Vụ cháu bé tử vong sau tiêm vaccine ở Sơn La: Xót xa lời kể của gia đình nạn nhân

Ngôi nhà vắng tiếng cười nói, không khí ảm đảm tang thương tại gia đình cháu Phạm Gia H. là nạn nhân vừa tử vong sau khi tiêm vaccine ở Sơn La. "Đến thời điểm này, gia đình vẫn mong chờ câu trả lời của cơ quan chức năng về vụ việc này" - ông Toản là ông ngoại nạn nhân nói.

Vào chiều ngày 13/10, PV Báo Nhà báo và Công luận đã đến gia đình cháu Phạm Gia H. nạn nhân vừa tử vong sau khi tiêm vaccine ở Bản Ái, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Tại đây, sau 1 ngày xảy ra sự việc gia đình, hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

Tại đây, sau 1 ngày xảy ra sự việc gia đình, hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

Ông Trần Văn Toản (48 tuổi) là ông ngoại cháu H., kể lại câu chuyện lúc đó trong nước mắt: “Lúc bà và mẹ cháu đưa đi tiêm vào khoảng 10h sáng, sau tiêm còn ở lại Trạm y tế hơn 30 phút để theo dõi đến hơn gần 11h thì mới đưa cháu về nhà, về đến nhà thì cháu vẫn bình thường không có biểu hiện gì. Được 1 lúc thì tôi có đi pha cho cháu 1 ít sữa, nhưng do tiêm vào phần bắp đùi nên cháu đau tôi đã cho cháu nằm ngủ. Cho đến khoảng gần 13h chiều cùng ngày tôi thấy cháu có gân xanh nổi trên đầu, mặt thì nhợt nhạt và khóc nhiều, gia đình liền gọi cho Trạm y tế rồi đưa cháu đi lên trạm. Bà và mẹ cháu vội vàng đưa đi còn tôi thì lên sau".

Thỉnh thoảng ông Toản mở ảnh cháu mình ra xem cho vơi nỗi nhớ.

Thỉnh thoảng ông Toản mở ảnh cháu mình ra xem cho vơi nỗi nhớ.

Là cụ ngoại của cháu, bà Đặng Thúy Bình (73 tuổi) nói trong từng cơn nấc khi kể về cháu ngoại của mình, Bà cho hay: “Cháu nhà tôi mới sinh được 2 tháng 17 ngày, khi ra tiêm phòng thì cháu rất khỏe mạnh. Hôm đó (ngày 12/10) sau khi tiêm xong gia đình đưa cháu về nhà lúc đó chưa có biểu hiện gì, đến gần trưa thì biểu hiện bắt đầu rõ rệt hơn. Gia đình đã đưa cháu đến Trạm y tế ngay khi thấy cháu có nhiều triệu chứng, khi đến Trạm y tế của xã Chiềng Xôm thì được cán bộ y tế ở đây tiêm cho 1 mũi chống sốc. Sau khi tiêm xong được 1 lúc thì cháu có biểu hiện tím tái, bà ngoại của cháu và mẹ cháu cuống cuồng lên taxi đưa cháu ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu. Trong lúc đưa cháu ra do không có hiểu biết về chuyên môn thì cứ nghĩ rằng Trạm xá cử người đi cùng cháu ra ngoài Bệnh viện, thế nhưng không có ai đi cùng”.

Bà Đặng Thúy Bình (73 tuổi) là cụ ngoại của cháu, kể lại câu chuyện.

Bà Đặng Thúy Bình (73 tuổi) là cụ ngoại của cháu, kể lại câu chuyện.

“Cân nặng cháu nhà tôi nặng 5,2 kg thì các chị ấy (nhân viên y tế - PV) lại làm bệnh án ra Bệnh viện là 6kg. Trước khi vào tiêm thì phải kiểm tra sức khỏe cho các cháu rồi mới tiêm, thế nhưng tôi thấy việc này của y tế không làm được” – Gia đình nạn nhân nói.

"Đến thời điểm này, gia đình vẫn mong chờ câu trả lời của cơ quan chức năng về vụ việc này" - Ông Trần Văn Toản (48 tuổi) là ông ngoại của cháu Phạm Gia H. nói.

"Đến thời điểm này, gia đình vẫn mong chờ câu trả lời của cơ quan chức năng về vụ việc này" - Ông Trần Văn Toản (48 tuổi) là ông ngoại của cháu Phạm Gia H. nói.

“Tim cháu lúc ấy cũng đã ngừng đập rồi vào đến viện thì các bác sỹ tiến hành cấp cứu thì tim cháu mới đập lại 1 tí rồi lại ngừng đập, lúc đó máu từ mũi cháu đã chảy ra rồi. Lúc đó tôi cũng đi xe máy ra cùng cháu luôn, trên đường đi con gái tôi gọi điện nói: Bố ơi đi nhanh lên chắc không cứu được cháu đâu!, từ cổng viện tỉnh vào đến phòng cấp cứu tôi ngã khụy 4 lần chân tay run rẩy không đứng vững được nữa” – Ông Toản xúc động khi nhắc đến cháu của mình.

Trung tâm Y tế xã Chiềng Xôm nơi xảy ra vụ việc.

Trung tâm Y tế xã Chiềng Xôm nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, tại buổi thông tin với báo chí về các trường hợp tai biến sau tiêm của Sở Y tế Sơn La chiều ngày 13/10. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La cho hay: Trường hợp cháu H. được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế xã Chiềng Xôm tiêm chủng khoảng 9h sáng 12/10. Trước khi tiêm, cháu đã được kiểm tra sức khỏe và sau khi tiêm thực hiện theo dõi 30 phút tại chỗ theo quy định không phát hiện sự việc bất thường.

Ngoài quy định chung, Trung tâm Y tế thành phố Sơn La yêu cầu giữ liên lạc giữa nhân viên y tế thực hiện tiêm và gia đình được tiêm chủng. Buổi trưa cùng ngày (sau gần ba giờ) nhân viên y tế trực tiếp tiêm cho cháu Hân đã gọi điện để kiểm tra tình hình sức khỏe thì được gia đình thông báo một số biểu hiện như: Sốt, khó thở… Trạm Y tế xã Chiềng Xôm cùng gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Nhưng do phản vệ sau tiêm mức độ nặng, lại không được phát hiện sớm nên được cấp cứu tích cực, cháu đã tử vong.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La thông tin vụ việc.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La thông tin vụ việc.

Như trước đó, Báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, có 5 bệnh nhân nhi phản vệ sau tiêm chủng tại Sơn La, trong đó đã có 1 cháu bé tử vong, 4 cháu lại đang được điều trị tích cực.

Bệnh nhân tử vong là cháu Phạm G.H. sinh tháng 7/2020 trú tại Bản Ái, xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La. Bệnh nhân tử vong hồi 16h cùng ngày. Chẩn đoán tử vong, phản vệ độ IV không hồi phục nghi sau tiêm phòng mũi 1 và uống OPV lần 1.

Các bệnh nhân còn lại bao gồm: Lò Q. K. sinh tháng 7/2020 trú tại bản Phứa Cón, phường Chiềng An;  Lò M. Đ. sinh tháng 6/2020, trú tại Bản Tông xã Chiềng Xôm; Tòng A.D. sinh tháng 8/2020, trú tại tổ 3, phường Chiềng An; T. Th. H., sinh tháng 3/2020, trú tại Bản Tông, phường Chiềng Xôm.

Các loại vắc xin trong đợt tiêm chủng lần này là: Vắc xin ComBE Five: Lô 220110218B, hạn sử dụng đến ngày 31/3/2021; vắcxin OPV: Lô bP-0619, hạn sử dụng đến ngày 16/6/2021.

Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị liên quan đã tổ chức niêm phong toàn bộ các loại vắcxin và lấy mẫu gửi về Văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đồng thời dừng toàn bộ hoạt động tiêm chủng tại các trạm y tế có sử dụng các lô thuốc nêu trên; thành lập đoàn thanh tra và tiến hành điều tra đối với những trường hợp phản vệ nặng sau tiêm chủng đúng quy định của Bộ Y tế.

Đối với trường hợp tử vong, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế sẽ họp đánh giá và đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong, dự kiến sẽ có trong sáng ngày 15/9.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: