23 tác phẩm đoạt Giải Báo chí tỉnh Thái Bình

Thứ ba, 12/02/2019 14:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 12/2/2019, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và đại biểu văn nghệ sỹ nhân dịp đầu Xuân mới Kỷ Hợi 2019. Cũng nhân dịp này, Hội Nhà báo Thái Bình đã tổ chức trao giải thưởng Giải Báo chí tỉnh năm 2018 cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao giải Nhất cho nhóm tác giả của Báo Thái Bình.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao giải Nhất cho nhóm tác giả của Báo Thái Bình.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 4 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Trong đó giải Nhất thuộc về nhóm tác giả: Hoàng Minh Sơn, Trần Hương, Mĩnh Hãnh của đơn vị Báo Thái Bình với tác phẩm “Giao lưu Trái tim nhân ái”.

Ông Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao giải Nhì cho tác giả Văn Cử của Đài PT-TH Thái Bình.

Ông Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao giải Nhì cho tác giả Văn Cử của Đài PT-TH Thái Bình.

Giải Báo chí tỉnh Thái Bình là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về mảnh đất, con người Thái Bình. Giải năm nay đã thu hút được 133 tác phẩm của 103 tác giả, nhóm tác giả tham gia. Đây là năm có số lượng tác phẩm tham dự đông nhất từ trước đến nay.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình trao giải Ba cho các tác giả đạt giải.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình trao giải Ba cho các tác giả đạt giải.

Cũng tại Lễ trao giải, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình đã phát động Giải Báo chí tỉnh Thái Bình năm 2019 tới toàn thể những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Nhà báo Phí Văn Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thái Bình báo cáo tổng kết Giải Báo chí tỉnh năm 2018 và phát động Giải Báo chí tỉnh Thái Bình năm 2019.

Nhà báo Phí Văn Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thái Bình báo cáo tổng kết Giải Báo chí tỉnh năm 2018 và phát động Giải Báo chí tỉnh Thái Bình năm 2019.

Duy Tùng

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo