Vì sao khoai lang “sầu riêng” Trung Quốc đắt đỏ vẫn hút khách Việt?

(CLO) Những ngày gần đây, trên các chợ online xuất hiện một loại khoai lang nhập khẩu từ Trung Quốc với tên gọi khoai lang “sầu riêng”. Dù giá bán cao gấp nhiều lần so với khoai lang trong nước, mặt hàng này vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng Việt.

Theo khảo sát trên các hội nhóm bán hàng nông sản qua mạng xã hội Facebook, khoai lang “sầu riêng” được quảng cáo có ruột vàng, khi nướng hoặc hấp đều dẻo, ngọt và tan trong miệng. Giá bán dao động từ 240.000 – 300.000 đồng/thùng loại 2,5kg, thậm chí có nơi rao tới 400.000 đồng/thùng. Như vậy, mỗi kg khoai có giá từ 96.000 – 160.000 đồng, tức đắt gấp 5–10 lần so với khoai lang Việt Nam.

Liên hệ với một tài khoản bán hàng nông sản, người này cho biết, do lượng khách đặt đông nên muốn mua phải đặt cọc trước. Hiện mỗi chuyến hàng chỉ nhập được khoảng 50 thùng vì kho tổng giới hạn, không thể lấy thêm.

z6921792389390_e22234b305518fba931a5740cd6dc274.jpg
Khoai lang sầu riêng chỉ là tên gọi, chứ không phải mang hương vị sầu riêng (ảnh: NVCC).

Liên hệ với một tài khoản khác, người này cũng thừa nhận, khoai lang sầu riêng gây sốt nên luôn trong tình trạng hàng nhập về không đủ trả đơn khách đặt.

“Thấy tên lạ nên tôi nhập về bán từ giữa tháng 7. Không ngờ đến nay lượng khoai lang “sầu riêng” bán ra đã vượt 1.000 thùng. Loại khoai này tôi chỉ bán theo thùng 2,5kg, không tách lẻ theo cân”, người bán hàng chia sẻ.

Nhiều khách mua cũng cho biết sẵn sàng chi tiền để thử loại khoai có cái tên độc lạ này. Chị Lan Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi vốn rất thích ăn sầu riêng nên thấy tên khoai khá tò mò. Ban đầu mua chỉ để ăn thử xem khác gì khoai Việt. Khi nướng lên thì thấy dẻo, ngọt nên tôi tiếp tục đặt thêm vài thùng để biếu bạn bè. Ai nghe tên khoai “sầu riêng” cũng thấy lạ”.

Tương tự, chị Thu Thủy (Hà Nội) cũng cho rằng mức giá cao không phải vấn đề, điều quan trọng là cảm giác được trải nghiệm món ăn lạ: “Thực ra vị chẳng liên quan đến sầu riêng, nhưng khoai tròn ú, vàng óng, nhìn khá bắt mắt. Ăn thì dẻo mềm, ngọt dịu. Tôi nghĩ nhiều người giống tôi, bỏ tiền ra chủ yếu vì hiếu kỳ”.

Giải thích lý do khiến loại khoai này được tiêu thụ mạnh, nhiều đầu mối cho rằng yếu tố chính nằm ở tên gọi. Khoai lang thường không có hương vị đặc trưng nhưng khoai lang Trung Quốc lại được gắn mác “sầu riêng”, khiến người tiêu dùng tò mò, muốn mua về trải nghiệm.

Tuy nhiên, theo các tiểu thương, “sầu riêng” chỉ là cách đặt tên do các củ khoai chỉ có hình dáng tròn ú, nhìn giống múi sầu riêng nên được gọi như vậy, chứ hoàn toàn không mang hương vị thơm béo đặc trưng của loại quả này.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: