Nhiều cư dân chung cư nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(CLO) Nhiều người lớn và trẻ em tại một chung cư ở phường Long Bình (TP Hồ Chí Minh) phải đi khám, theo dõi sức khỏe do xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Ngày 26/9, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp điều tra vụ việc. Nguồn thực phẩm được cho là bánh mì mua từ một cửa hàng trong khu vực.

Chị Th., một cư dân, kể lại chị và con trai út có dấu hiệu khó chịu ngay sau khi ăn bánh mì chiều 24/9. Từ hôm sau, chị bắt đầu sốt cao, tiêu chảy liên tục, nôn ói và phải nhập cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

ngo-doc-3.jpg
Hình ảnh khu vực bán bánh mì mà cư dân tại chung cư ở TP Hồ Chí Minh mua ăn và sau đó bị nôn ói, đau bụng. Ảnh: Minh Tâm

Bác sĩ chẩn đoán chị bị nhiễm khuẩn đường ruột nặng, hiện vẫn điều trị bằng thuốc liều cao. Con trai út của chị chỉ ăn một mẩu bánh mì nhưng cũng sốt và đi ngoài nhẹ, đang được theo dõi tại nhà.

Một cư dân khác, anh T., cho biết hai con anh ăn bánh mì buổi sáng thì tối xuất hiện đau bụng. Ban đầu anh nghĩ do rối loạn tiêu hóa, nhưng khi nhiều người trong chung cư có triệu chứng tương tự, anh mới nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Theo anh, nhóm cư dân ghi nhận khoảng chục người bị ảnh hưởng, phần lớn đã đi khám và điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu, kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: