Việt Nam - Cuba: Giáo dục để thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca hữu nghị

Mối quan hệ Việt Nam - Cuba là một biểu tượng trường tồn của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế, được xây dựng trên nền tảng lý tưởng cách mạng chung và sự sẻ chia vô tư.

Trong tiến trình phát triển và hội nhập, vai trò của giáo dục và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thế hệ trẻ càng trở nên then chốt, định hình tương lai của mối quan hệ đặc biệt này.

Chia sẻ sâu sắc về khía cạnh này, bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã phác thảo bức tranh toàn diện về sự gắn kết xuyên thời gian và những định hướng chiến lược.

nguyen-phuong-nga-02122021.jpg

Thế hệ trẻ sẽ là người mà nắm giữ cái vai trò quyết định cho cái tương lai quan hệ của hai nước Việt Nam - Cuba

Bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Giáo dục: Nền tảng sớm vun đắp tình hữu nghị

Tình cảm gắn bó giữa Việt Nam và Cuba không chỉ được thể hiện qua các kênh ngoại giao cấp cao mà còn được vun đắp từ những hoạt động giáo dục, giao lưu nhân dân ngay từ những năm tháng đầu đời.

Bà Nguyễn Phương Nga chia sẻ ký ức về việc học tại Trường Việt Nam - Cuba và những dịp giao lưu tại Đại sứ quán Cuba từ khi còn nhỏ. Điều này minh chứng cho sự thấm nhuần của tình hữu nghị trong mỗi cá nhân, tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt và tự nhiên.

Với bà Nga, sự kiện tham gia đoàn học sinh Việt Nam đón lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam năm 1973 là một biểu tượng lịch sử, khắc họa rõ nét việc tình hữu nghị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Việc giáo dục về mối quan hệ đặc biệt ngay từ bậc phổ thông đã hình thành nền tảng nhận thức và tình cảm sâu sắc, làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của quan hệ song phương.

img
Việc gìn giữ và phát huy những giá trị của mối quan hệ Việt Nam - Cuba trong bối cảnh hiện nay và tương lai phụ thuộc rất lớn vào thế hệ trẻ.

Trong quá khứ, Cuba đã đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam đã được cử sang Cuba học tập các chuyên ngành mũi nhọn như y tế, kiến trúc, ngôn ngữ.

"Chúng ta có rất nhiều các cái bác sĩ, các kiến trúc sư là được đào tạo tại Cuba”, bà Nga nhấn mạnh. Điều này không chỉ thể hiện sự hỗ trợ vô tư của Cuba mà còn là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giáo dục, góp phần trực tiếp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam sau chiến tranh.

531869027_122184683330442180_2381661941109705535_n.jpg

"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”

Thủ tướng Cuba Fidel Castro

"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, bà Nga đã nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc truyền tải ý nghĩa sâu sắc từ câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro.

Trong giai đoạn hòa bình và xây dựng, thông điệp này cần được hiểu theo một chiều sâu mới: tinh thần đoàn kết, tương trợ và cùng nhau phấn đấu vì những giá trị tốt đẹp của xã hội.

"Thế hệ trẻ sẽ là người mà nắm giữ cái vai trò quyết định cho cái tương lai quan hệ của hai nước”, bà Nga khẳng định.

Để thế hệ trẻ thực sự trở thành những "hạt giống" và "cầu nối hữu nghị", cần có sự quan tâm đặc biệt trong công tác giáo dục và thông tin.

Các biện pháp cụ thể được đề xuất tăng cường truyền thông đa dạng và hấp dẫn thông qua phát triển các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, đặc biệt là các bộ phim, tài liệu sử dụng công nghệ hiện đại để tiếp cận và cung cấp bức tranh toàn diện, sâu sắc về mối quan hệ Việt Nam - Cuba.

42cb57708db8a17f30edb6e68359aab5.jpg
Theo bà Nga, thế hệ trẻ sẽ là người kế thừa, phát huy và đưa tình đồng chí vĩnh cửu này lên một tầm cao mới, góp phần vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước phồn vinh của cả Việt Nam và Cuba.

Thúc đẩy giao lưu trực tiếp và trực tuyến bằng việc tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, thanh niên, hội thảo khoa học, diễn đàn trực tuyến.

Các hình thức mới như các cuộc gặp gỡ trực tuyến sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước kết nối, thấu hiểu văn hóa và chia sẻ hoài bão. Khuyến khích hành động cụ thể như động viên các hoạt động tự nguyện hỗ trợ nhân dân Cuba, thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái.

508131702_122175883130442180_392633023367467753_n.jpg
Mô hình hợp tác lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba, xem đây là giải pháp chiến lược giúp Cuba từng bước giảm phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực trong bối cảnh cấm vận.

Bà Nga nhận định rằng, thế hệ trẻ hai nước có nhiều điểm tương đồng như nhiệt huyết, sáng tạo, khát khao cống hiến và sự lạc quan. Đây là những phẩm chất quan trọng để họ có thể tạo ra các hình thức giao lưu mới mẻ, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Sự hiện diện và tham gia của lãnh đạo cấp cao trong các hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên, cùng với vai trò tích cực của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức thanh niên, sinh viên và các tổ chức hữu nghị hai nước, sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ.

503837738_122174101574442180_5055768310253591421_n.jpg
504205987_122174101538442180_2476251615653921949_n.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Thắng (La Habana) đến tham quan Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Hợp tác toàn diện: Phát huy tiềm năng và vượt qua thách thức

Mối quan hệ Việt Nam - Cuba không chỉ mang giá trị tinh thần và biểu tượng mà còn thể hiện rõ nét qua hợp tác toàn diện vì sự phát triển của cả hai bên. Hai quốc gia đã và đang nỗ lực vượt qua rào cản địa lý và đặc biệt là lệnh bao vây cấm vận phi lý mà Cuba phải chịu đựng suốt hơn 60 năm.

Trong lĩnh vực hợp tác chiến lược, Cuba có thế mạnh vượt trội về công nghệ sinh học, phòng chống ung thư và các bệnh truyền nhiễm… với nền y tế tiên tiến và tinh thần sẵn sàng sẻ chia. Việt Nam cần khai thác tối đa tiềm năng này để tăng cường hợp tác y tế và chuyển giao công nghệ.

490788784_122167482746442180_946067602139191724_n.jpg
492397856_122167482914442180_8982633519030547176_n.jpg
491941464_122167482944442180_5271887009681813651_n.jpg
Các em học sinh Cuba tại triển lãm ảnh mang tên "Cuba và Việt Nam: biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết và chiến thắng" khai mạc ở Havana hồi tháng 4/2025.

Ngược lại, Việt Nam với kinh nghiệm phát triển nông nghiệp (đặc biệt là kỹ thuật trồng lúa năng suất cao), có thể hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm Việt Nam và thổ nhưỡng, khí hậu Cuba đã mang lại những kết quả tích cực, thể hiện khả năng bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế.

Bà Nga nhấn mạnh, nguyên tắc hợp tác phải thực chất, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cả hai bên, trên tinh thần "không tính toán, hết sức sẻ chia" như lời Bác Hồ về "lòng dân hai nước như anh em một nhà”.

Việc duy trì các chuyến thăm cấp cao thường xuyên, ngay cả trong thời gian đại dịch COVID-19, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn nữa.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng với Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba và Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, từ hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm đến các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Đặc biệt, sự tâm huyết của các cựu sinh viên và cựu chiến binh Việt Nam, những người đã từng gắn bó với Cuba, là nguồn lực quý giá trong việc vun đắp tình hữu nghị.

489926967_122165733770442180_8526345101928770265_n.jpg
Công viên điện mặt trời 20MW của Tập đoàn Thái Bình tại Đặc khu Mariel. Dự án cung cấp 44,9 triệu kWh/năm, góp phần hiện đại hóa ngành điện Cuba, kế hoạch mở rộng lên 100MW đang được triển khai.
481777089_122156871548442180_5690704722497796102_n.jpg
Sản lượng thu hoạch của vụ lúa đầu tiên của ruộng lúa do AgriVMA triển khai tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio..
474101041_122147235512442180_6919072773878670496_n.jpg
Ngày 21/12/2024, Cuba đã tổ chức tuần hành ở Malecón, La Habana để phản đối chính sách cấm vận và việc bị đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố của Chính phủ Hoa Kỳ.

Mối quan hệ Việt Nam - Cuba là một minh chứng lịch sử về lòng thủy chung, sự kiên định và tinh thần đoàn kết quốc tế. Trong bối cảnh thế giới hiện nay với những diễn biến phức tạp và sự trỗi dậy của các xu hướng dân túy, tình hữu nghị đặc biệt này càng có ý nghĩa sâu sắc.

Đó là biểu tượng cho quan hệ giữa các quốc gia được xây dựng trên nền tảng giá trị cao đẹp, cùng nhau vươn tới khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và công lý.

Với nhiệt huyết, hoài bão và năng lực sáng tạo của thế hệ trẻ, cùng với sự định hướng và hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo và tổ chức hữu nghị, mối quan hệ Việt Nam - Cuba chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ:

Tên đơn vị: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Số tài khoản: 2022, ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank). Nội dung chuyển khoản: CUBA. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025 đến 16/10/2025.

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhân dân cả nước có thể truy cập vào địa chỉ https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288 hoặc tải App "Thiện nguyện" trên App Store, CH Play để cập nhập số tiền ủng hộ nhân dân Cuba.

Đặc biệt, sao kê danh sách ủng hộ cũng được công khai tại đây.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: