Vì sao không công nhận bác sĩ nội trú, chuyên khoa tương đương thạc sĩ, tiến sĩ?

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã làm rõ ranh giới giữa đào tạo học thuật và đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, Chính phủ khẳng định không có cơ sở khoa học và tiền lệ quốc tế để công nhận văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa tương đương với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Luật quy định hệ thống văn bằng trong giáo dục đại học gồm: Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và một số chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Riêng đào tạo chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa sẽ do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý.

Văn bằng chuyên khoa không phải học vị học thuật

Trong quá trình xây dựng luật, nhiều ý kiến đặt vấn đề về việc công nhận và liên thông giữa văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II với các học vị thạc sĩ, tiến sĩ.

Tuy nhiên, giải trình trước Quốc hội, Chính phủ cho rằng đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y tế có tính đặc thù cao, đòi hỏi quá trình rèn luyện thực hành chuyên môn khắt khe, khác biệt căn bản với đào tạo học thuật.

Theo Chính phủ, ở hầu hết các quốc gia, hệ thống giáo dục đều phân định rõ giữa đào tạo học vị và đào tạo thực hành chuyên sâu.

Thạc sĩ, tiến sĩ thuộc hệ thống đào tạo học thuật với chương trình, chuẩn đầu ra và tiêu chí đánh giá riêng; trong khi bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, II được thừa nhận là đào tạo thực hành chuyên sâu, phục vụ trực tiếp hoạt động khám, chữa bệnh, nhưng không thuộc hệ thống học vị sau đại học.

Chính phủ nhấn mạnh, đội ngũ bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa là lực lượng có trình độ cao, đóng góp lớn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng được tôn vinh và có chế độ đãi ngộ phù hợp.

Tuy nhiên, việc công nhận tương đương văn bằng với thạc sĩ, tiến sĩ là hai vấn đề khác nhau, không thể đánh đồng.

596973920_1289246919897029_146072757295550439_n(1).jpg
Văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa sẽ do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý. Ảnh: DNU

Ngành y vẫn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định chung

Bên cạnh hệ đào tạo chuyên khoa, ngành y hiện vẫn triển khai đầy đủ các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh học thuật như phó giáo sư, giáo sư theo đúng quy định hiện hành.

Vì vậy, kiến nghị công nhận tương đương giữa văn bằng chuyên khoa và văn bằng học thuật, theo Chính phủ, chưa đủ căn cứ thuyết phục để đưa vào luật.

Để tránh xáo trộn và bảo đảm vị trí phù hợp của các văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) đã trao trách nhiệm quản lý đào tạo chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe cho Bộ Y tế.

Đối với vấn đề liên thông, Chính phủ cho biết, pháp luật hiện hành đã có cơ chế thông qua quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Trên cơ sở hồ sơ đào tạo thực tế, các trường có thể xem xét công nhận tín chỉ, học phần đã tích lũy, đồng thời đánh giá độc lập khối lượng kiến thức lý thuyết – thực hành để quyết định phần học tập cần bổ sung.

“Việc có được liên thông hay không, được công nhận tín chỉ, học phần đến mức nào phụ thuộc vào đánh giá chuyên môn của từng cơ sở giáo dục đại học đối với chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa”, Chính phủ khẳng định.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: