Chủ tịch Quốc hội: Ngày bầu cử trong đại dịch COVID-19 thấy được sức mạnh trùng trùng, điệp điệp của nhân dân

Bài liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc "Ngày hội của toàn dân" tại An Lão, Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các đại biểu, cử tri thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thực hiện nghi lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các đại biểu, cử tri thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thực hiện nghi lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Gặp gỡ, chia sẻ thông tin với báo chí ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng; thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã gửi tới đồng bào cử tri cả nước lời chào trân trọng, thân ái nhất.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, bản thân ông cảm thấy rất tự hào vì hôm nay là ngày rất trọng đại của đất nước, ngày mà gần 70 triệu cử tri cả nước sẽ đến 85.000 điểm bỏ phiếu để lựa chọn cho mình những đại diện trong Quốc hội và HĐND các cấp ở các địa phương.

“Hôm nay có thể nói là ngày rất đặc biệt, có thể nói là ngày hội non sông, không khí khắp nơi rực rỡ cờ hoa, ở Hải Phòng cũng vậy, mọi người rất nô nức, phấn khởi, hăng hái đi bỏ phiếu và tôi thấy điều này toát lên từ ánh mắt mọi người và những tà áo dài rất đẹp của phụ nữ. Cử tri nam cũng như nữ, người trẻ cũng như người già với một không khí như thế này thì quả thật tôi rất xúc động và tự hào”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện quyền công dân - bỏ phiếu bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện quyền công dân - bỏ phiếu bầu cử.

Chia sẻ cảm xúc của mình, Chủ tịch Quốc hội cho biết, bản thân ông rất nhiều lần thực hiện nghĩa vụ của công dân nhưng đây là lần đầu tiên được bỏ phiếu tại Hải Phòng, thành phố Cảng anh hùng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày bầu cử lần này được diễn ra trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, đại dịch COVID-19 đang bùng phát nhanh hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn và lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

“Phải nói các thành viên trong Hội đồng Bầu cử cũng như cá nhân tôi phải nói là hồi hộp từng ngày, hồi hộp từng giờ và ngày hôm qua tôi rất vui mừng vì cả nước chúng ta có 16 tỉnh thực hiện bỏ phiếu sớm với hơn 500 nghìn cử tri đi bỏ phiếu, có 14/16 tỉnh đã bỏ phiếu với tổng số 100% cử tri đi bầu. Đến ngày hôm qua có 99,96% tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội cảm thấy đặc biệt vui mừng khi ngày hôm nay được chứng kiến không khí như là lễ hội của tất cả các khu vực bầu cử trong cả nước trong điều kiện đại dịch như hiện nay.

“Các thành viên trong Hội đồng Bầu cử cũng như cá nhân tôi hết sức vui mừng, qua ngày bầu cử trong đại dịch COVID-19 lần này chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng, điệp điệp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với báo chí sau khi thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với báo chí sau khi thực hiện quyền công dân.

Chia sẻ về nhiệm vụ, phương hướng của Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thì Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trên cả mặt lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Để Quốc hội ngày càng thực sự xứng đáng là cơ quan quyền lực nhất của nhân dân, cơ quan cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Đánh giá kết quả bước đầu trong tổ chức bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có chuẩn bị rất sớm và rất lâu. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia khóa này được thành lập sớm hơn rất nhiều so với thông lệ.

Từ giữa năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trong cả nước, theo tinh thần đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cấp ủy Đảng, chính quyền và HĐND, MTTQ các cấp và Ủy ban Bầu cử các cấp đã vào cuộc rất đồng bộ cùng với sự đồng lòng rất tích cực của nhân dân đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này hết sức chu đáo, toàn diện, rất cụ thể, rất sâu sát.

“Chúng ta cũng chuẩn bị với tinh thần rất là sáng tạo, để vượt qua mọi khó khăn của đại dịch COVID-19. Chúng tôi nhận thấy đây là trách nhiệm rất cao, cho đến nay các khu vực bầu cử cuộc bầu cử đang diễn ra hết sức thành công, với khí thế, tinh thần quyết tâm, sự đồng lòng của cử tri cả nước tôi tin chắc rằng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhiều cử tri An Lão đã thực hiện quyền bầu cử của mình.

Nhiều cử tri An Lão đã thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tại cuộc bầu cử lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời cảm ơn, tình cảm chân thành tới các y bác sĩ, lực lượng vũ trang, biên phòng, dân phòng, các nhân viên tình nguyện đang trong các vùng dịch, các khu cách ly, cán bộ thôn, tổ dân phố không quản ngại ngày đêm vừa thực hiện kiểm soát, truy vết dịch bệnh, vừa phục vụ công tác bầu cử đã góp công lao không nhỏ để đóng góp cho thành công của bầu cử.

Chủ tịch Vương Đình Huệ kỳ vọng rằng những người được tôi và Nhân dân lựa chọn vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ là những người xứng đáng nhất, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của đất nước, sự ấm no, hạnh phúc và công bằng cho Nhân dân.

“Tôi mong rằng, toàn bộ cử tri đi bầu đều không quên, thực hiện tốt các quy định bầu cử, đặc biệt là các quy định trong các khu vực bỏ phiếu để ngày bầu cử hôm nay diễn ra trên toàn quốc diễn ra trong một không khí thật sự là vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn đi đến thành công rất tốt đẹp. Để góp phần xây dựng đất nước chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, ngày càng hùng cường, nhân dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc như mong muốn của Bác Hồ kính yêu và chỉ tiêu, mục tiêu của chúng ta đặt ra”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn.

Tử Hưng - Quốc Trần

Xem thêm

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

(CLO) Ngày 19/8, trong chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị dự thảo luật làm rõ hơn nguyên tắc ưu tiên nguồn lực cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

(CLO) Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

(CLO) Về giá điện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

(CLO) Trong những ngày gần đây, lượng hồ sơ chứng thực tại một số điểm hành chính công trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến, chủ yếu do nhu cầu hoàn thiện hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên. Có điểm tiếp nhận từ khoảng 100 hồ sơ/ngày tăng lên hơn 200 hồ sơ/ngày, thậm chí có nơi lên khoảng 250 hồ sơ/ngày.

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

(CLO) Cơ quan thẩm tra đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải tạo được đổi mới thực chất trong quản lý, sử dụng đất, từ quy hoạch, thu hồi đất đến giá đất. Trọng tâm là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm thu hồi đất đúng trường hợp thật sự cần thiết và xây dựng cơ chế giá đất hợp lý để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

(CLO) Việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ đặt mục tiêu khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, giảm đầu mối và tạo điều kiện lồng ghép nguồn lực. Với tổng nguồn lực dự kiến hơn 808.000 tỷ đồng, yêu cầu đặt ra là việc gộp chương trình phải thực sự tạo chuyển biến trong cách đầu tư, để nguồn lực đến đúng nơi cần và người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi, đồng bộ hơn.

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

(CLO) Qua gần 2 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 đã bộc lộ những vướng mắc cần được xử lý, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nhiều chính sách mới được ban hành. Trình Quốc hội định hướng sửa đổi Luật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đáng chú ý, Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Cỡ chữ bài viết: