16 trường ở TP HCM khởi động mô hình giờ ra chơi không điện thoại

(CLO) Từ nay đến hết học kỳ I năm học 2025–2026, 16 trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên ở TP Hồ Chí Minh (HCM) sẽ tham gia thí điểm mô hình “Giờ ra chơi không điện thoại”.

Theo kế hoạch, trong giờ ra chơi, học sinh tại các đơn vị thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử, thay vào đó tham gia các hoạt động thể chất, sáng tạo và tương tác trực tiếp.

Đây là giai đoạn 1 của đề án. Từ tháng 1/2026 (tức giai đoạn 2), mô hình sẽ được nhân rộng toàn thành phố, áp dụng cho tất cả cơ sở giáo dục phổ thông.

16-truong-ko-dt-1759834685617420360532.webp
16 trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc 16 cụm trên địa bàn dự kiến thực hiện thí điểm giờ ra chơi không điện thoại.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khuyến khích mỗi trường tổ chức ít nhất 3 hoạt động thay thế trong giờ ra chơi như: Thể thao và vận động: bóng rổ mini, cầu lông, nhảy dây, đá cầu…; Văn nghệ và sáng tạo: sân khấu nhỏ, góc đọc sách ngoài trời, câu lạc bộ kỹ năng sống; Trò chơi dân gian: ô ăn quan, rồng rắn lên mây, kéo co, cướp cờ, cờ vua…

Mỗi học sinh sẽ được khuyến khích tham gia ít nhất một hoạt động tập thể mỗi ngày, qua đó tăng thời gian vận động, giảm phụ thuộc vào thiết bị số.

Để vào hệ chất lượng cao hay trường chuyên, học sinh cần một quá trình rèn luyện bền bỉ, khoa học, được định hướng từ sớm không thể dựa vào may rủi.
16 trường ở TP HCM thí điểm giờ ra chơi không điện thoại.

Trước khi triển khai, Sở GD&ĐT TP HCM đã lấy ý kiến từ phụ huynh, học sinh, chuyên gia và nhà trường. Kết quả cho thấy, đa số đồng tình và ủng hộ, cho rằng đây là cách thiết thực giúp học sinh giảm căng thẳng, tăng giao tiếp, và xây dựng đời sống học đường lành mạnh hơn.

Chủ trương này được kỳ vọng sẽ trả lại không gian thực cho sân trường, nơi tiếng cười, những trò chơi và tình bạn được khơi dậy thay vì những phút giây “dán mắt” vào màn hình điện thoại.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: