Việt Nam đã tiêm hơn 8,5 triệu liều vắc xin Covid-19

(CLO) Sáng 7/8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết trong ngày 6/8, cả nước đã tiêm 451.256 liều vắc xin phòng Covid-19, nâng tổng số vắc xin đã tiêm ở Việt Nam lên hơn 8,5 triệu liều.
Việt Nam tiêm hơn 8,5 triệu liều vắc xin Covid-19 cho người dân. Ảnh: minh họa

Việt Nam tiêm hơn 8,5 triệu liều vắc xin Covid-19 cho người dân. Ảnh: minh họa

Cụ thể, đến hôm nay đã có 19,3 triệu liều vắc xin được tiếp nhận, gồm khoảng 12 triệu liều vắc xin AstraZeneca (chiếm 64%), hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 740.000 liều Pfizer, 12.000 liều Sputnik V và 1,5 triệu liều Vero Cell (gồm 1 triệu liều vắc xin do Sapharco mua theo sự ủy quyền của UBND TP.HCM và 500.000 liều do chính phủ Trung Quốc viện trợ).

Bộ Y tế đã phân bổ cho các địa phương, đơn vị, lực lượng quân đội, công an khoảng 18,7 triệu liều. TP.HCM là địa phương được phân bổ nhiều nhất với gần 4,1 triệu liều (bao gồm cả số lượng vắc xin phân bổ cho các biện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn). Tỷ lệ phân bổ vắc xin đối với dân số từ 18 tuổi ở TP.HCM đạt 29%.

Hà Nội đã được phân bổ hơn 2,9 triệu liều, tỷ lệ phân bổ vắc xin đối với dân số từ 18 tuổi đạt 26%. Theo kế hoạch, Hà Nội có hơn 5,8 triệu người dân trên 18 tuổi cần được tiêm vắc xin. Đến nay, TP đã tiềm gần 2 triệu liều vắc xin, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin là gần 21%.

Trong ngày 6/8, TP.HCM tiêm cho 250.243 người, trong đó có 120 người phản ứng sau tiêm 30 phút. Tính từ ngày 22/7 đến hết 6/8, TP.HCM đã tiêm được hơn 1,8 triệu liều, tất cả người được tiêm vắc xin đều an toàn.

TP.HCM và các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh... là những địa phương có từ 15% người dân trên 18 tuổi được tiêm vắc xin ít nhất một mũi vắc xin. Theo Bộ Y tế, tất cả các loại vắc xin Covid-19 tại Việt Nam đều được tiêm miễn phí. Cơ quan này đã đề nghị các địa phương huy động tổng lực lực lượng y tế gồm cả y tế tư nhân tham gia tiêm chủng.

Trong công điện về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết vẫn còn một số đơn vị chậm trễ trong việc tiếp nhận vắc xin, tổ chức triển khai tiêm chủng và báo cáo tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp và số lượng lớn vắc xin sẽ về Việt Nam trong thời gian tới, Bộ Y tế cho biết đến ngày 10/8, đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm sẽ công bố công khai kết quả tiêm chủng của đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng, điều phối vắc xin cho các đơn vị khác và tạm dừng việc phân bổ vắc xin cho đơn vị đó trong các đợt tiếp theo.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), các trường hợp có bệnh lý nền theo đúng quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: