Việt Nam quảng bá du lịch tại Auckland, New Zealand

Sự kiện diễn ra tại khách sạn JW Marriott Auckland, với sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, cùng nhiều nghệ sĩ, nhà quản lý du lịch, doanh nghiệp và đối tác từ cả hai nước.

viet nam quang ba du lich tai auckland new zealand hinh 1

Đại biểu, khách mời thưởng thức những màn biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh: "Việt Nam và New Zealand đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, với nhiều bước tiến vượt bậc, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2020. Đây là cơ hội vàng để hai quốc gia đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch và kinh doanh".

Việt Nam, với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và các di sản văn hóa được UNESCO công nhận, đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế. Các địa danh nổi tiếng như vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng, và các thành phố du lịch nổi tiếng như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Theo ông Hà Văn Siêu, New Zealand hiện là một trong những thị trường du lịch tiềm năng của Việt Nam, với lượng khách tăng đáng kể sau đại dịch. Trong năm 2023, Việt Nam đã đón 33.000 lượt khách New Zealand, đạt 72% so với trước đại dịch, và chỉ trong 7 tháng đầu năm 2024, đã thu hút hơn 27.000 lượt khách từ quốc đảo này.

Chương trình còn mang đến cơ hội giao lưu văn hóa, với các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ đến từ Đoàn Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách New Zealand. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch hai nước đã có dịp gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, hứa hẹn mở ra nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới.

viet nam quang ba du lich tai auckland new zealand hinh 2

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung phát biểu tại chương trình.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand, ông Nguyễn Văn Trung, nhấn mạnh rằng, việc quảng bá du lịch Việt Nam không chỉ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa, thiên nhiên phong phú của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, cùng các chính sách visa điện tử linh hoạt của Việt Nam, đang tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy lượng khách du lịch từ New Zealand đến Việt Nam trong tương lai.

Trọng Nhân

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: