Vừa dỡ lệnh phong tỏa, người dân Ấn Độ lại đổ xô đi mua sắm

Thứ năm, 17/06/2021 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay sau khi các thành phố tại Ấn Độ nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch Covid-19, hàng nghìn người dân trên khắp cả nước chen lấn nhau trong các ga tàu điện ngầm và trung tâm thương mại.

Một khu chợ ở thủ đô New Delhi chật kín người dân mua sắm sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Ảnh: Getty.

Một khu chợ ở thủ đô New Delhi chật kín người dân mua sắm sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Ảnh: Getty.

Theo Reuters, thủ đô New Delhi và trung tâm công nghệ Bengaluru là hai trong số các thành phố tại Ấn Độ bắt đầu dỡ bỏ các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất, khi số các ca mắc Covid-19 mới trên toàn quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua.

Sau 5 tuần phong tỏa nghiêm ngặt, các nhà chức trách New Delhi đã cho phép mở cửa lại hoàn toàn các cửa hàng và trung tâm mua sắm, đồng thời cho phép các nhà hàng phục vụ 50% chỗ ngồi. Ngoài ra, mạng lưới đường sắt ngoại ô cũng có thể hoạt động với 50% công suất và các văn phòng cũng được mở cửa trở lại một phần.

“Chỉ riêng trong cuối tuần trước, trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất ở New Delhi đã đón hơn 19.000 lượt khách hàng ngay sau khi mở cửa trở lại. Chúng ta đã điên hết rồi sao?”, ông Ambrish Mithal, bác sĩ của bệnh viện Max HealthCare tại thủ đô New Delhi, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

“Hãy đợi dịch lại bùng phát thêm lần nữa, rồi quay sang đổ lỗi cho chính phủ, bệnh viện, đất nước”, vị bác sĩ người Ấn Độ cảnh báo.

Các chuyên gia dịch tễ cũng đưa ra cảnh báo rằng, một cuộc chạy đua để khôi phục hoạt động kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực mở rộng chiến dịch tiêm chủng, do hiện giờ chỉ có khoảng 5% trong tổng số 950 triệu người dân ở độ tuổi trưởng thành của Ấn Độ đã được tiêm vắc-xin. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng nói rằng việc mở cửa trở lại gần như hầu hết các hoạt động tại thủ đô New Delhi cũng là vấn đề gây lo ngại.

Giới chức địa phương cam kết sẽ tái thiết lập các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt nếu cần thiết.

“Cảnh tượng kinh hoàng”

Nhiều giàn thiêu nạn nhân Covid-19 được dựng lên tại một khu hỏa táng tập thể ở thủ đô New Delhi hôm 24/4. Ảnh: AP.

Nhiều giàn thiêu nạn nhân Covid-19 được dựng lên tại một khu hỏa táng tập thể ở thủ đô New Delhi hôm 24/4. Ảnh: AP.

Những lò Tháng 5 vừa qua, khi nguồn cung ôxy cạn kiệt, hàng nghìn người dân tại thủ đô New Delhi đã tử vong vì Covid-19. Nhiều gia đình đã phải lên mạng xã hội cầu cứu cư dân mạng để kiếm được giường bệnh cho người thân khi nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều người tử vong tại các bãi đậu xe, trong khi các nhà xác hết chỗ.

Dù mới khởi động chiến dịch tiêm chủng cho người dân thủ đô, chính quyền New Delhi mới đây đã thông báo đóng cửa các trung tâm tiêm chủng cho những người từ 18 đến 44 tuổi kể từ ngày 15/6 do nguồn cung vắc-xin vẫn còn hạn chế.

Ấn Độ đã tiêm trung bình 2,4 triệu liều vắc-xin mỗi ngày. Tuy nhiên, các quan chức y tế cho biết, con số này cần phải cao hơn ít nhất 4 lần để tránh nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 3 tấn công.

Vào giai đoạn đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch thứ hai hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua, có tới 170.000 người Ấn Độ tử vong do mắc Covid-19.

Biến thể virus Delta, lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ, đã làm gia tăng tốc độ lây nhiễm. Không những vậy, điều đáng lo ngại hơn đó là virus đã lây lan đến các khu vực nông thôn rộng lớn của Ấn Độ, nơi có 2/3 dân số sinh sống và có tốc độ tiêm chủng thậm chí còn chậm hơn các thành phố lớn.

Khi các biện pháp hạn chế dần được dỡ bỏ, các lao động ở nông thôn bắt đầu đổ về các thành phố lớn để tiếp tục công việc. Tại thủ phủ bang Karnataka, thành phố Bengalurum, cảnh tượng chen chúc nhau đã xuất hiện trở lại tại các nhà ga tàu điện.

“Thật đáng tiếc khi người dân đánh đồng với những nỗ lực dỡ bỏ lệnh phong tỏa một phần của chính phủ là một chiến thắng trước dịch bệnh”, Tiến sĩ Vishal Rao, một thành viên của ủy ban chuyên gia thuộc lực lượng chuyên trách ứng phó Covid-19 của bang Karnataka, nói.

Chỉ trong vòng 24h ngày 15/6 vừa qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm hơn 60.000 trường hợp mắc Covid-19 mới, mức thấp nhất kể từ khi đợt bùng dịch thứ hai diễn ra. Cùng ngày, đã có 2.726 ca tử vong được ghi nhận, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại nước này lên 377.031 trường hợp.

Tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ hiện được ghi nhận ở mức gần 30 triệu người, xếp thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, tổng số ca nhiễm và các ca tử vong tại Ấn Độ trên thực tế còn cao hơn rất nhiều so với con số thống kê chính thức.

Hương Vũ

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h