4 thí sinh giành giải Nhất tại cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc

(CLO) Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ lực lượng diễn viên trẻ và tinh thần truyền nghề giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Tối 23/5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức lễ bế mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026.

Diễn ra từ 17-23/5, cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 thu hút 36 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương tham gia tranh tài.

1cl1.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Bích Phương

Phát biểu tổng kết cuộc thi, NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá, mùa giải năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ lực lượng diễn viên trẻ và tinh thần truyền nghề giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Nhiều đơn vị đầu tư nghiêm túc từ kịch bản, phục trang, đạo cụ đến quá trình tập luyện, tạo nên những trích đoạn có chất lượng nghệ thuật tốt. Dù số lượng tham gia không nhiều, các đơn vị sân khấu xã hội hóa tại TP Hồ Chí Minh vẫn để lại dấu ấn bằng sự chuẩn bị công phu và tinh thần làm nghề chuyên nghiệp.

Bên cạnh những điểm sáng, các đơn vị tham gia còn có một số hạn chế trong công tác dàn dựng. Một số tiết mục còn lạm dụng thủ pháp sân khấu, khiến diễn viên chưa phát huy hết thế mạnh.

Đặc biệt, có quá nhiều trích đoạn được sử dụng lặp lại qua nhiều cuộc thi như: "Diễn kịch một mình", "Dòng sông đỏ", "Lý Chiêu Hoàng", "Một phút một thời", "Duyên kiếp", "Thời con gái đã xa"… Việc này có thể khẳng định sân khấu có nhiều vai diễn mẫu cho diễn viên lựa chọn, nhưng áp lực cho người đạo diễn rất lớn, họ muốn tìm bản sắc khác vậy là làm khó cho diễn viên…

NSND Trần Ngọc Giàu mong rằng sau cuộc thi, dù có giải hay chưa có giải, các nghệ sĩ vẫn giữ được tình yêu nghề, lòng tự trọng nghề nghiệp và ý chí rèn luyện bền bỉ.

Phát biểu bế mạc cuộc thi, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết, cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 không chỉ là dịp để phát hiện, tôn vinh tài năng nghệ thuật mà còn là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp, trao đổi phương pháp sáng tạo và cùng nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương trong giai đoạn hiện nay.

Ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Bộ VHTT&DL sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; khuyến khích các đơn vị nghệ thuật đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, tăng cường quảng bá nghệ thuật truyền thống trên các nền tảng truyền thông hiện đại để cải lương có thêm cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn.

1cl1.png
Diễn viên Bích Trâm (giữa) - Đoàn nghệ thuật sân khấu Vũ Luân trong vai Thị Bình - trích đoạn "Lôi Vũ" đoạt giải Nhất. Ảnh: NLĐ

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất và 9 giải Nhì cho các thí sinh thể hiện xuất sắc các phần thi. Trong đó, 4 giải Nhất được trao cho các thí sinh: Trương Trọng Nhân, (Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long; vai Người nghệ sĩ, trích đoạn “Diễn kịch một mình”); Ngân Hà (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam; vai Macbeth, trích đoạn “Tùy hứng phu nhân Macbeth”); Bích Trâm (Đoàn nghệ thuật sân khấu Vũ Luân; vai Thị Bình, trích đoạn “Lôi Vũ”); Lê Hoàng Nghi (Đoàn cải lương Vàm Cỏ, Tây Ninh; vai Herostratus, trích đoạn “Người đốt đền”).

Bên cạnh các giải thưởng chính thức, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng trao tặng các giải thưởng phụ cho 10 diễn viên có những đóng góp ấn tượng tại cuộc thi.

Xem thêm

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

(CLO) Ngày 11/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc- Mùa Thu năm 2026. Theo đó, lễ hội năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10/2026, đánh dấu bước đột phá lớn trong công tác tổ chức với mô hình "Lễ hội mở", đổi mới quản trị lấy nhân dân và du khách làm trung tâm, đồng thời chính thức công bố và đưa vào ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

'Nét Hà thành' kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài

'Nét Hà thành' kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài

(CLO) Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội tổ chức trưng bày “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

(CLO) Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các đoàn phim nước ngoài, cùng nhiều cơ chế hỗ trợ dự án công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế cao. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, các chính sách này có thể tạo động lực thu hút nguồn lực quốc tế, nhưng phải được thiết kế theo hướng tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam.

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

(CLO) Theo ông Nguyễn Tiến Đà, Bảo tàng Hà Nội là một trong những đơn vị triển khai chuyển đổi số khá sớm và đã xây dựng được một số sản phẩm bước đầu. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, công tác này vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng mục tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024. 

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

(CLO) Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình nghệ thuật “Bản Giao hưởng Hà Nội” sẽ công diễn ngày 9 và 10/10. Qua cấu trúc ba chương kết nối những tác phẩm kinh điển của Việt Nam, sự kiện tái hiện hào khí Thăng Long cùng diện mạo bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

(CLO) Đặt đầu máy hơi nước 141-179 vào dòng ký ức của những người lái tàu vượt tuyến lửa, tọa đàm “Lửa trên đường ray” do Bảo tàng Hà Nội tổ chức đã tái hiện thời kỳ hào hùng của ngành Đường sắt. Qua lời kể nhân chứng và hoạt cảnh thực cảnh, lịch sử bước ra khỏi tủ kính để chạm tới trái tim thế hệ trẻ.

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

(CLO) Mùa phim Quốc khánh 2/9 năm nay cho thấy một diễn biến đáng chú ý: bộ phim tưởng như ít lợi thế nhất lại trở thành hiện tượng phòng vé, trong khi tác phẩm được kỳ vọng là “bom tấn” với mức đầu tư lớn lại gây thất vọng.

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

(NB&CL) Một món quà tặng có thể chỉ là vật phẩm nhỏ bé, nhưng phía sau nó có thể là câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng, một nền văn hóa. Khi được đầu tư đúng tầm và ứng dụng tư duy thiết kế bài bản, quà tặng không chỉ để trao nhận hay lưu giữ kỷ niệm mà còn có thể trở thành một “đại sứ văn hóa” đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa.

Cỡ chữ bài viết: