Xã Phương Liễu (Bắc Ninh): Khắc phục khó khăn, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(CLO) Trong năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng xã Phương Liễu đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phương Liễu là xã nông nghiệp nửa công nghiệp và dịch vụ, nằm dọc phía bắc Quốc lộ 18 với tổng diện tích tự nhiên là: 835,12 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 378,24ha. Toàn xã có: 2.802 hộ với 11.077 nhân khẩu phân bổ trên địa bàn 4 thôn Hà Liễu, Giang Liễu, Do Nha và Phương Cầu.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của UBND xã, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy các chi bộ, tr­ưởng thôn các thôn và sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong xã đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tổng sản phẩm GRDP ước đạt 714,36 tỷ đồng

Năm 2021 sản xuất công nghiệp, xây dựng, hoạt động thương mại dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, xã Phương Liễu đã thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch vừa đảm bảo công tác phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở SXKD đã vượt qua khó khăn để tiếp tục hoạt động sản xuất.

Năm 2021 tổng sản phẩm GRDP ước đạt là 714,36 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2020 (đạt 96,1% so với KH năm 2021), trong đó: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 34,36 tỷ đồng, chiếm 4,8%; Công nghiệp - xây dựng: 317,0 tỷ đồng, chiếm 44,4%; Dịch vụ thương mại: 363,0 tỷ đồng, chiếm 50,8%; thu nhập bình quân đầu người 64,5 triệu đồng/ người.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đáp ứng mọi tiêu chí đề ra. Công tác phòng chống thiên tai triển khai thực hiện “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích 1 xung kích 2” kịp thời, hiệu quả.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2021 ước đạt 317 tỷ đồng giảm 6,8 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lĩnh vực thương mại dịch vụ ước đạt 363 tỷ đồng tăng 20,5 tỷ đồng so cùng kỳ 2020. Ngoài ra, công tác quản lý tài nguyên và môi trường cũng được đẩy mạnh ở lĩnh vực quản lý đất đai và lĩnh vực mội trường. Thu chi ngân sách và hoạt động tài chính: Tổng thu 134.401.394.585 đồng; Tổng chi 119.128.419.485 đồng.

Đẩy mạnh công tác chống dịch COVID-19

xa phuong lieu bac ninh khac phuc kho khan no luc phuc hoi va phat trien kinh te xa hoi hinh 1

Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu (Quế Võ, Bắc Ninh) thực hiện phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ảnh: Báo Dân Việt.

Trong năm 2021, cán bộ và nhân dân Phương Liễu đã tập trung cao độ thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã.

Thực hiện nội dung chương trình dạy học theo hướng dẫn điều chỉnh của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã ban hành; kết hợp giữa dạy học qua Internet, trên truyền hình với dạy học trực tuyến để đảm bảo hoàn thành chương trình kế hoạch dạy học và tổng kết năm học 2020 – 2021 các cấp học.

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, quan tâm, động viên, thăm hỏi, chăm sóc các đối tượng người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn. Áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp tăng tỉ lệ văn bản điện tử, họp trực tuyến, khai báo y tế qua mã QR triển khai tại tất cả các cơ quan, trường học, trạm y tế.

Thực hiện nghiêm các buổi tiếp dân theo quy định. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, có sự chuyển biến, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tội phạm liên quan tín dụng đen và mua bán ma túy được đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, tạo sự tin tưởng, đồng tình của nhân dân.

Thực hiện, triển khai tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trên địa bàn xã theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022

Năm 2022, xã Phương Liễu đề ra phương hướng giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%, khuyến khích các hộ gia đình phát triển kinh tế trên các điểm dân cư dịch vụ, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022.

xa phuong lieu bac ninh khac phuc kho khan no luc phuc hoi va phat trien kinh te xa hoi hinh 2

Bác sĩ Nguyễn Văn Huyên giám sát công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trường THCS xã Đại Xuân. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Các phong trào hoạt động văn hoá xã hội, thể thao, tuyên truyền pháp luật sẽ được đẩy mạnh, thực hiện nếp sống văn minh gia đình văn hoá, làng văn hoá, phấn đấu hết năm 2022; Tiếp tục phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, thực hiện chương trình xã hội. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và thuốc men để phục vụ việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội, bảo đảm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2022, hoàn thành 100% quân số và chỉ tiêu huyện giao cả về số, chất lượng.

Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác quản lý chỉ đạo của UBND xã đối với các ngành chuyên môn và các thôn sẽ được chú trọng. Tổ chức cho cán bộ chuyên môn tập huấn theo kế hoạch, thực hiện tốt chế độ một cửa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức. UBND xã cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bình xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của khối UBND và các thôn theo kế hoạch đăng ký thi đua năm 2022.

PV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: