Vụ hai tử tù vượt ngục: "Chỉ chậm một chút thì đối tượng sẽ trốn ra nước ngoài"

Để tránh sự phát hiện của cán bộ quản giáo trong trại giam T16, các đối tượng dùng kem đánh răng trộn với cơm và đất bẩn để bôi vào những vết đã đục khoét trên bức tường phòng giam từ trước đó khá lâu.

(CLO) Chiều 17/9, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí thông tin bước đầu về vụ 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn trại. Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó Cục trưởng C47 chủ trì buổi họp.

Các cơ quan báo chí trong buổi thông tin về vụ bắt hai tử tù vượt ngục. Ảnh: Đình Việt.
Các cơ quan báo chí trong buổi thông tin về vụ bắt hai tử tù vượt ngục. Ảnh: Đình Việt.

Qua khai thác ban đầu, hai tử tù vượt ngục cho biết, để tránh sự phát hiện của cán bộ quản giáo trong trại giam T16, các đối tượng dùng kem đánh răng trộn với cơm và đất bẩn để bôi vào những vết đã đục khoét trên bức tường phòng giam từ trước đó khá lâu. Do tường của trại giam đã cũ, hỗn hợp mà các đối tượng bôi trát vào trùng với màu tường khiến các cán bộ quản giáo không thể phát hiện ra âm mưu của hai tử tù.Đại tá Đoàn Trọng Điềm thông tin: Trong quá trình trốn chạy. đối tượng Nguyễn Văn Tình đã dùng tới 4 chiếc điện thoại và thay đổi rất nhiều sim điện thoại nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đại tá Điềm: CHỉ chậm một chút là đối tượng sẽ trốn ra nước ngoài. Ảnh: Đình Việt.
Đại tá Điềm: CHỉ chậm một chút là đối tượng sẽ trốn ra nước ngoài. Ảnh: Đình Việt.

"Sau khi lực lượng nhận được thông tin hai đối tượng bỏ trốn, chúng tôi nhận định đây là những đối tượng rất nguy hiểm, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra sự nguy hiểm tới xã hội và các vụ hình sự tiếp theo vì sau khi trốn, chúng sẽ thiếu tài chính", ông Điềm nói.Lực lượng cảnh sát đã triển khai lực lượng trên các tuyến, chặn mọi ngả đường để chặn bắt đối tượng. Đối tượng Nguyễn Văn Tình còn trẻ nhưng có thời gian hoạt động phạm tội dài nên rất nguy hiểm. Hơn nữa, Tình đã sống ở các địa bàn miền núi nhiều nên rất thông thạo địa hình nên trốn chạy rất tinh vi. Cũng theo Đại tá Điềm: "chỉ chậm một chút thì đối tượng sẽ trốn ra nước ngoài".Trong quá trình truy bắt đối tượng Tình, có nhiều người đã giúp đỡ Tình chạy trốn như người thân. Y rất tinh quái, nhờ điện thoại của người đi đường để thông tin cho bố, mẹ và cả bạn bè. Khi bắt được đối tượng Tình, trong túi có hơn 11,7 triệu đồng.Xét hỏi ban đầu cho thấy, đây là tiền đối tượng đi lao động trước đây, gửi lại mẹ, và thông tin cho mẹ để mẹ đưa cho. Sau khi trốn, gia đình có đưa cho Tình 20 triệu, Tình dùng tiền để mua xe máy và điện thoại.

Chiếc xe máy Tình dùng để chạy trốn. Ảnh do CA cung cấp.
Chiếc xe máy Tình dùng để chạy trốn. Ảnh do CA cung cấp.

Theo Cục CS ĐTTP về ma túy, sau khi đối tượng Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.Quá trình điều tra, qua tổng hợp tài liệu trinh sát, phân tích, đánh giá Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình sẽ di chuyển lên trốn tại Tà Dê, Lóng Luông huyện Vân Hồ, Sơn La.Trên cơ sở đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã họp bàn trao đổi, thống nhất với Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các hiện pháp nghiệp vụ tổ chức lực lượng chốt chặn, kiểm soát, truy bắt đối tượng.Từ rạng sáng ngày 11/9, các tổ công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia kiên trì bám sát địa bàn, đường đi của các đối tượng liên quan, đã thực hiện chốt chặn và kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trọng yếu thuộc hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Công an tinh Hòa Bình tổ chức 5 chốt chặn, Công an tỉnh Sơn La tổ chức 9 chốt chặn tại các khu vực trọng yếu.

Nguyễn Văn Tình lúc bị bắt. Ảnh do CA cung cấp/
Nguyễn Văn Tình lúc bị bắt. Ảnh do CA cung cấp/

Đến 17 giờ ngày 16/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định được đối tượng Lê Văn Tình có mặt tại xã Tân Sơn (Mai Châu, Hòa Bình). Đến 1 giờ 30 ngày 17/9, sau gần 150 giờ đầy khó khăn và gian khổ, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được đối tượng trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn.Tổ công tác đã đưa đối tượng về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết, sau đó di lý đối tượng về trại tạm giam T16 bàn giao cho Phòng PC44 Công an TP Hà Nội an toàn.Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - trực tiếp có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khoanh vùng, rà soát, truy bắt đối tượng.Theo lực lượng chức năng, khó khăn khi tham gia truy bắt là đối tượng là tử tù trốn trại nên rất gian manh, xảo quyệt, liều lĩnh, manh động, có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, gây nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt.Bên cạnh đó, địa hình rừng núi hiểm trở, đối tượng lại thông thuộc địa bàn, đường đi, lối lại nên gây nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt. Điều kiện thời tiết không ủng hộ, mưa lớn gây nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia truy bắt.Rạng sáng nay lúc 1h30', lực lượng Công an cũng bắt giữ được Nguyễn Văn Tình tại Mai Châu, Hòa Bình.Trước đó, vào hồi 17h30 ngày 16/9. Thọ “sứt” bị bắt tại phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, khi đang trốn chạy trên một chiếc taxi.

Hoàng Lan

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: