300 tấn lợn bệnh vào bếp ăn trường học 'không phải lỗ hổng, mà là sự cấu kết trục lợi'

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) nhận định, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được triển khai quyết liệt, nhiều vụ việc bị xử lý nghiêm.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, quy định pháp luật và chế tài xử phạt cũng đã đầy đủ, nhiều vụ việc trước đó đã trở thành bài học răn đe.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

“Tuy nhiên, thực phẩm bẩn vẫn lọt ra thị trường. Không thể nói đây là do lỗ hổng nữa. Luật đã có, vấn đề là một số cá nhân vì lợi nhuận mà bất chấp lương tâm, coi thường sức khỏe, thậm chí tính mạng người dân”, đại biểu Hòa cho hay.

Cũng theo đại biểu, với những trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn ra thị trường, đặc biệt có dấu hiệu cấu kết, cần xử lý nghiêm minh, thậm chí áp dụng các chế tài hình sự ở mức cao, không có ngoại lệ.

“Phát hiện đến đâu xử lý đến đó, xử lý cả người đứng đầu, đơn vị quản lý, giám sát và doanh nghiệp vi phạm”, đại biểu Hoà nhấn mạnh.

Hiệu trưởng không thể đứng ngoài trách nhiệm

Liên quan trách nhiệm của nhà trường, đại biểu Hòa cho rằng, việc một số đơn vị nói mình “bị qua mặt” không đồng nghĩa có thể đứng ngoài cuộc.

“Hiệu trưởng có thể không biết, nhưng trách nhiệm người đứng đầu không thể né tránh. Mức độ đến đâu sẽ do cơ quan điều tra làm rõ”, đại biểu Hòa phân tích.

Đại biểu cũng đề nghị công khai danh sách các trường học, chợ đầu mối đã sử dụng nguồn thực phẩm liên quan. Theo ông, việc chậm công bố dễ gây nghi ngờ về sự thiếu minh bạch hoặc tâm lý e ngại ảnh hưởng thành tích.

“Người dân, phụ huynh có quyền được biết để theo dõi sức khỏe con em và chủ động phòng ngừa. Không thể giấu giếm hay cho qua”, đại biểu Hòa nêu quan điểm.

thit-cuong-phat-1128-1228.webp
Hình ảnh túi thịt của Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát được cung cấp vào Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội).

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ bếp ăn trường học

Trước diễn biến vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các địa phương kiểm tra, xác minh nguồn gốc thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; rà soát nhà cung cấp, hồ sơ pháp lý và siết chặt khâu tiếp nhận nguyên liệu.

Các trường phải công khai thực đơn, định lượng, chỉ tiếp tục ký hợp đồng với đơn vị cung cấp đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm; không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Động thái này được đưa ra sau khi Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây giết mổ, tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương gần 300 tấn. Trong chuỗi này, Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát được xác định là đầu mối tiêu thụ, cung cấp thịt cho một số trường học.

Danh sách các trường liên quan hiện chưa được công bố.

Tại phường Thanh Liệt, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường đã yêu cầu toàn bộ trường từ mầm non đến THCS rà soát đơn vị cung ứng thực phẩm. Riêng Trường Tiểu học Chu Văn An được yêu cầu làm rõ mối liên hệ giữa đơn vị cung cấp suất ăn với Công ty Cường Phát.

“Nếu phát hiện liên quan và cung cấp thực phẩm không đảm bảo, sẽ dừng ngay”, ông Tuấn nói.

aa11bba9e2e963b73af8-1775011378599206579860.jpg
Thông báo của Trường THCS Chu Văn An (phường Yên Sở) phủ nhận sử dụng thịt heo bệnh.

Sau khi thông tin vụ việc lan rộng, nhiều phụ huynh tại các phường Yên Sở, Thanh Liệt, Hà Đông đã xin cho con tạm dừng ăn bán trú từ ngày 1/4. Số lượng cụ thể chưa được các trường thống kê.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can liên quan đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh. Số thịt này được phân phối ra chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty Cường Phát, đơn vị cung cấp thực phẩm cho một số trường học.

Một trong những đơn vị từng mua thực phẩm từ Cường Phát là Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, hiện đang cung cấp suất ăn cho nhiều trường trên địa bàn. Bước đầu, ba trường tại phường Yên Sở gồm THCS Chu Văn An, THCS Tứ Hiệp và Tiểu học Tứ Hiệp được xác nhận không sử dụng thịt từ nguồn này.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ông Phạm Hồng Duy, Phó giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cho biết, doanh nghiệp nhập thực phẩm từ Công ty Cường Phát trong thời gian từ tháng 1 đến 16/3/2026, với tổng khối lượng khoảng 3 tấn thịt lợn.

Theo rà soát hồ sơ, nguồn thịt này được lấy từ lò mổ của Cường Phát, không phải từ cơ sở giết mổ lợn bệnh của bà Nguyễn Thị Hiền. Số thịt trên được cung cấp cho 2 trường là Tiểu học Hồng Vân và Tiểu học Chu Văn An.

Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội nói đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm soát chất lượng thịt heo hằng ngày khi nhập hàng của Cường Phát. Ảnh: Côn
Đối với hai trường học được công ty cung cấp thịt heo có liên quan tới Công ty Cường Phát, ông Duy cho hay đã liên hệ với nhà trường, phối hợp với lực lượng chức năng để rà soát, đánh giá xem những sản phẩm đó sử dụng ngày nào, tiêu thụ lượng bao nhiêu.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định, với hơn 90 trường học và khách hàng tại Hà Nội, nguồn thực phẩm chủ yếu vẫn được cung ứng từ các đơn vị lớn như MEATDELI và C.P. Việt Nam, không sử dụng từ Cường Phát.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: