Xác định được 3 người đốt thực bì gây cháy gần 20 ha rừng ở Nghệ An

(CLO) Liên quan vụ cháy rừng trên dãy núi Đụn nối liền 2 huyện Thanh Chương và Nam Đàn (Nghệ An), cơ quan Công an đã xác định được chủ rừng sản xuất thuê 3 người đốt thực bì, gây cháy gần 20 ha rừng bị thiêu trụi, bao gồm 10 ha rừng tại huyện Thanh Chương và 8,5 ha rừng tại huyện Nam Đàn.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trong ngày 30/4, trên địa bàn 2 huyện Nam Đàn và Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ cháy rừng. Thời tiết nắng nóng cộng với gió thổi mạnh, lớp thực bì dày nên ngọn lửa lây lan nhanh. Mặc dù vậy, với tinh thần và quyết tâm dập lửa cứu rừng, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An, 2 địa phương cùng bà con nhân dân đã khống chế được hoàn toàn ngọn lửa trong đêm 30/4.

xac dinh duoc 3 nguoi dot thuc bi gay chay gan 20 ha rung o nghe an hinh 1

Theo thống kê sơ bộ ban đầu có gần 20 ha rừng bị thiêu trụi, bao gồm 10 ha rừng tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương và 8,5 ha rừng tại xã Nam Thái và thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn

Trong sáng 1/5, một số tàn dư của ngọn lửa vẫn xuất hiện âm ỉ tại vài điểm, tuy nhiên, do quy mô nhỏ và có lực lượng dập tắt kịp thời nên không bùng lên đám cháy mới.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu có gần 20 ha rừng bị thiêu trụi, bao gồm 10 ha rừng tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương và 8,5 ha rừng tại xã Nam Thái và thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Rừng bị cháy chủ yếu là keo, bạch đàn, thông, còn lại là trảng cỏ, lau lách.

xac dinh duoc 3 nguoi dot thuc bi gay chay gan 20 ha rung o nghe an hinh 2

Dù trong thời gian nghỉ lễ, tuy nhiên, khi xảy ra vụ cháy, 2 địa phương đã huy động hơn 1.000 người tham gia chữa cháy

Các cây bị cháy đa số từ 3 - 5 tuổi, đang trong quá trình sinh trưởng, kích thước chưa quá lớn. Quá trình dập lửa, vì gió thổi mạnh, cùng lớp thực bì dày nên lực lượng chức năng buộc phải cắt đường băng cản lửa, ngăn chặn lửa lây lan sang các khu vực khác.

Dù trong thời gian nghỉ lễ, khi xảy ra vụ cháy, 2 địa phương đã huy động hơn 1.000 người tham gia chữa cháy, bao gồm các lực lượng: Cán bộ Kiểm lâm, cán bộ Ban quản lý rừng; cán bộ, công chức, dân quân các xã, thị trấn; cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Ban CHQS huyện, Công an huyện, Công an phòng cháy, chữa cháy số 7, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, công an xã và toàn thể nhân dân.

xac dinh duoc 3 nguoi dot thuc bi gay chay gan 20 ha rung o nghe an hinh 3

Rừng bị cháy chủ yếu là keo, bạch đàn, thông, còn lại là trảng cỏ, lau lách.

Sáng ngày 1/5, trao đổi với báo chí, ông Văn Đình Du - Chủ tịch UBND xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, ngày 30/4, ông Văn Đình Nam (trú xã Thanh Khai) sau khi thu hoạch cây keo đã thuê người dọn thực bì, đốt lửa gây ra vụ cháy rừng.

“Cơ quan Công an đã mời 3 người được thuê đốt thực bì và chủ rừng sản xuất lên làm việc. Những người được thuê đốt đều không ở tại địa phương”, ông Du cho biết.

xac dinh duoc 3 nguoi dot thuc bi gay chay gan 20 ha rung o nghe an hinh 4

Các cán bộ, chiến sĩ dập tắt các tàn dư của đám cháy trong sáng 1/5, không để bùng phát lên đám cháy mới.

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cũng cho biết, chính quyền đã đề nghị lực lượng Công an huyện làm rõ, xử lý nghiêm những người liên quan trong vụ cháy rừng giữa thời tiết nắng nóng. Công an huyện đã mời 4 người liên quan vụ cháy rừng lên làm việc. Đồng thời, các cơ quan liên quan đang xác định diện tích rừng bị thiệt hại sau vụ cháy làm căn cứ xử lý.

"Trong lúc nắng nóng như hiện nay, chúng tôi đã chỉ đạo cấm đốt lửa khu vực gần rừng. Bước đầu xác định đối tượng ở xã Thanh Khai thuê người đốt thực bì", ông Nhã nói.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: