Xây vững kiến thức nền trước khi khởi nghiệp

xay vung kien thuc nen truoc khi khoi nghiep hinh 1

Đông đảo sinh viên Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM tham dự Talkshow “Hành trình khởi nghiệp và Khát vọng tương lai”.

Từng là cựu sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, lần đầu tiên doanh nhân Lê Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc BIN Corporation Group – nhà đầu tư tại Shark Tank mùa 5 trở lại ngôi trường đã đào tạo mình và dành cho sinh viên đàn em một buổi trò chuyện chân tình, thú vị.

xay vung kien thuc nen truoc khi khoi nghiep hinh 2

Đông đảo sinh viên Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM tham dự Talkshow “Hành trình khởi nghiệp và Khát vọng tương lai”.

Khởi nghiệp cần có cái nhìn thực tế

Mở đầu buổi trò chuyện, Shark Hùng Anh nhận định giới trẻ Việt Nam đang có 1 cơ hội rất lớn và duy nhất từ nay đến 30 năm tới. Đa phần sinh viên chúng ta cần cù, chịu khó vươn lên, đặc biệt là các bạn có thể tiếp cận được khoa học, kiến thức mới nhanh nhạy. Trong khi đó, thị trường hiện đang toàn cầu hoá không có khoảng cách địa lý. Do vậy sản phẩm chất xám của Việt Nam có thể cung cấp bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới.

Theo Shark Hùng Anh, để khởi nghiệp thuận lợi, điều quan trọng nhất là thị trường đầu ra của sản phẩm. Nhiều sản phẩm tốt tại VN nhưng không lớn được do không có thị trường tương xứng. Thị trường nhỏ không phải lấy tiêu chí dân số mà là mức tiêu thụ, sức hập thụ dịch vụ. Ngành CNTT nếu cung cấp dịch vụ xuyên biên giới sẽ có cơ hội thành công lớn. Để khởi nghiệp thành công thì đam mê thôi chưa đủ, cần phải nhìn thực tế, khả năng nhận diện trúng và đúng về thị trường tiêu thụ.

Trong khi đó, ThS. Nguyễn Cao Trí cho rằng ngành CNTT tại Việt Nam dù còn non trẻ nhưng có thế mạnh là phát triển nhanh và liên tục. Điều này đòi hỏi người làm công nghệ cần phải học, dung nạp kiến thức mới liên tục mới đáp ứng được yêu cầu. Vai trò khoa học máy tính là hỗ trợ phát triển các ngành nghề khác nên cơ hội nghề nghiệp nhiều và rộng lớn.

xay vung kien thuc nen truoc khi khoi nghiep hinh 3

Shark Lê Hùng Anh trả lời nhiều câu hỏi tâm huyết về khởi nghiệp của sinh viên

Trả lời câu hỏi của bạn Minh Hoà, sinh viên năm 2 của ngành Khoa học máy tính đang nung nấu ước mơ khởi nghiệp và cần lời khuyên. Shark Lê Hùng Anh chia sẻ, việc đầu tiên phải có kiến thức thật nhiều, vững vàng để đối phó các vấn để khó khăn, nên liên tục học hỏi hằng ngày. Khởi nghiệp tất nhiên phải có đam mê. Nhưng quan trọng nhất là lựa chọn lĩnh vực phải thực tế, hữu dụng và hiệu quá “quá trình bạn làm gì không ai biết, nhưng kết quả sẽ là thước đo cho sự thành công”.

Cùng quan điểm về xu hướng làm Freelancer (làm công thời vụ), Shark Lê Hùng Anh và ThS. Nguyễn Cao Trí đều cho rằng rất tôn trọng sở thích, xu thế thích làm việc tự do, không chịu rang buộc của giới trẻ, trước mắt có thể vẫn kiếm được nhiều tiền nhưng về lâu dài làm nên làm việc theo tổ chức để đảm bảo các quy tắc vận hành. Cần phân biệt giữa Start-up và Freelancer, hai bản chất khác nhau. Khởi nghiệp ngoài ý tưởng, cần phải quy tụ được đội ngũ có tổ chức, vận hành bài bản.

xay vung kien thuc nen truoc khi khoi nghiep hinh 4

Sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính đặt câu hỏi tại sự kiện

Đừng ham làm giàu sớm mà bỏ học khởi nghiệp

Giữa muôn vàn câu hỏi về công nghệ, thị trường quốc tế, khởi nghiệp… không khí hội trường bỗng dưng lắng đọng bởi câu hỏi của một bạn sinh viên Khoa khoa học và Kỹ thuật máy tính dành cho Chủ tịch BIN Corporation Group “Anh đã được gì và mất gì vì bỏ học?”.

Thoáng xúc động, Shark Hùng Anh chia sẻ: “Tôi đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu. Đây là nỗi buồn mà tôi không thể nào diễn tả được bằng lời… Thật sự là tôi luôn có định kiến không tốt với những bạn bỏ học như tôi. Bản thân tôi đã trả giá rất nhiều vì quyết định này. Có những vấn đề tôi phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành vì thiếu hụt kiến thức nền trên giảng đường.

Vì vậy, lời khuyên chân thành của tôi là các bạn sinh viên đừng ham làm giàu sớm mà bỏ học để khởi nghiệp. Tôi luôn khuyến khích các bạn phải theo học tới nơi tới chốn. Trang bị kiến thức nền vững vàng là điều kiện tiên quyết để thành công của mọi start-up”.

Cùng quan điểm với doanh nhân Lê Hùng Anh, ThS. Nguyễn Cao Trí nhận định có mấy người bỏ học mà thành công như Hùng Anh đang có bây giờ? Ông Trí dẫn chứng phát biểu tỷ phú Bill Gate trước sinh viên Australia rằng trên thế giới này chỉ có 1 người may mắn thành công như ông. Bill Gate không tốt nghiệp đại học nhưng Microsoft chỉ tuyển dụng người tốt nghiệp ĐH.

Góp lời ThS. Cao Trí, Shark Hùng Anh cho biết ông may mắn khi gặp những người đàn anh đi trước hướng dẫn, chỉ bảo. Đặc biệt, mỗi cá nhân phải sống tốt, sống thật. May mắn đến là do cách sống của đàng hoàng, tử tế của mình với mọi người xung quanh.

Trả lời câu hỏi của PGS.TS Nguyễn Danh Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM về khát vọng của BIN Corporation Group cùng vai trò của nhà trường đối với doanh nghiệp, doanh nhân Lê Hùng Anh cho biết ước mơ của ông là 10 nhãn hàng của tập đoàn vào top đầu thế giới, mang đến công việc cho 50.000 đến 100.000 nhân sự trong nước cùng mức thu nhập phải ngang với các nước phát triển. Đặc biệt, nhân sự của BIN Corporation Group phải đến từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam như là Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

Ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TPHCM và BIN Corporation Group



xay vung kien thuc nen truoc khi khoi nghiep hinh 5

Đại diện Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM và BIN Corporation Group ký thỏa thuận hợp tác



Trước buổi talkshow, PGS.TS. Mai Thanh Phong – Hiệu trường Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TPHCM cùng ông Lê Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc BIN Corporation Group đã đặt bút ký thỏa thuận hợp tác.

Với thỏa thuận này, Tập đoàn BIN Corporation sẽ tiếp nhận sinh viên có nhu cầu kiến tập, thực tập, đồng thời hỗ trợ chuyển giao các công nghệ ứng dụng mới cho các khoa phòng nhà trường có nhu cầu. Bên cạnh đó, trong thời gian tới BIN Corporation Group sẽ đồng hành cùng những dự án khởi nghiệp phù hợp yêu cầu của sinh viên Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TPHCM.

Xem thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Cỡ chữ bài viết: