"Các vấn đề khó khăn nhất năm ngoái gần như đã được giải quyết. Đầu tiên là thanh toán và bảo hiểm. Sau đó đến vận chuyển đường biển bằng các tàu chở dầu", ông giải thích.
Phó Thủ tướng Belousov cũng cho biết thêm nếu quy ra giá trị, xuất khẩu năng lượng của Nga đã bằng mức năm 2021. Điều này có lợi cho cả ngân sách và các doanh nghiệp nước này.
Moscow đã xuất khẩu khoảng 250 triệu tấn dầu thô trong năm nay. Ảnh: RT.
Theo quan chức này, xuất khẩu dầu thô năm nay từ Moscow ước tính khoảng 250 triệu tấn, cao hơn 7% so với năm 2021.
Trong khi đó, từ tháng 4 đến tháng 10, doanh thu từ dầu thô của Moscow gần như tăng gấp đôi, bất chấp áp lực quốc tế và dự báo thâm hụt rất lớn. Theo Bộ Tài chính Nga, doanh thu ròng từ dầu mỏ của Nga là 11,3 tỷ USD trong tháng 10, chiếm 31% tổng doanh thu ngân sách ròng của cả nước trong tháng.
Trong năm qua, Nga gần như đã định tuyến lại tất cả các dòng năng lượng của mình từ phương Tây sang châu Á và được cho là đã bắt đầu chuyển hoạt động xuất khẩu dầu thô của mình trên một đội tàu chở dầu cũ, vốn bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, bao gồm cả hạn chế về giá cả.
Bình luận của ông Belousov được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ gia hạn các lệnh trừng phạt với Nga khi nước này tìm cách thắt chặt việc thực thi giới hạn giá đối với dầu của Nga.
Đầu tháng này, Bộ Tài chính Mỹ giục G7 siết trừng phạt dầu Nga khi số tàu chở hàng hóa này ngày càng tăng. Vài tuần gần đây, các nước bắt đầu siết kiểm soát với mặt hàng này. Nhiều lệnh trừng phạt đã được Mỹ áp lên các hãng vận tải biển và tàu nhận chở dầu Nga có giá vượt trần của G7.
Theo dự báo của Bộ Tài chính Nga, số tiền thu được từ việc bán dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ tăng 30% vào năm 2024, từ 91 tỉ USD lên 118,2 tỉ USD. Doanh thu từ lĩnh vực này cũng được dự đoán sẽ chiếm 6,4% GDP của Nga, tăng từ mức 5,3% trong năm nay.
Lê Na (Theo RT)