Nghệ An:

Vụ khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn: Chủ tịch huyện Quỳ Hợp nói gì?

Thứ hai, 26/07/2021 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBND huyện Quỳ Hợp cho rằng, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn là do biên chế ít, lại không được trích kinh phí để chi cho hoạt động quản lý.

Bài liên quan
Huyện Quỳ Hợp cho rằng khó xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép do nhân viên ít, kinh phí ít.... Ảnh C.A

Huyện Quỳ Hợp cho rằng khó xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép do nhân viên ít, kinh phí ít.... Ảnh C.A

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng vừa ký báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh Nghệ An về vụ việc khai thác khoáng sản trái phép (đá trắng- PV) tại núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Theo đó, Quỳ Hợp có 73 điểm mỏ,158 xưởng chế biến khoáng sản với 96 doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; có nhiều khu vực, điểm khoáng sản nhỏ lẻ mà các doanh nghiệp không có nhu cầu xin cấp phép nhưng có nguy cơ khai thác trái phép rất lớn.

Cụ thể: khu vực ông Trần Văn Bảy khai thác khoáng sản trái phép trước đây là khu vực mỏ đá đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá) cho Công ty TNHH Thành Thủy tại Quyết định số 714/UBND.DC ngày 6/3/2009, với diện tích 6,99 ha, thời hạn cấp phép 5 năm (đến ngày 6/3/2014). Tuy nhiên, sau khi được cấp phép, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra và có kết luận số 128/KL-TTCP ngày 20/1/2010 về việc xử lý sau thanh tra việc quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngày 19/3/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành QĐ số 1184/QĐ-UBND.TN đình chỉ 54 điểm mỏ đã được cấp phép khai thác khoáng sản, trong đó mỏ đá của Công ty TNHH Thành Thủy.

Tuy vậy, sau khi bị đình chỉ, mỏ đá này trở thành điểm có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý của địa phương. Những năm qua, huyện đã nhiều lần ra quân truy quét, xử lý, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại núi Phá Cụm, xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp), tuy nhiên việc xử lý dứt điểm là rất khó.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho rằng: Khối lượng công việc quản lý nhà nước ngành TN&MT rất lớn. Trong khi đó, biên chế của ngành từ huyện đến xã theo định mức chung là quá ít, một số xã, cán bộ phụ trách TN&MT còn kiêm nhiệm nhiều việc khác.

"UBND huyện đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản nhưng các thành viên của đoàn kiêm nhiệm nhiều việc nên không đủ thời gian để thực hiện công việc”, Ông Nguyễn Đình Tùng phân trần.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, từ năm 2010 đến nay, UBND huyện chưa được cấp trên hỗ trợ kinh phí cho việc quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Hoạt động khai thác trái phép của một số đối tượng rất tinh vi, phức tạp. Chúng dùng ô tô tải trọng lớn chặn đường, khóa cổng không cho đoàn vào mỏ kiểm tra. Chúng còn dùng các thủ đoạn như tháo ắc quy máy, tẩu tán tang vật, bỏ trốn khỏi khu vực mỏ… để đối phó với  các đoàn đến kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép", ông Tùng cho biết thêm.

.... và hoạt động khai thác trái phép của một số đối tượng rất tinh vi, phức tạp. Ảnh C.A

.... và hoạt động khai thác trái phép của một số đối tượng rất tinh vi, phức tạp. Ảnh C.A

Như Congluan.vn đã đưa tin trước đó, vào hồi 15h ngày 13/7, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 6 máy cắt đá (loại máy cắt dây), 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng, 2 thùng đựng dầu phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Tiến hành điều tra làm rõ, xác định đối tượng Trần Văn Bảy (SN 1970), trú tại xóm Minh Hợp, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp là người tổ chức việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa điểm nói trên. Số khoáng sản (đá hoa trắng) các loại bị khai thác trái phép có khối lượng lên tới  1.200 m3.

Trần Phong - Anh Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Đồng Nai: 73 người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Đồng Nai: 73 người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

(CLO) Tối 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết bệnh viện đã tiếp nhận và đang điều trị cho 73 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Được biết, các bệnh nhân đều ăn bánh mì mua từ một cửa hàng ở TP Long Khánh.

Đời sống
Dự báo thời tiết 2/5/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông

Dự báo thời tiết 2/5/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 2/5/2024, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Đời sống
Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai: Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội chỉ đạo khẩn

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai: Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội chỉ đạo khẩn

(CLO) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 6 người tử vong, nhiều người bị thương tại Đồng Nai.

Đời sống
Hơn 21.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Hơn 21.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

(CLO) Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý hơn 21.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
'Lần thứ 6 đến Trường Sa, tôi vẫn mong đến đảo thật nhanh để gặp các chiến sĩ'

"Lần thứ 6 đến Trường Sa, tôi vẫn mong đến đảo thật nhanh để gặp các chiến sĩ"

(CLO) Giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Nguyễn Thị Anh Đào cho biết: "Đây là lần thứ 6, tôi đến thăm quần đảo Trường Sa, cũng như những lần trước đó chúng tôi đều biểu diễn hết mình, mỗi lần đến thăm đều có một cảm xúc mới và tất cả mọi người đều mong đến đảo thật nhanh để gặp các chiến sĩ".

Đời sống