3 bệnh viện tư ở Nghệ An vướng nhiều sai phạm, khuyết điểm trong hoạt động

Bộ Y tế vừa ban hành các kết luận về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh tư nhân;việc chấp hành các quy định của pháp luật vềbảo hiểm y tếvà dân số của Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Trong đó, Bộ Y tế đã chỉ ra nhiều tồn tại trong định khám, chữa bệnh, điều trị, quảng cáo của các cơ sở y tế tư nhân tại tỉnh này.

Ba bệnh viện tư nhân ở Nghệ An được Bộ Y tế chỉ ra nhiều tồn tại cần khắc phúc (ảnh minh họa).

Ba bệnh viện tư nhân ở Nghệ An được Bộ Y tế chỉ ra nhiều tồn tại cần khắc phúc (ảnh minh họa).

Trong kết luận nêu rõ, Bệnh viện quốc tế Vinh, thuộc Tập đoàn Y tế Hoàn Mỹ còn một số tồn tại như bệnh án làm sơ sài, viết tắt, viết ngoáy nhiều, khó đọc, nhân viên y tế chỉ ký mà không ghi rõ họ tên đầy đủ, không đánh số thứ tự, không ghi số lượng bằng chữ đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâmthần.

Biên bản hội chẩn làm theo mẫu của Bộ Y tế nhưng ghi chép sơ sài.

Bệnh viện có biển hiệu theo quy định, tuy nhiên, trên biển hiệu ghi cơ quan chủ quản là Sở Y tế tỉnh Nghệ An là không đúng.

Bệnh viện có sử dụng biểu tượngchữ thập đỏ lớn trên nóc tòa nhà là không đúng quy định.

Bệnh  viện  có  trang  thông  tin  điện  tử  trên  mạng  internet  là  trang https://www.facebook.com/Benhvienquoctevinh và website để đăng tải thông tin và   quảng   cáo   dịch   vụ   khám   bệnh,   chữa   bệnh   là https://www.hoanmyvinh.com  chưa được Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnhtrên website.

Cũng trong kết luật, Bộ Y tế chỉ ra, Bệnh viện đa khoa TTH thuộc Công ty cổ phần bệnh viện TTH Vinh, tiền thân là Bệnh viện đa khoa Nguyễn Minh Hồng các bệnh án, phiếu khám bệnh, tờ điều trị...có ghi cơ quan chủ quản là Sở Y tế tỉnh Nghệ An là không đúng.

Bệnh án làm sơ sài, viết tắt, viết ngoáy nhiều, khó đọc, một số bác sỹ không ký vào phiếu chỉ định xét nghiệm, điều dưỡng chỉ ký mà không ghi rõ họ tên.

Biên bản hội chẩn làm theo mẫu của Bộ Y tế nhưng ghi chép sơ sài, không đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia hội chẩn(chủ toạ, thư ký, thành viên).

Bệnh viện có biển hiệu theo quy định, tuy nhiên, trên biển hiệu ghi cơ quan chủ quản là Sở Y tế tỉnh Nghệ An là không đúng.

Liên quan đến Bệnh viện đa khoa An Phát trực thuộc Công ty TNHH Đạt An Phát, được thành lập từ tháng 7/2018, hoạt động tại địa chỉ địa chỉ Khối1, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh NghệAn cũng có tình trạng các Bệnh án, phiếu khám bệnh, Tờ điều trị...có ghi cơ quan chủ quản là Sở Y tế tỉnh Nghệ An. Điều này không đúng.

Bệnh án làm sơ sài, viết tắt, viết ngoáy nhiều, khó đọc, nhân viên y tế chỉ ký mà không ghi rõ họ tên đầy đủ.

Biên bản hội chẩn làm theo mẫu của Bộ Y tế nhưng ghi chép sơ sài, không đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia hội chẩn, chủ toạ.

Người bệnh không mặc quần áo dành cho người bệnh nằm nội trú. Còn để người bệnh nam và nữ nằm chung 1 phòng bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện nghiêm túc khắcphục ngay những tồn tại mà Đoàn thanh tra đã nêu trong Biên bản thanh tra tại cơ sở.

Thực hiện đúng các quy định về điều kiện về KCB tư nhân, tuân thủ các quy định về quy chế chuyên môn; chỉ được quảng cáo dịch vụ KCB khi được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp Giấy xác nhận nội dung trước khi quảng cáo;

Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động, những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động đến các cơ quan quản lý về y tế để các cơ quan chức năng tổng hợp những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật về khámbệnh, chữa bệnhtư nhân để kiến nghị với cơ quan thẩm quyền có giảipháp khắc phục, sửa đổi cho phù hợp.

Trinh Phúc

Xem thêm

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

(CLO) Có một không gian đặc biệt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Đó không hẳn là sự căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện, mà là sự nén lặng của hy vọng. Gần 100 khách hàng mang đến hội thảo “Micro-TESE và IVM – Hai giải pháp tiên tiến trong điều trị hiếm muộn” không chỉ là những hồ sơ bệnh án, mà là hàng trăm ngàn ngày mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho khao khát làm cha mẹ.

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

(CLO) Từ PET/CT, SPECT/CT đến Theranostics và xạ trị thích ứng, những tiến bộ trong y học hạt nhân đang giúp bác sĩ không chỉ “nhìn thấy” khối u mà còn xác định đặc điểm sinh học, tìm đúng tổn thương đích và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: