Xây dựng trái phép trên đất quy hoạch tại Lào Cai: Nhiệm kỳ trước ký sai, nhiệm kỳ sau "bất lực”

(CLO) Mặc dù thừa nhận việc xây dựng công trình trên đất quy hoạch cây xanh là sai phạm, thế nhưng UBND phường Lào Cai (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) lại bất lực trong vấn đề giải quyết hậu quả vì vướng phải hợp đồng do nhiệm kỳ trước để lại.

Thu lợi trên sai phạm

Năm 2018, UBND tỉnh Lào Cai có quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cầu Hồ Kiều II, thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thành phố Lào Cai. Theo đó, UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án khu nhà ở thương mại sau kè KL94, phố Nguyễn Quang Bích, phường Lào Cai, tổng diện tích 2.385 m2.

Xây dựng trái phép trên đất quy hoạch công viên cây xanh.

Xây dựng trái phép trên đất quy hoạch công viên cây xanh.

Cũng theo quyết định, 95% quỹ đất sẽ được sử dụng làm nhà ở liền kề, với khoảng 25 nền, còn lại 5% quỹ đất được sử dụng làm không gian cây xanh của cả khu vực.

Tuy nhiên, từ khi có quy hoạch của UBND tỉnh Lào Cai, 5% quỹ đất quy hoạch làm không gian cây xanh đã không được sử dụng đúng mục đích. Thay vào đó, UBND phường Lào Cai, thuộc thành phố Lào Cai lại cho phép bà O.T, một cá nhân sinh sống gần đó xây dựng trái phép nhà tạm, được gắn biển “nhà văn hóa”.

Sau đó, bà O.T chia nhỏ phần mặt tiền “nhà văn hóa”, thành ki-ốt cho các tiểu thương thuê làm địa điểm kinh doanh hoa quả. Việc khu đất được quy hoạch làm công viên cây xanh bỗng dưng trở thành chợ cóc, chợ tạm gây mất vệ sinh, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị ngay tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Đặc biệt, bên dưới công trình này là mương thoát nước thành phố. Trong trường hợp xấu, con mương này bị tắc, rất có thể một khu vực của TP.Lào Cai sẽ bị ngập nặng.

Được biết, có khoảng 10 - 14 tiểu thương thuê ki-ốt kinh doanh tại đây, giá thuê là 2,5 triệu đồng/tháng. Tổng thu hàng tháng khoảng 25-35 triệu đồng. Như vậy, từ khi khu chợ cóc được hình thành trái phép tới nay đã thu về ít nhất 600 - 800 triệu đồng. Một số tiểu thương tiết lộ, khoản tiền thu hàng tháng sẽ được chia làm 2, một phần trả cho UBND phường Lào Cai, phần còn lại chia cho cá nhân bà O.T (!?)

Nhiệm kỳ trước ký, nhiệm kỳ sau “đổ vỏ”

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng trên, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai xác nhận việc cho phép một cá nhân xây dựng nhà tạm không phép trên đất quy hoạch cây xanh là sai mục đích sử dụng đất.

Khu vực nhà văn hóa

Khu vực nhà văn hóa "tạm" được UBND phường Lào Cai dựng lên.

Đồng thời, ông Thủy thừa nhận, việc UBND phường Lào Cai thỏa thuận với cá nhân bà O.T cho thuê ki-ốt trước mặt cũng không đúng. Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, mà còn nguy cơ gây ngập úng cho thành phố.

Tuy nhiên, ông Thủy giải thích: Trước đây, người dân ở khu vực đường Nguyễn Quang Bích không có nhà văn hóa, nhân dân địa phương nhiều lần xin ý kiến thành phố để xây dựng nhà văn hóa nhưng không còn quỹ đất trống. Do đó, UBND phường Lào Cai nhiệm kỳ trước đã có văn bản xin UBND thành phố Lào Cai xây dựng tạm công trình “nhà văn hóa” trên đất quy hoạch công viên cây xanh.

Để có kinh phí xây dựng nhà văn hóa, theo như ông Thủy nói là “nhà văn hóa tạm”, UBND phường đã giao cho bà O.T ứng ra 200 triệu đồng để làm nhà trước. Sau đó, bà O.T thu từ các tiểu thương để hoàn lại số tiền đã bỏ ra trước đó. Tất cả hợp đồng cho thuê ki-ốt đều có văn bản chấp thuận của UBND phường. Ông Thủy nhấn mạnh: Số tiền bà O.T bỏ ra trước đó cho tới nay vẫn chưa trả xong nợ.

Mặc dù thừa nhận việc xây dựng nhà tạm trên đất quy hoạch cây xanh là sai phạm, thế nhưng UBND phường Lào Cai lại bất lực trong vấn đề giải quyết hậu quả, vì vướng phải hợp đồng do nhiệm kỳ trước để lại.

Ông Thủy giải thích, theo hợp đồng giữa UBND phường Lào Cai do lãnh đạo nhiệm kỳ trước ký với bà O.T, công trình này đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, việc cho thuê sẽ còn kéo dài 1 - 2 tháng nữa. “Cả phường và thành phố đều muốn xử lý khu chợ tự phát tại đây nhưng vì vướng hợp đồng nên chưa thể giải quyết được. Phải chờ 1 - 2 tháng nữa, khi hết hợp đồng, phường sẽ cho dẹp ngay”, ông Thủy nói.

Khi PV đề cập tới bản hợp đồng giữa UBND phường Lào Cai với cá nhân bà O.T trong việc cho phép thuê ki-ốt, hình thành chợ tự phát liệu có đúng quy định của pháp luật, khoản tiền thu được sẽ về đâu, Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai từ chối trả lời. “Tôi mới nhận nhiệm vụ tại phường Lào Cai, trong khi đó, việc ký kết, thỏa thuận giữa phường với cá nhân bà O.T là của nhiệm kỳ trước. Vì thế, tôi phải hỏi lãnh đạo tiền nhiệm đã, mới cung cấp cho báo chí được”, ông Thủy phân bua:

Được biết, người đại diện UBND phường Lào Cai ký kết hợp đồng nói trên là ông Nguyễn Văn Sáu – nguyên Chủ tịch UBND phường, hiện đang giữ chức Phó chánh Thanh tra TP.Lào Cai.

Trong cuộc trao đổi với PV, ông Sáu thừa nhận sự việc công trình “nhà văn hóa khu dân cư Nguyễn Huệ” xây dựng không phép trên đất quy hoạch. Ông giải thích, nó xuất phát từ nhu cầu của bà con và được lãnh đạo TP.Lào Cai đồng ý bằng văn bản. Tuy nhiên, khi PV đề cập đến việc xử lý, ông Sáu cho biết, việc này thuộc trách nhiệm của UBND phường đương nhiệm, còn ông đã chuyển công tác khác.   

Trong một diễn biến có liên quan, cũng trao đổi với PV, ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND TP.Lào Cai cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí, trong thời gian tới sẽ quyết tâm xử lý triệt để nếu phát hiện có sai phạm trong sự việc trên.

Thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai đã có nhiều động thái quyết liệt trong phát hiện, thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai. Lãnh đạo tỉnh cũng nhiều lần nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền; không đùn đẩy trách nhiệm; phát huy tính năng động, sáng tạo của lãnh đạo các cấp trong thực thi các chính sách pháp luật…

Với sự việc nêu trên rất cần sự chỉ đạo kịp thời, kiên quyết của lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố Lào Cai để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững niềm tin trong nhân dân đặc biệt khi Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang đến gần.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Trong bối cảnh thị trường BĐS phía Đông Hà Nội đang phát triển sôi động, nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng rõ ràng nhưng lại vấp phải một rào cản quen thuộc: áp lực tài chính ban đầu. Khi việc tích lũy 30-50% giá trị căn hộ không còn dễ dàng, những dự án có mức vốn hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên và phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.
Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng, khi Hà Nội và Quảng Ninh được kết nối trong 23 phút bằng đường sắt tốc độ cao, cộng hưởng với đô thị được quy hoạch bài bản, Hạ Long có thể bước vào “khoảnh khắc” mang tính bước ngoặt - từ một kỳ quan để đến thăm trở thành một chuẩn sống mới được rất nhiều người lựa chọn.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

(CLO) Ngày 23/04/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts (IHG) – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa các thương hiệu khách sạn của IHG tới Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).
Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

(CLO) Trong nhiều năm, nhà phố thương mại luôn đứng trước một bài toán không có lời giải thỏa đáng: nếu tối ưu cho kinh doanh, trải nghiệm sống bị đánh đổi gần như hoàn toàn; nếu ưu tiên chất lượng ở, hiệu suất dòng tiền lại giảm mạnh vì chi phí đầu tư vào tiện ích an cư. Hầu hết nhà đầu tư chọn một trong hai - và chấp nhận mất nửa còn lại.
Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

(CLO) Siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes đang giúp người mua nhà rút ngắn khoảng cách tới những không gian sống vốn được xem là khó chạm tới trước kia. Tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), nơi thiên nhiên định hình nhịp sống mỗi ngày, cơ hội sở hữu sớm biệt thự song lập trở nên dễ tiếp cận hơn khi mặt bằng giá vẫn ở giai đoạn thuận lợi.
Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Nằm trên trục tâm điểm hạ tầng của thủ đô, cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences không chỉ được sống trong môi trường trong lành hiếm có khi kề bên công viên 65ha - “lá phổi xanh” lớn nhất khu vực mà còn còn hưởng trọn đặc quyền từ mạng lưới hạ tầng đa lớp, dễ dàng kết nối tới muôn nơi, không phải đối diện với những vấn nạn như tắc đường hay những áp lực từ đô thị nén truyền thống.
HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

(CLO) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục duy trì nhiều chính sách miễn, giảm thuế được đánh giá là phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, HoREA cho rằng quy định về thuế đối với chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết vẫn còn bất cập.
Cỡ chữ bài viết: