Trường vùng khó ở Gia Lai chi chít các khoản thu đầu năm gây “choáng” cho phụ huynh

Chưa đầy 1 tháng kể từ ngày khai giảng năm học mới 2025-2026, thế nhưng nhiều phụ huynh ở xã vùng khó Chư Prông đã đăng lên mạng xã hội phản ánh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh chi chít các khoản thu đầu năm.

Theo phản ánh của các phụ huynh, đầu năm học mới, nhà trường đã tổ chức thu nhiều khoản ngoài quy định và cao hơn so với mặt bằng chung cho mỗi em học sinh/năm học gồm tiền học môn tiếng Anh 360.000 đồng, quỹ hỗ trợ hoạt động dạy và học 100.000 đồng; dọn vệ sinh công cộng, sân trường 180.000 đồng; vở luyện viết 60.000 đồng.

z7051631061273_41547aa0b3035de3dbb4407d5b3f4aa4.jpg
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh chi chít các khoản thu đầu năm gây “choáng” cho phụ huynh

Đặc biệt, đối với các học sinh bán trú cũng phải đóng nhiều khoản đã được chia nhỏ như tiền đầu vào 500.000 đồng, chất tẩy rửa 135.000 đồng, cấp dưỡng 630.000 đồng, chi trả lương coi trưa, bảo vệ 630.000 đồng. Tổng danh sách dự thu lên đến hơn 4.800.000 đồng.

Một phụ huynh bức xúc nói: “Tôi thấy rất nhiều khoản vô lý như tiền đầu vào dành cho công tác bán trú, tiền chi cho chất tẩy rửa, bảo vệ, cấp dưỡng. Trước đó, còn có khoản thu dạy buổi chiều lên đến 900.000 đồng/em, tuy nhiên khoản này bị phụ huynh kiến nghị bỏ. Đi họp phụ huynh, nhìn danh sách các khoản thu và số tiền mà choáng. Gia đình có 2 con cùng đi học, đầu năm số tiền phải đóng lên đến 5-6 triệu đồng. Với điều kiện kinh tế gia đình ở vùng khó khăn, số tiền này thực sự là quá lớn”.

Liên quan đến những khoản thu trên, bà Phan Thị Nga - Hiệu trưởng Tiểu học Phan Chu Trinh lý giải: “Đầu năm học 2025-2026, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh từ sớm để lấy ý kiến của phụ huynh về các khoản thu để chuẩn bị tốt cho học sinh bán trú. Thời điểm họp, nhà trường có thông báo thu các khoản cho năm học theo quy định cũ. Các khoản nêu trên chỉ là dự kiến, sau đó nhà trường sẽ cân nhắc để hoàn thiện thu sao cho hợp lý, đúng quy định”.

z7051622343805_0ea11f3340cfa0cb6b7513c75569174c.jpg
Tổng dự thu các khoản đầu năm học mới lên đến gần 5 triệu đồng

Đáng nói, nhiều phụ huynh đã đóng khoản thu tiền đầu vào 500.000 đồng (đối với học sinh bán trú) nhưng vẫn phải đóng thêm các khoản khác như: Tiền chất tẩy 135.000 đồng/học sinh/năm; dọn vệ sinh 200.000 đồng/học sinh/năm...

Theo lý giải của Hiệu trưởng, tiền đầu vào 500.000 đồng/năm thực chất là để sắm vật dụng cho công tác bán trú và mua khăn mặt, gối cho học sinh vào đầu năm học. Ngoài ra, phụ huynh đóng thêm 135.000 đồng/năm dùng để mua chất tẩy rửa.

Lo lắng học sinh ăn cơm đổ ra lớp, phụ huynh thống nhất đóng 200.000 đồng/năm thuê người vệ sinh, dọn dẹp. Một số khoản cao hơn so với các trường lân cận một chút, nhưng phụ huynh đánh giá thêm chất lượng phục vụ cho con em nên đã đồng ý.

z7051631227278_5d8e77c997588b509ec5a25cb4d1f612.jpg
Khu vực ăn bán trú của các em học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

Nói về khoản thu 900.000 đồng/năm dạy buổi chiều, bà Nga cho hay: “Theo quy định mới khoảng 15h học sinh tan trường, phụ huynh đi làm nên lo không kịp đón con. Do đó, phụ huynh đề nghị đóng 900.000 đồng/năm để nhờ cô giáo trông con đến 17h. Về khoản này và thêm tiền vệ sinh sân trường, nhà trường không thu vì sai quy định”.

Đặc biệt trong số các khoản thu đầu năm học mới tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh còn có khoản 360.000 đồng/năm học tiếng Anh. Nhà trường cho rằng thiếu giáo viên nên phụ huynh tự nguyện đóng tiền để hỗ trợ các cô giáo dạy thêm. Tuy nhiên, khi trường đang xin ‎ý kiến xã để thu khoản này thì đã thu tiền của phụ huynh.

z7054338652322_1069e156759aadabc2392c686c150ae4.jpg
Học sinh bán trú nghỉ trưa tại trường

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư Prông cho hay: “Đầu năm học xã đã họp với các trường và chỉ đạo cẩn trọng về các khoản thu. Những khoản nào chưa rõ cần chờ quy định để áp dụng. Trước phản ánh của phụ huynh, xã đã chỉ đạo phó chủ tịch làm việc với các trường để kiểm tra về các khoản thu đầu năm học. Không chỉ dựa vào việc phụ huynh tự nguyện đóng góp mà thu sai, tuyệt đối không được để thu sai quy định”.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: