Xe tải có liên quan tới 26% tổng các vụ tai nạn: Cảnh sát giao thông siết chặt kiểm tra trên toàn quốc

(CLO) Mỗi ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hàng trăm xe vận tải vi phạm quy định. Đáng chú ý, dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số phương tiện, xe tải lại liên quan tới 26% số vụ tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Qua công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, tình trạng vi phạm pháp luật giao thông trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, với số lượng lớn trường hợp vi phạm được phát hiện mỗi ngày.

Cụ thể, trung bình mỗi ngày, lực lượng CSGT xử lý từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; từ 700 đến 1.000 trường hợp xe vận tải vi phạm. Nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải vẫn cố tình bất chấp quy định pháp luật như chở quá tải, cơi nới thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, không tuân thủ quy tắc giao thông.

Ngày đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cấm xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa, một số tài xế còn bỡ ngỡ đi sai làn được lực lượng CSGT hướng dẫn, tuyên truyền.
Xe tải liên quan 26% vụ tai nạn: CSGT siết chặt kiểm tra trên toàn quốc. Ảnh minh hoạ.

Đáng lo ngại, trong khi số lượng xe tải trên toàn quốc chỉ chiếm khoảng 31% tổng số xe ô tô và 2,8% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ, thì riêng trong năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến xe tải (bao gồm xe tải, xe đầu kéo, xe ben…) lại chiếm tới 26% tổng số vụ tai nạn, 32,8% tổng số người chết và 21,3% tổng số người bị thương.

Theo thống kê, cứ 10 vụ tai nạn giao thông xảy ra thì có gần 3 vụ liên quan đến xe tải, làm 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Đây là con số ở mức báo động, đòi hỏi phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời và quyết liệt.

Trước thực trạng trên, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT. Trong đó, trọng tâm là xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách và các hành vi nguy hiểm trên đường như chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” xe.

Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, không theo hình thức “cao điểm ngắn hạn”, nhằm từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông, đặc biệt là đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

Cục CSGT cũng khẳng định, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nếu người dân phát hiện cán bộ, chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin, đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT hoặc Trưởng phòng CSGT Công an các địa phương. Mọi phản ánh sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Cục CSGT, trong 6 tháng cuối năm 2025, đơn vị đã đề nghị xem xét kỷ luật và điều chuyển khỏi lực lượng CSGT 39 cán bộ, chiến sĩ do vi phạm quy trình công tác. Trong đó, đã kỷ luật 9 cán bộ, điều chuyển khỏi lực lượng 18 cán bộ và tiếp tục đề nghị xem xét xử lý đối với 12 cán bộ còn lại.

z7506598553167_a77cc48b264b3a111be8d274c24de6e5.jpg
Danh sách số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các địa phương.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: