10 người được cách ly theo dõi Covid-19 tại tỉnh Quảng Trị đều có kết quả âm tính

(CLO) Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.   

Lãnh đạo các Ban, Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư các huyện, thị xã, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Trên địa bàn tỉnh đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với chủng mới của vi rút Corana.

Tính đến 21 giờ ngày 9/3/2020, trên địa bàn tỉnh có 10 người được cách ly theo dõi tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh, trong đó có 3 người xét nghiệm âm tính, đã xuất viện, hoàn thành đủ 14 ngày cách ly. 7 người đã được lấy mẫu, gửi đi xét nghiệm (4 người ở Hà Nội đến Hướng Hóa làm việc; 1 người ở Đông Hà; 1 người ở Vĩnh Linh và 1 người ở Hải Lăng).

Trong 23 người được cách ly tập trung tại Bộ CHQS tỉnh (cũ), có 3 người đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày; 16 người được kết thúc cách ly do người nghi nhiễm có kết quả âm tính; 4 người đang còn cách ly.

Tại buổi họp, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nêu một số khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới: Đề nghị tỉnh cấp thêm kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 với mức 70 ngàn đồng/ngày. Cần có cơ chế phối hợp giữa ngành y tế và Bộ CHQS tỉnh và giữa các sở, ngành với các địa phương; tăng cường hơn nữa công tác truyền thông về phòng chống dịch; xác định phương án cách ly phù hợp; Sở Y tế cần có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế của địa phương cùng vào cuộc tham gia với ngành giáo dục trong công tác phòng, chống dịch…

Cuộc họp cũng đã thông qua dự thảo Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ  dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh với mục tiêu chung nhằm phát hiện sớm trường hợp nhiễm Covid-19, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong. Đảm bảo an ninh an toàn xã hội, giải quyết các biến động xã hội, duy trì hoạt động thiết yếu cho người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng ghi nhận nỗ lực, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn trong công tác phòng, chống Covid-19. Tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đưa ra kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn; sớm xây dựng các kịch bản ứng phó và có kế hoạch phòng ngừa tốt… Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đủ mạnh, có cơ cấu, thành phần hợp lý. Các đội phản ứng nhanh đã được thành lập, bước đầu hoạt động hiệu quả. Ngoài sử dụng cơ sở vật chất hiện có, tỉnh còn đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất về y tế đảm bảo cho công tác cách ly, khám và điều trị.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chủ trì cuộc họp.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định, đến thời điểm hiện tại, tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát, chưa có vấn đề gì lớn xảy ra trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu, các cấp, ngành, đơn vị liên quan cần phát huy kết quả đạt được, không nên chủ quan, lơ là với dịch bệnh. Trước hết, cần xác định địa bàn tỉnh vẫn có nguy cơ khá cao về lây lan dịch bệnh. Vì vậy, lãnh đạo các huyện biên giới cần tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tập trung phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới. Công an tỉnh cần chủ động báo cáo với cấp trên nắm bắt lượng khách, công dân ở các vùng dịch trở về quê hương, để có phương án xử lý. Các ngành chức năng tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình đã được phân công. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cũng kêu gọi người dân trên địa bàn cần bình tĩnh, không hoang mang, dao động và tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của tỉnh; nêu cao ý thức tự giác, tự chăm sóc sức khỏe chính mình.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh khẳng định: Thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã nỗ lực vào cuộc, hiệp đồng chặt chẽ với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngăn chặn từ xa, phát hiện sớm, cách ly ngay lập tức, chăm sóc và giám sát tốt các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm với phương châm “4 tại chỗ”. Đến thời điểm hiện tại, tình hình ở Quảng Trị đang được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến khác phức tạp, để chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự họp bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương để sớm trình UBND tỉnh ban hành; trong công tác phòng, chống dịch, quan tâm đến đội ngũ làm công tác cách ly tập trung; tăng cường thêm trang thiết bị, vật tư y tế; các lực lượng Công an, Biên phòng, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh; triển khai việc khai báo sức khỏe toàn dân; các sở, ngành địa phương thông báo tạm dừng không đón tiếp, làm việc với khách đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng có dịch; khuyến cáo cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh không nên đi đến các vùng, các nước có dịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì phối hợp với ngành y tế và các địa phương triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo cho học sinh đến trường an toàn; đồng thời căn cứ diễn biến thực tiễn của tình hình dịch trên địa bàn và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham mưu cho UBND tỉnh các kế hoạch tiếp theo; Sở Y tế chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở hỗ trợ về mặt y tế cho các cơ sở trường học; Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 968 tiếp tục tổ chức đón nhận, cách ly tập trung theo kế hoạch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với các cơ sở lưu trú trên địa bàn đề xuất 1-2 cơ sở cách ly dành cho người nước ngoài đảm bảo theo yêu cầu; các cơ quan truyền thông của tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền. Khuyến cáo hạn chế những hoạt động tập trung đông người, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch.

Cái Văn Long

Xem thêm

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

(CLO) Nhiều người thấy người bệnh hết sốt liền nghĩ đã qua cơn nguy hiểm. Thực tế, từ ngày thứ 3 đến thứ 7, đặc biệt khi bắt đầu hạ sốt, sốt xuất huyết có thể bước vào giai đoạn nặng, với nguy cơ thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc và xuất huyết.

TP HCM tính hỗ trợ 100 triệu đồng/năm đào tạo bác sĩ nội trú, đổi lại 6 năm phục vụ

TP HCM tính hỗ trợ 100 triệu đồng/năm đào tạo bác sĩ nội trú, đổi lại 6 năm phục vụ

(CLO) TP HCM dự kiến hỗ trợ 100% học phí, tối đa 100 triệu đồng/người/năm học cho bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú; người theo học chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút còn được hỗ trợ sinh hoạt phí bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng 1. Đổi lại, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ phải cam kết làm việc tại cơ sở y tế công lập của thành phố ít nhất 6 năm.

Tổng đài 111 đề nghị không đăng hình ảnh trực diện của trẻ bị bạo hành ở chùa Bầu (Phú Thọ)

Tổng đài 111 đề nghị không đăng hình ảnh trực diện của trẻ bị bạo hành ở chùa Bầu (Phú Thọ)

(CLO) Liên quan hình ảnh được cho là trẻ em bị một người mặc trang phục tu hành đánh tại chùa Bầu (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) đang lan truyền trên mạng xã hội, Tổng đài 111 đã phối hợp với địa phương, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ, bảo vệ trẻ em theo quy định.

'Chữa' hóc xương cá bằng cơm: Mẹo truyền miệng, họa thật người

'Chữa' hóc xương cá bằng cơm: Mẹo truyền miệng, họa thật người

(CLO) Hóc xương cá tưởng chừng là tai nạn nhỏ trong bữa ăn, nhưng việc cố nuốt cơm để “đẩy” xương xuống có thể khiến dị vật găm sâu, xuyên thực quản và gây nhiễm trùng vùng cổ. Một người đàn ông 35 tuổi ở Bắc Ninh vừa phải phẫu thuật lấy xương cá sau khi tự xử lý theo cách này.

Việt Nam - Australia hợp tác cùng nghiên cứu phát triển nền tảng công nghệ y sinh tiên tiến RNA

Việt Nam - Australia hợp tác cùng nghiên cứu phát triển nền tảng công nghệ y sinh tiên tiến RNA

Dưới sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Viện Nghiên cứu Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu RNA, Đại học New South Wales số 1 của Australia, vào ngày 9/8 vừa qua, đã ký hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển nền tảng y sinh tiên tiến và tiềm năng bậc nhất hiện nay là RNA, hứa hẹn mang lại nhiều đột phá trong nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin thế hệ mới phòng cúm, ung thư.

Bộ Y tế cảnh báo 'bẫy' thuốc cổ truyền, dược liệu tại đền, chùa, khu du lịch

Bộ Y tế cảnh báo 'bẫy' thuốc cổ truyền, dược liệu tại đền, chùa, khu du lịch

(CLO) Dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường, thậm chí tại các địa điểm du lịch, đền, chùa. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe để trục lợi.

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cải tổ mô hình đào tạo chuyên khoa theo hướng linh hoạt hơn, tiến tới thay thế cách đào tạo và cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II như hiện nay.

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

(CLO) Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng trong giai đoạn cao điểm, đã ghi nhận tại 115/126 xã, phường. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Sở Y tế Hà Nội huy động 46 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại các "điểm nóng", yêu cầu phát hiện và xử lý ổ dịch ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy nhiều hộ dân vẫn chủ quan, để bọ gậy phát sinh ngay trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

(CLO) Sở Y tế Hà Nội khẳng định hiện trên địa bàn thành phố không có cơ sở khám chữa bệnh nào được cấp phép thực hiện kỹ thuật truyền tế bào gốc để làm đẹp hoặc điều trị bệnh. Người dân cần cảnh giác trước những quảng cáo "trẻ hóa", "chữa bách bệnh" bằng phương pháp này khi chưa được cơ quan chuyên môn cho phép.

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, cho đến một ngày bác sĩ tìm ra bệnh. Nhận diện sớm là "chìa khóa vàng", nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

(CLO) Nhiều người bước sang tuổi 40 vẫn nghĩ mình còn khỏe vì chưa từng phải nhập viện. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, chính giai đoạn "không đau, không triệu chứng" lại là lúc hàng loạt rối loạn nguy hiểm âm thầm hình thành. 

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

(CLO) Một bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ, không thể tự thay băng vệ sinh, không kiểm soát được việc chăm sóc bản thân. Gia đình lo sợ con có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, thậm chí mang thai ngoài ý muốn, nên tha thiết xin bác sĩ cắt tử cung. Thế nhưng, theo các bác sĩ, đây không phải là giải pháp để bảo vệ một đứa trẻ.

Cỡ chữ bài viết: