10/2024, UBND quận Ngô Quyền đã hoàn thành việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần May Hai.

Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tiến hành kê biên, kiểm kê tài sản, rào tôn quản lý mặt bằng khu vực thực hiện cưỡng chế, chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Không có lực lượng chống đối người thi hành công vụ phải xử lý.

vi sao hai phong thu hoi dat cua cong ty co phan may hai hinh 3

Lực lượng chức năng kê biên tài sản tại buổi cưỡng chế

Trước đó, ngày 30/10/2024, UBND quận Ngô Quyền đã tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động trước khi tổ chức cưỡng chế theo quy định tại khoản 4, Điều 89 Luật Đất đai năm 2024; tuy nhiên, đến 9h cùng ngày, Công ty Cổ phần May Hai không dự họp.

Sau thời điểm bắt đầu cưỡng chế, Công ty Cổ phần May Hai phải đăng ký với UBND quận Ngô Quyền để tháo dỡ nhà xưởng và di chuyển các tài sản của Công ty ra khỏi khu vực đã cưỡng chế; hoàn thành di chuyển xong trước ngày 15/11/2024.

Từ ngày 15/11/2024, nếu Công ty Cổ phần May Hai không di chuyển tài sản thì coi như Công ty đã từ chối quyền nhận tài sản của Công ty; UBND TP và UBND quận Ngô Quyền không chịu trách nhiệm đối với tài sản của Công ty Cổ phần May Hai sau thời điểm này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: