Việt Nam chính thức có đại học thứ 13

(CLO) Theo quyết định của Chính phủ ngày 12/1, Trường Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) chính thức được công nhận là đại học, trở thành đại học thứ 13 của Việt Nam.

Chính phủ yêu cầu Trường Đại học Trà Vinh tổ chức lại cơ cấu, mô hình hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các văn bản liên quan. Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường cũng như quyền lợi của giảng viên, sinh viên.

565908075_1226765696150868_4515371660095194739_n.jpg
Sinh viên Đại học Trà Vinh trong giờ thực hành. Ảnh: TVU

Với quyết định này, Vĩnh Long là địa phương đầu tiên có trường đại học trực thuộc được chuyển đổi thành đại học. Trước Trà Vinh, cả nước có 12 đại học, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Kinh tế Quốc dân, Công nghiệp Hà Nội, Cần Thơ, Duy Tân và Phenikaa.

Theo Luật Giáo dục đại học, trường đại học là cơ sở đào tạo, nghiên cứu đa ngành, trong khi đại học là mô hình đào tạo, nghiên cứu đa lĩnh vực, gồm các trường đại học, khoa thành viên. Đây là hai khái niệm và cấp độ khác nhau.

Nghị định 99/2019 của Chính phủ quy định, để chuyển từ trường đại học lên đại học, cơ sở giáo dục phải đáp ứng các điều kiện như: đạt chuẩn kiểm định chất lượng, có ít nhất 3 trường thành viên, 10 ngành đào tạo tiến sĩ, quy mô sinh viên chính quy trên 15.000 và được cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận. Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2025 dự kiến sẽ tiếp tục siết chặt các tiêu chí này.

Trường Đại học Trà Vinh trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, được thành lập năm 2006, hoạt động theo mô hình đa ngành. Hiện trường có 4 trường thành viên gồm: Kinh tế – Luật; Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; Y Dược; Kỹ thuật và Công nghệ, cùng hệ thống trường Thực hành Sư phạm, Bệnh viện Đại học Trà Vinh.

Với quy mô đào tạo khoảng 20.000 sinh viên chính quy, Đại học Trà Vinh đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: