Ông Fratzscher cho biết tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraine có thể kéo dài đến năm 2025 khi Đức hy vọng sẽ tự giải phóng khỏi sự phụ thuộc khí đốt của Nga. Nhiều chuyên gia nhận định rằng động thái này chắc chắn sẽ “gây đau đớn” cho nền kinh tế Đức – vốn đã phụ thuộc vào năng lượng Nga. Tuy nhiên, về lâu dài đây sẽ động lực cho quốc gia này trước mọi thách thức của “bất kỳ cơn bão năng lượng nào”.
Đức, quốc gia thịnh vượng trong nhiều thập kỷ nhờ dòng khí đốt giá rẻ đáng tin cậy của Nga, đang gấp rút định hướng lại sau khi chiến tranh bùng nổ vào tháng Hai.
Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Berlin, Đức, ngày 11/5/2022.
“Cuộc chiến ở Ukraine đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Đức”, ông Fratzscher nhận định trong một cuộc phỏng vấn và nói thêm rằng có lẽ chỉ 1,5% sẽ duy trì trong mức tăng trưởng kinh tế 4,5% mà ông dự kiến vào đầu năm.
Theo hãng tin AP đưa tin, trong tháng 5/2022, tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Đức sẽ tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. So với tháng Tư trước đó, tỷ lệ lạm phát trong tháng Năm tiếp tục tăng 0,9%.
Tóm lại, tỷ lệ lạm phát ở Đức đã duy trì trên mốc 7% trong tháng thứ ba liên tiếp (tháng Ba là 7,3%; tháng Tư là 7,4 và 7,9% trong tháng Năm). Đây là mức tăng cao nhất trong vòng hơn 3 thập kỷ qua.
Giá năng lượng tăng cao đã làm leo thang nhiều mặt hàng hoá thiết yếu, dịch vụ tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Tác động của lạm phát được dự báo cũng sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.
Chuyên gia kinh tế chia sẻ: “Các quỹ tiền lương nói riêng và công đoàn nói chung đã không còn mạnh như những năm 1970 nữa,” ông lưu ý rằng mức tăng lương dự báo của Đức trong năm nay nằm trong khoảng 4,5% - mức thấp rất nhiều so với tỷ lệ lạm phát hiện nay.
Lê Na (Theo HSNW)