Vợ nguyên Bí thư Thành ủy TP Kon Tum sở hữu thửa đất “vàng”: Hàng xóm bức xúc đã lâu

(CLO) UBND TP Kon Tum (Kon Tum) có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, “nắn đường”để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh (vợ nguyên Bí thư Thành ủy TP Kon Tum) trở thành thửa đất “vàng”. Sự việc này khiến hàng xóm bức xúc vì ảnh hưởng đến quyền lợi.

Như tin đã đưa, vừa qua, Thanh tra Chính phủ xác định, UBND TP Kon Tum đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường quy hoạch và thu hồi một phần đất sai vị trí so với đồ án quy hoạch, tạo điều kiện để thửa đất của bà Ánh có 4 mặt tiền như hiện nay với vị trí, lợi thế đặc biệt.

vo nguyen bi thu thanh uy tp kon tum so huu thua dat vang hang xom buc xuc da lau hinh 1

Mặt tiền chính của thửa đất “vàng” 4 mặt tiền của bà Ánh.

Từ sai phạm này đã khiến quyền lợi của anh Đặng Chí Hùng (phường Ngô Mây) người hàng xóm của bà Ánh bị ảnh hưởng. Theo anh Hùng, khu nhà của bà Ánh hiện tại có một phần đất của gia đình anh đã bán từ nhiều năm trước.

Năm 2009, mẹ anh đã bán 6 sào đất cho bà Ánh và một người khác. Sau khi mẹ mất, năm 2011 do kẹt tiền anh Hùng tiếp tục bán cho bà Ánh một sào đất với giá khoảng 85 triệu đồng. Thời điểm bán đất, phần đất gia đình anh bán đều là đất trống, hoang sơ, xung quanh chưa có đường.

Anh Hùng nói: “Theo quy hoạch ban đầu sẽ có một con đường xuyên qua hông đất nhà tôi. Nhưng sau đó con đường lại được làm lệch xuống lô đất nhà bà Ánh. Cũng vì việc mở đường này khiến cho sổ đỏ của tôi bị “xiên vẹo”, không ra hình thù gì".

"Hiện sổ đỏ của gia đình vẫn còn thể hiện đường quy hoạch cũ nên muốn xây dựng nhà cửa cũng không được. Thời gian qua, tôi đã lên phường, thành phố và tham gia các cuộc họp cử tri để mong chính quyền xem xét sửa lại những lỗi sai phạm này. Tuy nhiên, câu trả lời nhận lại là đường đã làm thì khó sửa”, anh Hùng bức xúc.

Như báo Nhà Báo và Công Luận đã thông tin, liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về nhiều sai phạm tại Kon Tum trong giai đoạn 2010-2019 và vụ việc sai quy hoạch khiến lô đất của vợ nguyên Bí thư Thành ủy TP Kon Tum có 4 mặt tiền, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết: “Trước kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Kon Tum đang chờ ý kiến cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp khắc phục. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, ai sai đến đâu xử lý đến đó".

vo nguyen bi thu thanh uy tp kon tum so huu thua dat vang hang xom buc xuc da lau hinh 2

UBND TP Kon Tum đã tạo điều kiện để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh trở thành thửa đất “vàng” nhưng hàng xóm rất bức xúc vì ảnh hưởng quyền lợi.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, bà Nguyễn Thị Ánh có thửa đất số 144 tờ bản đồ số 26, diện tích trên 3.739m2, liên quan đến việc thu hồi đất để phát triển quỹ đất của dự án làm đường quy hoạch phường Ngô Mây, TP Kon Tum.

Năm 2010, từ tờ trình của UBND phường Ngô Mây, UBND TP Kon Tum đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường quy hoạch số 3, đường quy hoạch số 2 và các tuyến giao thông nội bộ số 4, 8, 9, 11, 12 phường Ngô Mây.

Sau đó, UBND TP Kon Tum đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường quy hoạch và thu hồi một phần đất sai vị trí so với đồ án quy hoạch, tạo điều kiện để thửa đất của bà Ánh có 4 mặt tiền như hiện nay với vị trí, lợi thế đặc biệt.

Bên cạnh đó, khi tính tiền sử dụng đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở, theo quy định thì tổng số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích 500m2 là 159 triệu đồng nhưng cơ quan thuế địa phương này chỉ tính tiền sử dụng đất 35 triệu đồng là sai, tính thiếu tiền. Vì vậy, bà Ánh phải nộp bổ sung 124 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý theo đúng quy định đối với hành vi làm đường giao thông sai quy hoạch để tạo cho thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Bài và ảnh: Thiên An 

Xem thêm

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Trong bối cảnh thị trường BĐS phía Đông Hà Nội đang phát triển sôi động, nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng rõ ràng nhưng lại vấp phải một rào cản quen thuộc: áp lực tài chính ban đầu. Khi việc tích lũy 30-50% giá trị căn hộ không còn dễ dàng, những dự án có mức vốn hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên và phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.
Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng, khi Hà Nội và Quảng Ninh được kết nối trong 23 phút bằng đường sắt tốc độ cao, cộng hưởng với đô thị được quy hoạch bài bản, Hạ Long có thể bước vào “khoảnh khắc” mang tính bước ngoặt - từ một kỳ quan để đến thăm trở thành một chuẩn sống mới được rất nhiều người lựa chọn.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

(CLO) Ngày 23/04/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts (IHG) – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa các thương hiệu khách sạn của IHG tới Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).
Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

(CLO) Trong nhiều năm, nhà phố thương mại luôn đứng trước một bài toán không có lời giải thỏa đáng: nếu tối ưu cho kinh doanh, trải nghiệm sống bị đánh đổi gần như hoàn toàn; nếu ưu tiên chất lượng ở, hiệu suất dòng tiền lại giảm mạnh vì chi phí đầu tư vào tiện ích an cư. Hầu hết nhà đầu tư chọn một trong hai - và chấp nhận mất nửa còn lại.
Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

(CLO) Siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes đang giúp người mua nhà rút ngắn khoảng cách tới những không gian sống vốn được xem là khó chạm tới trước kia. Tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), nơi thiên nhiên định hình nhịp sống mỗi ngày, cơ hội sở hữu sớm biệt thự song lập trở nên dễ tiếp cận hơn khi mặt bằng giá vẫn ở giai đoạn thuận lợi.
Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Nằm trên trục tâm điểm hạ tầng của thủ đô, cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences không chỉ được sống trong môi trường trong lành hiếm có khi kề bên công viên 65ha - “lá phổi xanh” lớn nhất khu vực mà còn còn hưởng trọn đặc quyền từ mạng lưới hạ tầng đa lớp, dễ dàng kết nối tới muôn nơi, không phải đối diện với những vấn nạn như tắc đường hay những áp lực từ đô thị nén truyền thống.
HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

(CLO) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục duy trì nhiều chính sách miễn, giảm thuế được đánh giá là phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, HoREA cho rằng quy định về thuế đối với chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết vẫn còn bất cập.
Cỡ chữ bài viết: