10 dấu ấn chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2025

(CLO) Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là năm chuẩn bị trực tiếp cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Dưới đây là 10 dấu ấn điều hành nổi bật của Chính phủ năm 2025 do báo Nhà báo và Công luận chọn lựa.

01.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công, phục vụ người dân và doanh nghiệp tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang (phường biên giới).

1. Thực hiện thành công cuộc "Cách mạng tinh gọn bộ máy"

Thực hiện chỉ đạo từ Trung ương, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy. Mục tiêu xuyên suốt được nhấn mạnh là xây dựng chính quyền xã, phường thực sự gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, quản trị địa bàn hiệu quả hơn, đồng thời tạo dư địa cho phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở.

Tổ chức bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được tinh gọn còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, ngành); số cơ quan thuộc Chính phủ còn 5 (giảm 3 cơ quan). Tổ chức bên trong các bộ, ngành tiếp tục được tinh giản, kéo theo số lượng nhân sự cấp trưởng giảm tương ứng với số đầu mối đã cắt giảm.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được vận hành. Cả nước giảm từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố) và 3.321 xã, phường; không còn cấp huyện.

kt.jpg
Kinh tế bứt phá: GDP vượt ngưỡng 500 tỷ USD. Ảnh minh họa

2. Kinh tế bứt phá: GDP vượt ngưỡng 500 tỷ USD

Năm 2025, dù chịu nhiều “gió ngược” từ môi trường kinh tế toàn cầu, dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế Việt Nam 2025 đạt kết quả ấn tượng: Tăng trưởng GDP ước đạt trên 8%; Xuất nhập khẩu cả năm 2025 lập kỷ lục đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng 16,9%. Trong đó, 470,59 tỷ USD xuất khẩu và 449,41 tỷ USD nhập khẩu. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư năm thứ 10 liên tiếp, với thặng dư dự kiến khoảng 21,2 tỷ USD trong năm 2025. Kết quả này, đưa Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu; VN-Index cham mức 1800 điểm, thu ngân sách 2025 đạt 2,5 triệu tỷ đồng.

Quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.500 USD lên 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

tla-3.jpg
Dấu ấn 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

3. Dấu ấn "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc"

Trong năm 2025, bên cạnh Lễ kỷ niệm hai dịp lễ lớn của dân tộc được tổ chức trọng thể, quy mô lớn, với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân, đại diện các tầng lớp xã hội, đã trở thành những dấu ấn đặc biệt thì sự kiện 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc được tổ chức thành công dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mở ra hành trình nhìn lại những mốc son chói lọi trong lịch sử và thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực.

Trên diện tích gần 260.000m² bao gồm cả trong nhà và ngoài trời, sự kiện quy tụ hơn 230 gian trưng bày của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành cùng hàng trăm doanh nghiệp, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp-công nghệ, thương mại-đầu tư, nông nghiệp-nông thôn, quốc phòng-an ninh, đến đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa-thể thao-du lịch. Quy mô phong phú và sự tham gia đa dạng đã tạo nên diện mạo vừa toàn diện vừa giàu bản sắc. Điểm mới nổi bật là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số biến không gian trưng bày thành trải nghiệm tương tác sống động.

111.jpg
Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua các dự thảo Luật, Nghị quyết.

4. Đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật

Năm 2025 ghi dấu bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thể chế với tinh thần “tháo gỡ cho phát triển nhưng không buông lỏng quản lý”. Chính phủ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều luật, nghị định quan trọng liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, tài chính – ngân sách…, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, tạo môi trường minh bạch, thông thoáng.

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết, trong đó có 08 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là kỳ họp có số lượng luật được thông qua nhiều nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách và hoàn thiện hệ thống pháp luật sau khi tiến hành cải cách, tinh gọn bộ máy toàn hệ thống chính trị trong năm 2025.

bạch mai
Lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. ẢNh: báo Ninh Bình

5. Quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” dự án, đất đai sau thanh tra, kiểm tra

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất năm 2025 là việc Chính phủ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai tồn đọng kéo dài sau kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Kết quả, 3.289 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng và gần 70.000 ha đất đã được đưa vào khai thác, sử dụng, khơi thông nguồn lực lớn cho phát triển, góp phần chống lãng phí và tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

long thanh
Ngày 19/12/2025, siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đón những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công.

6. Đột phá hạ tầng và công nghệ chiến lược

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo nhiều dự án mang tính xoay chuyển cục diện, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Hoàn thiện quy hoạch và chuẩn bị các bước đầu tư then chốt cho tuyến đường sắt 350km/h.

Ngày 19/12/2025 là cột mốc lịch sử đánh dấu việc thông xe nhiều đoạn tuyến quan trọng của cao tốc Bắc - Nam, chính thức đưa tổng số km cao tốc trên cả nước vượt ngưỡng 3.000 km.

Đúng như cam kết của Chính phủ, vào ngày 19/12/2025, siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đón những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công. Đây là minh chứng cho tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" mà Thủ tướng thường xuyên đôn đốc tại công trường.

Chiến lược Công nghệ: Chính phủ công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược, tập trung vào Bán dẫn, AI và Kinh tế xanh, xác định đây là "động lực chính" để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

4.jpg
Thủ tướng tham gia khởi công xây nhà mới cho hộ gia đình ông Xa Văn Vọng, xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

7. Chiến dịch "450 ngày đêm xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Đây được coi là chiến dịch mang tính nhân văn sâu sắc nhất năm 2025, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phát động đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm; huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội, chung tay hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.

Kết quả thực hiện: Trong vòng 1 năm 4 tháng, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cùng các địa phương đã tiến hành một "chiến dịch" thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, "3 cứng" (mái cứng, tường cứng, nền cứng) với 12 mẫu nhà phù hợp điều kiện từng nơi.

5.jpg
Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc hồi sinh sau thiên tai.

8. "Chiến dịch Quang Trung": Thần tốc hồi sinh sau thiên tai

Một dấu ấn giàu ý nghĩa nhân văn là việc Thủ tướng Chính phủ phát động và chỉ đạo triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thủ tướng yêu cầu các địa phương “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhà ở trước ngày 15/1/2026, bảo đảm không để người dân nào thiếu chỗ ở an toàn.

Sau 1 tháng phát động và triển khai, "Chiến dịch Quang Trung" đã có được "chiến thắng bước đầu" rất tích cực, tạo đà, tạo thế, tạo lực để hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch" đúng và vượt tiến độ đề ra.

Đến nay, đã hoàn thành sửa chữa 34.756 nhà/34.759 nhà bị hư hỏng (đạt 99,99% kế hoạch, 3 nhà còn lại cũng sẽ hoàn thành trong ngày 30/12/2025); hoàn thành xây dựng lại 671 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi (đạt 42% kế hoạch), 926 nhà còn lại các địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 31/01/2026 theo đúng và vượt tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao.

67.jpg
Chiều 14/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm chính thức Việt Nam.

9. Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục giữ vai trò “tiên phong”

Năm 2025, Chính phủ đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là “tiên phong, trọng yếu, thường xuyên”, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng chương trình đối ngoại ngày càng khoa học, có tính chiến lược.

Hợp tác mở rộng với các đối tác, qua đó làm cơ sở đưa hợp tác lên tầm mức mới; nâng cao giá trị chiến lược và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ từ mức Đối tác chiến lược trở lên với toàn bộ 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, toàn bộ các nước G7, 18/21 thành viên G20.

Với vị thế nâng cao, Việt Nam tham gia và đóng góp nhiều sáng kiến tại các diễn đàn quan trọng như WEF, BRICS mở rộng, Thượng đỉnh G20... Đăng cai và tổ chức thành công nhiều hội nghị đa phương cấp cao trong năm 2025 như Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai (tháng 4/2025); Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì phát triển bền vững và các mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 (tháng 4/2025); Đại Lễ Phật đản Vesak (tháng 5/2025); Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (tháng 10/2025). Đảm nhiệm thành công vai trò thành viên, vị trí tại nhiều cơ chế quan trọng của Liên Hợp Quốc…

thuoc-gia.jpg
‘Tuyên chiến không khoan nhượng' với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả.

10. "Tuyên chiến không khoan nhượng" với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả

Năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần tiếp tục kiên định, kiên trì với mục tiêu: "Kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là phải ‘tuyên chiến không khoan nhượng' với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp; bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho Nhân dân, góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững."

Đáng chú ý, trong tháng cao điểm từ 15/5 – 15/6/2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 10.437 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 80,51% so với tháng trước đó với 1.936 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 6.870 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 1.631 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước 1.279 tỷ đồng; khởi tố 204 vụ/378 bị can. Qua thống kê có hơn 5.500 cửa hàng trên cả nước đóng cửa, tạm dừng hoạt động trong đợt cao điểm chống hàng giả.

Xem thêm

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

(CLO) Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút FDI tăng mạnh, giải ngân đầu tư công cải thiện và nhiều chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu lập kỷ lục là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026. 

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

(CLO) Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Kết quả, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Cỡ chữ bài viết: