Warren Buffett: 'Đừng bao giờ đặt cược chống lại nước Mỹ'

(CLO) Tỷ phú Warren Buffett đã khuyến khích các nhà đầu tư duy trì niềm tin của họ vào nền kinh tế Mỹ và các doanh nghiệp mà tập đoàn Berkshire Hathaway của ông sở hữu trong một bức thư trấn an các cổ đông của mình hôm thứ Bảy (27/2).
Nhà đầu tư nổi tiếng thế giới Warren Buffett. Ảnh: CNBC

Nhà đầu tư nổi tiếng thế giới Warren Buffett. Ảnh: CNBC

Bài liên quan

Mỹ thất vọng với việc Iran từ chối đáp ứng thỏa thuận hạt nhân

Nợ nước Mỹ tăng lên mức kỷ lục 29 nghìn tỷ USD

Mỹ phê duyệt vắc xin COVID-19 một mũi tiêm của Johnson & Johnson

Tỷ phú Buffett thậm chí hầu như không đề cập đến virus Corona đã tàn phá nhiều doanh nghiệp vào năm ngoái, thay vào đó tập trung vào triển vọng dài hạn đối với các doanh nghiệp đường sắt, tiện ích và bảo hiểm và cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Nhưng ông cho biết hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh theo thời gian bất chấp đại dịch.

"Trong 232 năm tồn tại ngắn ngủi của mình, không có vườn ươm nào để phát huy tiềm năng con người như Mỹ". Buffett cho biết: "Mặc dù có một số gián đoạn nghiêm trọng, nhưng tiến bộ kinh tế của đất nước chúng ta đã rất ngoạn mục".

Lá thư thường niên của Buffett luôn được đọc nhiều trong giới kinh doanh vì thành tích đáng kể và thói quen giải thích những vấn đề phức tạp bằng những thuật ngữ đơn giản của ông. Nhưng ông không đưa ra nhiều lời giải thích tại sao Berkshire không thực hiện một vụ mua lại lớn trong vài năm hoặc thảo luận về các khoản đầu tư mới lớn gần đây của công ty vào Verizon Communications và Chevron.

Nhà phân tích Cathy Seifert của CFRA Research cho biết: “Một điều khiến tôi chú ý đến bức thư là những gì nó chưa đề cập tới. Tôi nghĩ điều đáng chú ý là thực tế đã cho thấy mọi thứ đang diễn ra ở đất nước này từ đại dịch đến bất ổn xã hội hay lạm phát xã hội và biến đổi khí hậu đang tác động ra sao đến ngành bảo hiểm. Tôi rất ngạc nhiên là không có điều gì trong số đó được đề cập trong bức thư". 

Buffett, một đảng viên Đảng Dân chủ lâu năm, phần lớn tránh đề cập tới vấn đề chính trị trong bức thư nhưng ông đã bày tỏ niềm tin vào tương lai của đất nước.

"Chúng tôi giữ nguyên khát vọng của mình là trở thành một liên minh hoàn hảo hơn. Tiến bộ trên mặt trận đó rất chậm, không đồng đều và thường gây nản lòng. Tuy nhiên, chúng tôi đã tiến về phía trước và sẽ tiếp tục làm như vậy. Kết luận chắc chắn của chúng tôi: Đừng bao giờ đặt cược chống lại Mỹ'", ông nói.

Buffett cho biết cổ phần trị giá 120 tỷ USD của Berkshire trong Apple là một trong những tài sản giá trị nhất của họ - sánh ngang với khoản đầu tư vào đường sắt BNSF và bộ phận tiện ích của Berkshire - mặc dù họ chỉ sở hữu 5,4% cổ phần của nhà sản xuất iPhone, ám chỉ cam kết lâu dài với khoản đầu tư của Apple.

Tỷ phút Buffett cho biết một trong những khoản đầu tư lớn nhất của ông vào năm ngoái là việc mua lại 25 tỷ USD cổ phiếu của chính Berkshire. Nhưng ngay cả sau đó và một số khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la trên thị trường chứng khoán vào nửa cuối năm ngoái, Berkshire vẫn nắm giữ 138,3 tỷ đô la tiền mặt vào cuối năm 2020. Nhà phân tích Jim Shanahan của Edward Jones cho biết điều quan trọng là Buffett đang đầu tư nhiều vào cổ phiếu của chính mình .

Ngoài bức thư, Berkshire cho biết lợi nhuận quý 4 của họ đã tăng 23% lên 35,8 tỷ USD, tương đương 23.015 USD/cổ phiếu loại A, mặc dù đại dịch tiếp tục đè nặng lên hầu hết các doanh nghiệp của họ, bao gồm đường sắt BNSF, một số tiện ích lớn, bảo hiểm Geico và một loạt các nhà sản xuất và nhà bán lẻ. Phần lớn lợi nhuận thu được trong năm ngoái là 29,2 tỷ đô la, hay 17,909 đô la trên mỗi cổ phiếu loại A.

Buffett cho rằng thu nhập của Berkshire cung cấp cái nhìn tốt hơn về hiệu suất hàng quý vì chúng loại trừ các khoản đầu tư và phái sinh, vốn có thể rất khác nhau. Bằng cách đó, thu nhập hoạt động của Berkshire tăng gần 14%, lên 5,02 tỷ đô la, hay 3.224,74 đô la trên mỗi cổ phiếu loại A. Con số đó tăng từ 4,42 tỷ đô la, hay 2.714,76 đô la cho mỗi cổ phiếu loại A một năm trước đó.

Bốn nhà phân tích được khảo sát bởi FactSet dự kiến ​​Berkshire sẽ báo cáo thu nhập hoạt động hàng quý trên mỗi cổ phiếu loại A là 3.413,01 đô la.

Một trong những mảng kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Berkshire năm ngoái là nhà sản xuất phụ tùng hàng không Precision Castparts (PCC), hãng đã mất một lượng lớn hoạt động kinh doanh do các hãng hàng không gặp khó khăn do đại dịch. Buffett, người đã định giá gần 10 tỷ USD cho giá trị của Precision Castparts vào năm ngoái, cho biết ông đã mắc sai lầm khi đồng ý trả 32,3 tỷ USD cho doanh nghiệp đó.

Buffett nói: "Không ai lừa dối tôi theo bất kỳ cách nào - tôi chỉ đơn giản là quá lạc quan về tiềm năng lợi nhuận bình thường hóa của PCC"

Bên cạnh những bài học kinh doanh mà Buffett đưa ra trong thư của mình, nhà đầu tư 90 tuổi này còn trấn an những người sở hữu cổ phiếu rằng ông không có kế hoạch nghỉ hưu.

Buffett cho biết, để phá vỡ truyền thống, cuộc họp thường niên năm nay sẽ được phát sóng từ Los Angeles thay vì Omaha vào tháng 5. Ông ấy sẽ tái ngộ trên sân khấu với đối tác đầu tư của mình, Charlie Munger, người đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ năm ngoái. Các phó chủ tịch khác của Berkshire - Greg Abel và Ajit Jain - cũng sẽ có mặt để trả lời trong thời gian kéo dài 3,5 giờ. Abel và Jain đều được coi là những người kế nhiệm tiềm năng cho Buffett trên cương vị Giám đốc điều hành và kể từ năm 2018, Jain đã giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Berkshire trong khi Abel giám sát các hoạt động phi bảo hiểm của tập đoàn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: