Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm tăng 21,6% so với cùng kỳ

(CLO) Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã đạt được kết quả khả quan với tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt khoảng 32,1 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt trên 60,9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 32,1 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu  ước khoảng 28,8 tỷ USD, tăng 44,1%; xuất siêu khoảng 3,3 tỷ USD, giảm 48,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ NN&PTNT, những kết quả này đạt được nhờ các bộ, ngành  đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hàng rào kỹ thuật, mở cửa thị trường; cập nhật danh sách các DN của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm (cám gạo, tinh bột sắn, sắn khô)...

xuat khau nong lam thuy san 8 thang dau nam tang 216 so voi cung ky hinh 1

Nông lâm thủy sản thu về 32,1 tỷ USD từ xuất khẩu

Cũng theo Bộ NN&PTNT, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) như giảm đơn hàng của một số doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK), thiếu hụt lao động, ảnh hưởng về dịch vụ hậu cần thương mại (logistics); thiếu nguồn hàng cung ứng từ các thị trường quốc tế... 

Trong đó riêng tháng 8/2021, XK các mặt hàng này chỉ  đạt 3,38 tỷ USD, giảm 21,6% so với tháng 8/2020. Nguyên nhân chính do dịch Covid-19 khiến nhiều nhà máy chế biến phục vụ XK chỉ hoạt động ở 30 - 40% công suất, thậm chí phải đóng cửa do có F0.

Theo nhận định của Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT, những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 dự báo vẫn diễn biến phức tạp... ảnh hưởng lớn đến sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản. 

Được biết, Bộ đang yêu cầu các cục, tổng cục phụ trách từng lĩnh vực phải xây dựng cụ thể 2 phương án để tiêu thụ nông sản. Trao đổi thông tin với báo chí, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: “Kịch bản thứ nhất xây dựng trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam cơ bản được kiểm soát trong tháng 9. Kịch bản thứ hai là trường hợp dịch chưa được kiểm soát, các đơn vị cần đánh giá tổng thể từ nay đến cuối năm, thủy sản, lúa gạo, trái cây… còn tồn dư bao nhiêu, còn bao nhiêu XK để đề ra các giải pháp gỡ vướng cụ thể, không thể chung chung như trước được”. 

Cùng với việc tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước, Bộ NN&PTNT cho biết sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu như: Chuẩn bị tổ chức các hội thảo, diễn đàn thúc đẩy xuất khẩu, mở cửa thị trường, hỗ trợ thông tin DN xuất khẩu nông sản về các hiệp định thương mại; hướng dẫn DN, địa phương về thực thi chính sách, quy định của các thị trường XK phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Cùng với đó, Bộ NN&PTNT cho biết sẽ tăng cường trao đổi với các tham tán thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp XK nông sản đạt tiêu chuẩn sang  thị trường  các nước như Peru, Úc, Braxin, Trung Quốc, Hoa Kỳ, ASEAN, Nga, Séc…

Thủy Tiên

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: