17 người nhập viện sau ăn bánh mì xe đẩy, nhiều trẻ em đau bụng nôn mửa hàng loạt

(CLO) Theo ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lấy mẫu thực phẩm, truy vết nguồn gốc nguyên liệu để xác định nguyên nhân.

Sáng 24/3, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến khoảng 17 người, trong đó có nhiều trẻ em, phải nhập viện sau khi ăn bánh mì mua từ một xe đẩy ven đường tại xã Tịnh Khê.

Thống kê ban đầu cho thấy, trong số các nạn nhân có 11 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, 5 trường hợp khác điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và 1 bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Phúc Hưng. Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn mửa, sốt và rối loạn tiêu hóa.

Hiện các cơ sở y tế đang tích cực điều trị theo phác đồ bù nước, điện giải và sử dụng thuốc theo triệu chứng. May mắn, đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển biến nặng.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, tất cả các trường hợp đều có điểm chung là đã mua bánh mì từ một xe đẩy bán rong gần Khu chứng tích Sơn Mỹ. Chỉ vài giờ sau khi ăn, cả người lớn lẫn trẻ em đồng loạt xuất hiện các dấu hiệu bất thường về tiêu hóa.

6484ca67-e64e-4046-9132-e6c81e-1345-8206-1774318624.webp
Các trẻ đang điều trị ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Ảnh: Thạch Thảo

Trước diễn biến này, Sở Y tế Quảng Ngãi đã yêu cầu các bệnh viện tập trung tối đa nguồn lực để tiếp nhận, theo dõi và điều trị bệnh nhân, đồng thời tăng cường giám sát nhằm phát hiện sớm các ca nghi ngộ độc mới, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu địa phương xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm. Trước đó, vào cuối năm 2025, tỉnh này từng ghi nhận một vụ ngộ độc tập thể quy mô lớn tại phường Cẩm Thành, khiến hơn 200 người bị đau bụng, tiêu chảy.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur khi đó xác định nguyên nhân do vi khuẩn Salmonella và Bacillus cereus tồn tại trong nhiều loại thực phẩm như chả, bơ, ớt rim và rau ngò.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên các cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy sau ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: