Xuất nhập khẩu, “điểm sáng” của nền kinh tế trước bối cảnh dịch bệnh phức tạp

(CLO) Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, kim ngạch xuất, nhập khẩu liên tục tăng chính là “điểm sáng” của nền kinh tế.

Trong hơn gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Việt Nam. Hầu hết, các chỉ số tăng trưởng kinh tế đều thấp hơn so với mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, “điểm sáng” của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, chính là kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục tăng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu tăng lên 185,3 tỷ USD, tăng 25%.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, kim ngạch xuất, nhập khẩu liên tục tăng chính là “điểm sáng” của nền kinh tế.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, kim ngạch xuất, nhập khẩu liên tục tăng chính là “điểm sáng” của nền kinh tế.

Những mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong tháng 7/2021 bao gồm hạt tiêu (tăng 128,7%), thép (tăng 122,7%), phương tiện vận tải và linh kiện (tăng 68,9%), sợi dệt (tăng 55,6%) và hóa chất (tăng 42,0%).

Trong khi đó, giá trị nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm tăng lên 188,0 tỷ USD (tăng 35,3%) và Việt Nam nhập khẩu ròng 2,7 tỷ USD trong kỳ, so với thặng dư thương mại 8,7 tỷ USD trong 7 tháng của 2020.

Các mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 7/2021 bao gồm sắt thép phế liệu (tăng 178,5%), cao su (tăng 135,6%), dầu thô (tăng 120,6%), phân bón (tăng 110,6%) và hạt điều (tăng 105,0%).

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho biết: Từ số liệu từ Tổng cục Thống kê, có thể thấy ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn đang là động lực chính, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Đây cũng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

“Rõ ràng, các ngành công nghiệp xuất khẩu đang trở thành xung lực chính, đẩy kinh tế Việt Nam đi lên”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Trong khi đó, đại diện  VnDirect khẳng định: Việc xuất khẩu duy trì tăng trưởng dương so với cùng kỳ trong bối cảnh các cảng biển tại miền Nam Việt Nam phải giảm công suất hoạt động là một kết quả rất đáng khích lệ, cho thấy sức chống chịu tương đối tốt của hoạt động xuất nhập khẩu trước đại dịch.

“Chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu sẽ duy trì tăng trưởng khả quan trong phần còn lại của năm 2021 nhờ nhu cầu bên ngoài gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam do các nền kinh tế lớn đang đẩy nhanh quá trình mở cửa trở lại và không có bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sau khi Việt Nam và Mỹ đạt được thỏa thuận về vấn đề tiền tệ, tỷ giá”, đại diện VnDirect nêu.

Theo VnDirect, trong kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam xuống 5,5% so với dự báo trước đó là 6,5%. Ở kịch bản tiêu cực, GDP năm 2021 của Việt Nam có thể chỉ tăng trưởng 5% so với cùng kỳ.

Kịch bản này dựa trên giả định đợt lây nhiễm thứ tư sẽ kéo dài hơn. Nhiều tỉnh, thành khác ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam phải áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19; Thêm nhiều khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch; Tỷ lệ tiêm chủng thấp do thiếu nguồn cung cấp vaccine; Việt Nam sẽ không thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong năm nay...

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: