Yên Bái: Dừng hoạt động các điểm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

(CLO) Theo văn bản mới nhất của UBND tỉnh Yên Bái thì kể từ 16h ngày 29/1/2022 ( tức 27 Tết) tất cả các điểm hỗ trợ phòng chống dịch trên địa bàn dừng hoạt động.

Cùng với yêu cầu các lực lượng thu dọn trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, tiến hành tổng vệ sinh trước khi rút khỏi điểm hỗ trợ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, nắm chắc số công dân về đến địa phương mình tuyền truyền, vận động, hướng dẫn ra ngay trạm y tế để thực hiện khai báo y tế trên phần mềm PC-COVID và được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các у biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định.

yen bai dung hoat dong cac diem ho tro phong chong dich covid 19 hinh 1

Các điểm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ dừng hoạt động từ chiều nay 29/1 (tức 27 Tết). Ảnh Văn Đức

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Yên Bái đã hoàn toàn mở cửa, không còn các chốt kiểm dịch y tế, người dân tự do về quê ăn tết. 

Chia sẻ với PV Báo Nhà báo & Công luận, anh Nguyễn Văn Tuấn ở huyện Văn Chấn cho biết: "Tôi thực sự vui mừng với thông tin này vì như vậy dịp Tết sẽ đi lại được thoải mái hơn. Tuy nhiên để đảm bảo phòng chống dịch và an toàn cho những người thân ở quê, gia đình 4 chúng tôi đã chuẩn bị sẵn kết quả xét nghiệm nhanh COVID-19 và khi về quê sẽ khai báo y tế đầy đủ". 

Được biết, UBND tỉnh Yên Bái cũng đã giao Sở Y tế tỉnh này chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ, thường trực 24/24h tiếp nhận các thông tin khai báo y tế của người dân và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định.

Dương Lâm

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: