Vụ hàng trăm cây rừng đồng loạt chết khô: Do các nhà thầu đổ đất thải khi thi công Quốc lộ 24

(CLO) UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành kiểm tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật với vụ việc đổ đất làm ảnh hưởng đến rừng, đất rừng trong quá trình thi công “Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu thuộc Quốc lộ 24”.

X

Liên quan đến vụ việc hàng trăm cây rừng dọc Quốc lộ 24 (đoạn đi qua địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) đồng loạt chết khô, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông cũng đã tiến hành xác minh.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, dọc Quốc lộ 24 có hơn 30 điểm được xác định đổ chất thải lên khu vực đất rừng làm chết 204 cây rừng. Trong đó, có 15 cây gỗ rừng tự nhiên, còn lại là cây thông được trồng từ năm 1997 đến 2004. Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông đang giám định thiệt hại để xử lý theo quy định pháp luật.

vu hang tram cay rung dong loat chet kho do cac nha thau do dat thai khi thi cong quoc lo 24 hinh 1

Hàng trăm cây rừng (chủ yếu là cây thông) dọc quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn thị trấn Măng Đen đồng loạt chết khô

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này phối hợp Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Kon Plông cùng các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ việc đổ đất làm ảnh hưởng rừng, đất rừng trong quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 24. Qua đó, cơ quan này đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan làm rõ vụ việc trên, báo cáo thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

vu hang tram cay rung dong loat chet kho do cac nha thau do dat thai khi thi cong quoc lo 24 hinh 2

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, dọc Quốc lộ 24 có hơn 30 điểm được xác định đổ chất thải lên khu vực đất rừng làm chết 204 cây rừng

Như báo Nhà Báo và Công Luận đã có bài phản ánh: “Xót xa hàng trăm cây rừng dọc quốc lộ 24 đồng loạt chết khô”. Cụ thể, hàng trăm cây rừng dọc quốc lộ 24, thuộc huyện Kon Plông (Kon Tum) đồng loạt chết khô, đổ rạp. Tình trạng này xảy ngay sau khi thi công “Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24”.

Theo đó, ngay khi các đoạn tuyến dọc Quốc lộ 24 được cải tạo nâng cấp, một lượng lớn đất thải được các nhà thầu đổ xuống 2 bên taluy đoạn qua địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Một thời gian sau, hàng trăm cây rừng bỗng héo dần, chết khô. Nhiều thân cây có đường kính khá lớn cũng bị bật gốc, mục nát đổ rạp xuống 2 bên đường. Những vị trí xuất hiện cây rừng chết được xác định thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông.

vu hang tram cay rung dong loat chet kho do cac nha thau do dat thai khi thi cong quoc lo 24 hinh 3

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông đang giám định thiệt hại để xử lý theo quy định pháp luật

Cũng liên quan đến việc thi công “Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu thuộc Quốc lộ 24”, trước đó một số nhà thầu đã để hàng nghìn m3 đất đá tràn vào đất sản xuất của các hộ dân trên địa bàn xã Hiếu và thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông.

Trong quá trình thi công dự án trên, Sở Giao thông Vận tải Kon Tum cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu các nhà thầu khẩn trương xử lý số đất, đá thải đã đổ không đúng quy định, vận chuyển vào bãi thải theo đúng quy định.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: