Đi đầu trong công tác khám chữa bệnh, xứng đáng trở thành đơn vị Anh hùng lao động!

(NB&CL) Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã trải qua hơn 40 năm hoạt động, bằng uy tín và kinh nghiệm, nơi đây hiện là bệnh viện chuyên khoa hạng I của thành phố ở lĩnh vực Sản phụ khoa và Kế hoạch hóa gia đình và là 1 trong 6 cơ sở khám và điều trị sản phụ khoa tốt nhất trong cả nước.

Phát triển với sứ mệnh đồng hành cùng mẹ và bé

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chính thức được thành lập vào ngày 21/11/1979, theo Quyết định số 4951/QĐTC của UBND TP. Hà Nội. Trong những năm qua, Bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là Bệnh viện chuyên khoa hạng I của TP. Hà Nội, đến nay đã được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật phụ sản, chuyên khoa đầu ngành về sản khoa. Hiện tại Bệnh viện có 41 khoa, phòng, tổ, bộ phận, trung tâm trực thuộc với hơn 1.564 cán bộ nhân viên. Bệnh viện có 230 bác sĩ, 45 dược sĩ, 858  hộ sinh, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Trong đó có: 1 giáo sư, 7 tiến sĩ, 2 bác sĩ  cao cấp, 41 bác sĩ chuyên khoa II, 55 thạc sĩ y khoa, 7 thạc sĩ dược, 3 thạc sĩ  điều dưỡng. 

aa

Là Bệnh viện đứng đầu chuyên ngành sản phụ khoa của thành phố Hà Nội và cũng là Bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa của Bộ Y tế, hằng năm, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận và khám chữa bệnh ngoại trú cho gần 720.000 lượt người bệnh, khám chữa bệnh nội trú cho trên 74.000 lượt người bệnh của Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

Ý thức được vị trí và tầm quan trọng của mình, ban lãnh đạo và nhân viên  luôn cố gắng đầu tư trang thiết bị hiện đại, cập nhật các kỹ thuật mới nhất trên thế giới để người  dân được tiếp cận và sử dụng những dịch vụ tốt nhất, hiện đại nhất. Ngoài nhiệm vụ thăm khám và điều trị, Bệnh viện còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế… Năm 2010, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được bình chọn là cơ sở thăm khám và điều trị Sản phụ khoa tốt bậc nhất cả nước. Bệnh viện cũng vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đi đầu trong công tác khám, chữa bệnh 

Từ một bệnh viện nhỏ bé với hơn 100 giường, sau hơn 40 năm hình thành, phát triển, đến nay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có gần 700 giường bệnh cùng những trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp đáp ứng những tiêu chí của một Bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành Sản phụ khoa của Bộ Y tế.

cc

Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ trong công tác chuyên môn, mỗi năm bệnh viện thực hiện hơn 40.000 ca đẻ, hơn 20.000 ca phẫu thuật sản phụ khoa, hàng chục ngàn ca thủ thuật và gần một triệu lượt khám mỗi năm, trong đó có rất nhiều các bệnh khó, hiếm gặp và đã được điều trị thành công. Hằng năm, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận khoảng trên 6.000 ca sinh non trong đó 70% là ở tuổi thai rất non: 28 - 33 tuần; trung bình mỗi ngày khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận trung bình 140 trẻ; cứu sống nhiều trẻ sơ sinh nặng, sơ sinh non yếu với cân nặng rất thấp, cực thấp (trẻ < 2500 gram: 3.609 trẻ), trẻ sơ sinh có cân nặng thấp nhất được cứu sống là trẻ 650gr - 26 tuần tuổi.

Khi đến với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người bệnh sẽ được hưởng dịch vụ khép kín bắt đầu từ sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, sàng lọc các bệnh di truyền, tiêm  phòng vắc-xin, đến đồng hành chăm sóc thai phụ trong suốt quá trình mang thai.  Mọi bất thường đều được các bác sĩ phát hiện kịp thời và can thiệp một cách tốt  nhất để thai phụ có một thai kỳ an toàn, sinh ra những em bé khỏe mạnh. Trong quá trình theo dõi thai kỳ nếu thai nhi phát hiện có dị tật bẩm sinh hoặc sinh non tháng, nhẹ cân sẽ được thăm khám và điều trị ngay tại khoa Sơ sinh của Bệnh viện. 

Bên cạnh hoạt động hàng đầu về thực hiện các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản, hiện nay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội còn triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu, kỹ thuật hàng đầu trên thế giới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Đồng thời, làm tốt công tác sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh để phát hiện sớm, can thiệp sớm các tật, bệnh và các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh, nhằm giảm thiểu số trẻ sinh ra mắc một số khuyết tật, bệnh bẩm sinh, khiếm thính, mắc bệnh chuyển hóa, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, phòng tránh những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ. 

Xứng đáng trở thành đơn vị Anh hùng lao động!

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, trong những năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Sản phụ khoa và Kế hoạch hóa gia đình.

Hiện nay, mạng lưới chuyên khoa Phụ sản của Hà Nội bao gồm 25 bệnh viện, 4 nhà hộ sinh, 30 trung tâm y tế tuyến quận/huyện. Với vai trò chuyên khoa đầu ngành về sản phụ khoa, bệnh viện đã triển khai thực hiện và giám sát việc tổ chức hỗ trợ hoạt động chuyên môn, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong toàn tuyến. 

nn

Từ năm 2018, Bệnh viện là bệnh viện tuyến cuối, đã thực hiện chỉ đạo tuyến cho 5 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Các kỹ thuật chuyển giao cho tuyến dưới: Mổ đẻ cũ, phẫu thuật nội soi, mổ sa sinh dục, cắt tử cung hoàn toàn, kỹ thuật hút thai, đọc tiêu bản xét nghiệm, hỗ trợ sinh sản... Hằng năm, Bệnh viện tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi chuyên môn. Là đơn vị đầu tiên của ngành y tế Thủ đô có khối xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189; là đơn vị tự chủ về tài chính, tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên. Bệnh viện luôn thực hiện nộp ngân sách đúng quy định, tổ chức công tác kế toán hợp lý, khoa học.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên trên cả nước mổ can thiệp y học bào thai - can thiệp kỹ thuật trong buồng ối cho thai phụ mang song thai mà các thai nhi có chung bánh nhau. Kỹ thuật này được đánh giá là kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực sản khoa hiện nay trên thế giới. Can thiệp y học bào thai cho sản phụ mắc hội chứng truyền máu song thai và dải xơ buồng ối là một trong những lĩnh vực mới và cao nhất trên thế giới và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công kỹ thuật này. Tính đến tháng 10/2019, Bệnh viện đã mổ thành công 08 ca song thai chung một bánh rau.

Để có thể mang đến chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất cho người dân, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đẩy mạnh và phát triển hiệu quả 7 mũi nhọn chuyên sâu, nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đã được áp dụng trong khám và điều trị tại bệnh viện như: chẩn đoán, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, y học bào thai; chọc hút trứng, các kỹ thuật trong thụ tinh ống nghiệm như pesa ICSI; các thủ thuật thu nhận tinh trùng từ mào tinh hay tinh hoàn; đông noãn; rã noãn; sinh thiết phôi 5 ngày; lựa chọn tinh trùng dựa trên phân mảnh DNA… Số bệnh nhân khám sàng lọc và chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tăng, năm 2011: 5.892 người, năm 2018: 15.068 người. Đặc biệt, nhờ các kỹ thuật trên năm 2018 khoa Hỗ trợ sinh sản có 235 em ra đời/172 ca có thai. Kỹ thuật sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Bệnh viện xếp thứ nhất tại Việt Nam, xếp thứ hai tại Châu Á Thái Bình Dương, năm 2018 Bệnh viện đã thực hiện kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc trước sinh, sàng lọc cho trẻ sơ sinh từ máu gót cho bệnh nhân rối loạn chuyển hóa. Đây là kỹ thuật  mới, chuyên sâu mang nhiều ý nghĩa cho việc nâng cao chất lượng dân số Việt Nam. 

rr

Hiện nay, Khoa hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại ngang tầm các nước trên thế giới về hỗ trợ sinh sản, là 1 trong 10 bệnh viện trong cả nước áp dụng kỹ thuật như: chọc hút trứng noãn ICSI, các thủ thuật thu nhận tinh trùng từ mào tinh hay tinh hoàn (PESA, TESA, TESE, MESA), đông lạnh tinh trùng, đông phôi bằng phương pháp thủy tinh hóa và chuyển phôi lạnh. Trong những năm tới, bệnh viện định hướng xây dựng trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn, trung tâm phẫu thuật phụ khoa để trở thành bệnh viện mũi nhọn chuyên sâu sản phụ khoa của cả nước. 

Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội còn thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy đến từng đồng chí cán bộ, nhân viên; Triển khai có hiệu quả cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện hằng tháng họp kiểm điểm, đánh giá và khắc phục thiếu sót trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và thành phố. Luôn quan tâm và chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong bệnh viện; tạo niềm tin và động lực cho cán bộ, nhân viên phát huy trí tuệ để cống hiến cho bệnh viện ngày càng phát triển. Tích cực tham gia các phong trào thi đua. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, tổ chức Đảng, đoàn thể hằng năm đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành tích đã được ghi nhận:

Năm 2008: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen Bộ Y tế

Năm 2009: Bằng khen Bộ Y tế

Năm 2010: Bằng khen Thành phố

Năm 2014: BKCP (GĐ 2011-2013);

Cờ Bộ Y tế; BK Bộ Y tế

Năm 2016: Cờ Bộ Y tế; BKTP

Năm 2017: Cờ Bộ Y tế

Năm 2018: Cờ Thi đua Chính phủ

Năm 2019: Huân chương Lao động hạng Nhất

PV

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: