Vương quốc Anh sẽ không tịch thu bất động sản của Nga

(CLO) Vương quốc Anh có thể không thực sự tịch thu tài sản bất động sản của Nga bất chấp các cam kết chính trị bởi vì Luân Đôn quan ngại bước đi này sẽ vi phạm pháp quyền và dẫn đến một loạt tình thế khó khăn về mặt pháp lý, Politico đưa tin.

Theo Ngân hàng Nga, Vương quốc Anh đã phong tỏa tài sản trị giá 26 tỷ bảng Anh (32,1 tỷ USD) thuộc về nhà nước Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine và hơn 18 tỷ bảng Anh (22,4 tỷ USD) tài sản tư nhân có liên quan đến quốc gia này.

Nhiều quan chức Anh từ lâu đã vận động tịch thu số tài sản này và dùng chúng để bồi thường và tái thiết cho Ukraine.

vuong quoc anh se khong tich thu bat dong san cua nga hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Vào năm 2022, Politico dẫn tin cho biết nghị sĩ Anh Michael Gove đã đề xuất tịch thu các biệt thự của những người Nga giàu có ở thủ đô Vương quốc Anh, những người có biệt danh là “Londongrad”. Họ đến Anh vì nơi đây nổi tiếng là điểm đến của tỷ phú Nga và sử dụng chúng để làm nơi ở cho những người tị nạn Ukraine. Các quan chức Anh khác nhấn mạnh rằng tài sản thuộc chủ quyền của Nga nên được sử dụng để giúp tái thiết Ukraine.

Trong khi những người ủng hộ phương Tây của Kiev nhìn chung đồng ý rằng tài sản bị phong tỏa nên được sử dụng để hỗ trợ Ukraine, họ lại mâu thuẫn về cách thức hợp pháp để khai thác chúng.

Francis Bond, một luật sư về trừng phạt tại Macfarlanes, cho biết: “Ngay cả khi chỉ tịch thu lợi nhuận ròng chứ không phải tài sản cơ bản thì sẽ có nhiều năm nếu không muốn nói là hàng thập kỷ kiện tụng quốc tế”.

Tổng cộng, phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản nhà nước của Nga và hơn 80 tỷ USD tài sản thuộc về công dân và doanh nghiệp Nga.

Nga đã nhiều lần nói rằng những hành động này cấu thành hành vi bất hợp pháp và cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu cần thiết.

Theo tờ Gazeta, Nga có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới thậm chí là trong 2 năm tới. Theo nhà phân tích Sergei Grishunin, quá trình lạm phát ở Nhật Bản có thể dẫn đến giảm GDP của nước này tính theo sức mua tương đương. Khi đó Nga với sự đầu tư đáng kể, sẽ có cơ hội vượt qua nền kinh tế Nhật Bản nhanh hơn dự kiến.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: