Vun đắp lòng tin, đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiến xa hơn

(CLO) Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ).

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ) Henry Fernandez bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Hiệp hội.

Ông Henry Fernandez nhấn mạnh Việt Nam có mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có Hoa Kỳ, cũng sở hữu một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng lớn, mang lại quyền tiếp cận rộng rãi tới các thị trường nước ngoài; đồng thời cũng đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những cải cách mạnh mẽ, đưa đất nước ngày càng phát triển.

31.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ). Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các đề quốc tế.

Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA) là một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ. Hơn một thế kỷ qua, FPA đã góp phần đưa chính sách đối ngoại đến gần hơn với công chúng, tạo không gian đối thoại uy tín về những vấn đề lớn của Hoa Kỳ và của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu chính sách tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Hiệp hội đã dành tặng Huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm. Đây còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về 3 vấn đề: Trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới; Điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay; Trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, mở ra cơ hội phát triển to lớn. Bên cạnh đó, thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn. Trước thực tế đó, tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng; các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia giải quyết những vấn đề chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đối với quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chúng ta càng thấy rõ giá trị của tinh thần trách nhiệm. Để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin.

Với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm, Việt Nam đã rất thiện chí và tích cực hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) từ nhiều năm trước khi bình thường hóa quan hệ. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần giúp hàng trăm gia đình Hoa Kỳ tìm lại người thân.

Về phía Hoa Kỳ, những người từng tham chiến tại Việt Nam như Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, cựu binh Bobby Muller… và nhiều người bạn khác đã đi đầu mở đường cho bình thường hóa quan hệ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam xác định cần tiếp tục kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; mong muốn làm sâu sắc quan hệ với các nước, trong đó xác định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Những đổi thay của thế giới hôm nay đòi hỏi hai nước nhìn xa hơn những gì đã đạt được. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cần đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi nước.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những phương hướng lớn. Trước hết, hai nước giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài thực sự xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo thêm giá trị mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếp tục phát huy giá trị rất riêng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.

Ông mong Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành trong xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật; chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nâng tầm phối hợp khu vực và toàn cầu, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển; khẳng định, hai nước có nhiều dư địa để làm sâu sắc hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ chặng đường nhiều thăng trầm của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vừa phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân mỗi nước, vừa đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn thành quả đó, kiên trì vun đắp lòng tin và biến những cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể cho người dân...

Xem thêm

Không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp

Không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp

(CLO) Chính phủ đặt yêu cầu xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật công bằng, minh bạch theo cơ chế thị trường trong khai thác và sử dụng nguồn lực quốc gia, không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, trừ trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Khẩn trương lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng

Khẩn trương lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các Bộ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với những dự án bộ luật, luật có nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng như dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035: Giao địa phương chủ động, hạn chế tối đa việc xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương

Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035: Giao địa phương chủ động, hạn chế tối đa việc xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương

(CLO) Về Nghị định của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương thì giao địa phương chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; hạn chế tối đa cơ chế phải xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương đối với từng trường hợp cụ thể.

Cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phải gắn với nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy

Cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phải gắn với nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy

(CLO) Phó Thủ tướng  Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội cần được đặt trong bối cảnh mới của đất nước, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi của thị trường lao động, cơ cấu việc làm, già hóa dân số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới.

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình

(CLO) Sáng 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Thúc đẩy Boeing mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam

Thúc đẩy Boeing mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9 theo giờ địa phương (sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing.

Cỡ chữ bài viết: