Sáng 15/3, ông Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc cho biết, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy trong đêm tại 3 xưởng sản xuất nhựa ở cụm công nghiệp Yên Đồng.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 14/3, người dân nghe thấy có tiếng nổ lớn, sau đó khói lửa bùng lên dữ dội tại cơ sở tái chế nhựa thuộc hộ kinh doanh của ông Nguyễn Kim B. (sinh năm 1992). Người dân dùng nước tại chỗ dập lửa, nhưng do cơ sở chứa vật liệu dễ cháy nên không hiệu quả.
Hoả hoạn bùng phát tại 3 cơ sở tái chế nhựa. Ảnh: NDCC
Sau đó lan ra 2 cơ sở tái chế nhựa lân cận là nhà ông Lê Trung T. (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Q. (sinh năm 1983), địa chỉ ở khu làng nghề thôn Đông Mẫu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường triển khai chữa cháy bao gồm 5 xe chữa cháy, 2 xe xitec, 2 máy bơm chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ và 1 máy múc của người dân.
Chất cháy chủ yếu là nhựa phế liệu và dưới tác động của nguồn nhiệt đã làm sập đổ một phần khung thép mái tôn của 3 hộ kinh doanh nói trên.
Lực lượng chức năng chữa cháy. Ảnh: CACC
Đến 23h45, đám cháy cơ bản được khống chế, đến 1h30 ngày 15/3, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, đám cháy đã làm sập đổ một phần khung thép mái tôn của 3 hộ gia đình ông Thực, ông Quỳnh và ông Bộ và cháy các tài sản bao gồm nhựa phế liệu, máy xay nhựa.
Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 470 m2, nguyên nhân đang được làm rõ.
Chủ tịch huyện Yên Lạc khẳng định, trước đó chính quyền địa phương và cảnh sát PCCC đã kiểm tra, yêu cầu các hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Nguyễn Linh