281 sinh viên Thái Nguyên nghi bị ngộ độc thực phẩm, bếp ăn bị phạt 20 triệu đồng

(CLO) Sở Y tế Thái Nguyên vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan vụ 281 sinh viên nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Thái Nguyên).

Theo báo cáo, vào 10h22 ngày 14/10, Trung tâm ghi nhận 281/1.500 sinh viên xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi ngoài sau khi dùng bữa trong ngày 13/10.

Trong đó, 9 sinh viên có biểu hiện nặng được chuyển đến Bệnh viện A Thái Nguyên để điều trị. Đến nay, 7 trường hợp đã xuất viện, còn 2 trường hợp tiếp tục theo dõi.

0_ngo-doc.jpeg
Báo cáo gửi UBND tỉnh Thái Nguyên liên quan đến vụ hàng trăm sinh viên trên địa bàn nghi bị ngộ độc thực phẩm

Sáng 15/10, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Thái Nguyên đã làm việc tại bếp ăn tập thể của trung tâm. Kết quả cho thấy khu sơ chế, chế biến đã xuống cấp, nhiều nhân viên không đội mũ, đeo khẩu trang khi chế biến thức ăn. Đặc biệt, sổ kiểm thực tuy có ghi chép nhưng không lưu mẫu thực phẩm đúng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Theo rà soát, thực đơn ngày 13/10 của sinh viên gồm 3 bữa chính với các món cơm, thịt xào, chả giò, cá chiên, đậu rán, canh rau và rau xanh.

Một số món được nghi ngờ gây ngộ độc như nấm, đậu phụ có mùi chua và giò chả bị ướt. Ngoài ra, nguồn nước sử dụng trong khu bếp bị nghi ô nhiễm do ảnh hưởng bão số 11, khiến nền nhà bị ngập.

Đơn vị cung cấp suất ăn cho Trung tâm là Công ty TNHH Năm Sánh Hà Nội. Sau khi kiểm tra, Sở Y tế Thái Nguyên đã xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với công ty này do vi phạm quy định an toàn thực phẩm, cụ thể sử dụng nhân viên chế biến không tuân thủ quy định bảo hộ lao động không lưu mẫu thực phẩm đúng quy trình pháp luật.

0_ngo-doc-01.jpeg
Công ty TNHH Năm Sánh Hà Nội là đơn vị cung cấp suất ăn cho các sinh viên bị phạt 20 triệu đồng do vi phạm an toàn thực phẩm. Ảnh: Ngô Tiến

Sở Y tế yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục vi phạm, đảm bảo vệ sinh cơ sở, quy trình chế biến và thực hiện lưu mẫu thức ăn đúng quy định.

Đối với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Sở Y tế Thái Nguyên đề nghị sửa chữa, nâng cấp khu sơ chế và bếp ăn, đồng thời tăng cường giám sát quy trình phục vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm cho sinh viên. Trung tâm cũng được yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe học viên, báo cáo kịp thời nếu phát sinh bất thường mới.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: