Vụ người bán rau bị xịt vòi cao áp vào mặt ở Phú Thọ: Mắt vẫn sưng nề, chưa thể đánh giá thị lực

(CLO) Sau vụ việc người phụ nữ bán rau bị xịt nước áp lực cao thẳng vào mặt trong lúc xảy ra mâu thuẫn tại chợ Xuân Hòa (Phú Thọ), nạn nhân hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội).

Dù sức khỏe cơ bản ổn định, vùng mắt của bệnh nhân vẫn sưng nề nghiêm trọng, khiến các bác sĩ chưa thể đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng đến thị lực.

Ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn đã thông tin về tình trạng sức khỏe mới nhất của bà N.T.Q. (63 tuổi, trú tại xã Minh Trí, Hà Nội) - người bán rau bị thương trong vụ xô xát gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau tại khu vực chợ Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Hình ảnh trong clip khiến nhiều người bức xúc bởi hành động được cho là nguy hiểm, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân.

vu-ba-ban-rau-2.jpg
Hình ảnh thời điểm xảy ra xô xát và vết thương trên mắt bà Q. sau đó. Ảnh: NVCC

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 22/6. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến vị trí bán hàng giữa bà Nguyễn Thị T. (43 tuổi), mẹ bà T. là bà N.T.T. (67 tuổi) với bà N.T.Q.

Trong lúc xảy ra tranh cãi, bà Q. bị xịt nước áp lực cao vào vùng mặt, dẫn đến chấn thương mắt. Nạn nhân được xác định bị sưng nề hai mắt, mắt trái có biểu hiện chảy máu, đồng thời bị thương ở tay phải.

Sau khi xảy ra sự việc, bà Q. được đưa đi cấp cứu và điều trị.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Dương Thị Hương, Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cho biết bệnh nhân hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

"Khi nhập viện, bệnh nhân đau nhức nhiều ở vùng mặt và hai mắt. Dù tỉnh táo nhưng có nhiều tổn thương ở vùng mắt. Đến nay các vết thương đã được xử lý, sức khỏe tạm thời ổn định", bác sĩ Hương cho biết.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, hiện chưa thể đánh giá chính xác nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực bởi vùng mắt của bệnh nhân vẫn còn sưng nề nhiều. Đáng chú ý, một bên mắt hiện vẫn chưa thể mở được.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, dòng nước áp lực cao tác động trực tiếp vào mắt có thể gây tụ máu, đụng dập nhãn cầu, chấn thương vùng hốc mắt. Trong trường hợp nặng, người bệnh có nguy cơ suy giảm thị lực, xuất huyết nhãn cầu, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến chức năng nhìn.

xit-voi-nc-11520502.jpg
Tình trạng hiện nay của bệnh nhân vẫn chưa thể xác định mức độ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Ảnh: BVCC

Liên quan đến quá trình điều trị, đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đụng dập nhãn cầu. Sau khi được thăm khám, xử trí tổn thương và theo dõi ban đầu, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện chuyển về tuyến dưới tiếp tục điều trị.

Bác sĩ CKII Tạ Văn Sứng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cho biết bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Mắt Trung ương về điều trị tại bệnh viện trong ngày 22/6.

Theo bác sĩ Sứng, các bác sĩ tuyến trên đã xử lý vết thương vùng mắt, khâu vết rách mi mắt trên trước khi chuyển bệnh nhân về cơ sở y tế địa phương để tiếp tục theo dõi.

"Hiện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân như mạch, huyết áp đều ổn định, tinh thần bình thường. Tuy nhiên, hai mắt vẫn còn sưng nề và bầm tím. Các vết thương không còn chảy máu, vùng xây xát đã khô. Dù vậy, cần thêm thời gian để đánh giá toàn diện khả năng hồi phục", bác sĩ Sứng cho biết.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, diễn biến sưng nề hiện tại là bình thường do bệnh nhân mới bước sang ngày điều trị thứ hai. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và chăm sóc tích cực để hạn chế tối đa biến chứng.

Dự kiến, bà Q. sẽ tiếp tục điều trị nội trú khoảng một tuần trước khi được đánh giá lại tình trạng mắt và khả năng hồi phục thị lực.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: