Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện

(NB&CL) Những năm qua, thị xã Hồng Lĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đến nay thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch chung và quy hoạch phân khu các phường; xã Thuận Lộc đã hoàn thành cắm mốc quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện hoàn thành 14 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng các khu dân cư trên địa bàn. Việc công bố, công khai quy hoạch xây dựng được thực hiện từ cấp thị xã đến phường, xã và thôn, tổ dân phố.

Toàn cảnh thị xã Hồng Lĩnh nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh thị xã Hồng Lĩnh nhìn từ trên cao.

Thực hiện 359 công trình chỉnh trang đô thị, với tổng dự toán kinh phí trên 258 tỷ đồng; 47 công trình kết cấu hạ tầng đô thị từ nguồn vốn đầu tư công với tổng kinh phí đã thực hiện 586 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện cấp 1.390 giấy phép xây dựng, với tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm khoảng 208.000m2 sàn.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 08 khu dân cư với trên 20ha. Công tác quản lý hệ thống cây xanh đường phố ngày càng đi vào nền nếp, theo đúng quy hoạch được duyệt. Xây dựng 03 khu không gian đô thị công cộng (Hồ điều hòa Bắc Hồng; Tiểu công viên hồ điều hòa Bình Lạng và Khu di tích danh thắng Chùa Hang được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh). Xây dựng 16 tuyến đạt chuẩn tuyến phố văn minh đô thị.

Trong giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thu hút 31 dự án đầu tư; tổng vốn đăng ký 2.702 tỷ đồng, trong đó 21 dự án đã đi vào hoạt động, số vốn đã thực hiện 1.282 tỷ đồng. Tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2017 -2020 đạt: 3.154  tỷ đồng. Đến nay qua rà soát, đánh giá, thị xã Hồng Lĩnh đã đạt 49/59 tiêu chí đô thị loại III, tổng số điểm đạt 70,5 điểm.

Lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cổng Khánh I - Thị xã Hồng Lĩnh.

Lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cổng Khánh I - Thị xã Hồng Lĩnh.

Thời gian tới, để xây dựng thị xã Hồng Lĩnh sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III.

Trước mắt, theo Chủ tịch Nguyễn Huy Hùng, thị xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết về xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đô thị loại III; Tích cực, chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các ban, sở, ngành cấp tỉnh để tranh thủ sự ủng hộ, đầu tư từ các nguồn vốn, chương trình mục tiêu để xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh, đô thị loại III trong những năm tới; Đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo hoàn thành đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chung, cũng như nhiệm vụ xây dựng đô thị loại III.

Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nhằm tăng nhanh số dự án đầu tư trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp, các phòng, ban, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Trần Phong

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: