5 thay đổi 'then chốt' mùa tuyển sinh đại học năm 2026

Điểm sàn 15: “Tấm vé vào cổng” không còn dễ

Từ năm 2026, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển đại học bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm theo tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT. Đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng chung, áp dụng trên toàn hệ thống.

Với các ngành đặc thù, “cửa vào” còn hẹp hơn. Nhóm ngành Sư phạm, Luật yêu cầu học lực lớp 12 loại giỏi, tổng điểm từ 18 trở lên; khối ngành Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề thường yêu cầu từ 20 điểm. Quy định này được xem là bước siết mạnh để nâng chất lượng đầu vào.

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TP HCM khó hơn đáng kể so với đề minh họa, đặc biệt ở phần Tiếng Việt. Ảnh: VNUHCM
Kỳ tuyển sinh đại học 2026 có 5 điều chỉnh lớn về điểm sàn, số lượng nguyện vọng, điều kiện xét học bạ, xét tuyển ngành sư phạm và cách tính điểm cộng cho chứng chỉ IELTS.

Giới hạn 15 nguyện vọng: Chấm dứt đăng ký “tràn lan”

Một thay đổi gây tác động trực tiếp là thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì gần như không giới hạn như trước.

Điều này buộc thí sinh phải tính toán chiến lược rõ ràng, lựa chọn có trọng tâm thay vì “rải hồ sơ” để tăng xác suất trúng tuyển. Sai lầm trong thứ tự nguyện vọng có thể khiến thí sinh mất cơ hội.

Xét học bạ bị “siết”: Bắt buộc có Toán hoặc Văn

Phương thức xét học bạ không còn “dễ thở”. Thí sinh phải sử dụng kết quả cả 6 học kỳ THPT, thay vì chỉ một vài học kỳ như trước.

Đáng chú ý, tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tối thiểu 1/3 tổng điểm. Quy định này nhằm đảm bảo thí sinh có nền tảng kiến thức cốt lõi, tránh tình trạng tổ hợp “lệch chuẩn”.

IELTS giảm lợi thế: Chỉ còn cộng tối đa 1,5 điểm

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS vẫn được chấp nhận, nhưng không còn là “tấm vé vàng”.

Theo quy chế mới, IELTS chỉ được tính là điểm khuyến khích tối đa 1,5 điểm trên thang 30. Điều này làm giảm đáng kể lợi thế so với trước đây, khi nhiều trường quy đổi trực tiếp sang điểm cao hoặc cộng điểm lớn.

Ngành Sư phạm: Phải chọn từ sớm, không còn “phương án dự phòng”

Với nhóm ngành đào tạo giáo viên, quy chế đưa ra yêu cầu riêng: thí sinh chỉ được đăng ký trong 5 nguyện vọng đầu.

Nếu đặt từ nguyện vọng thứ 6 trở đi, hệ thống sẽ không ghi nhận kết quả trúng tuyển. Quy định này nhằm đảm bảo người học có định hướng rõ ràng, tránh tình trạng chọn sư phạm như một lựa chọn “an toàn”.

Xem thêm

'Gom lực' để tạo ra những 'siêu đại học' đủ sức cạnh tranh quốc tế

'Gom lực' để tạo ra những 'siêu đại học' đủ sức cạnh tranh quốc tế

(CLO) TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM cho rằng, sáp nhập các trường đại học quy mô nhỏ, đơn ngành nhưng có lĩnh vực đào tạo bổ trợ trên cùng địa bàn có thể mở ra cơ hội hình thành những “siêu đại học” đủ quy mô, nguồn lực và sức mạnh cạnh tranh để vươn lên các bảng xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, sáp nhập không thể là phép cộng cơ học mà phải là một cuộc tái cấu trúc thực chất, lấy người học và chất lượng đào tạo làm trung tâm.

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

(CLO) Hơn 1.500 tấm bê tông được đông đảo người dân nối nhau men theo triền dốc để đưa lên núi Nhón. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến con đường lên núi càng trơn trượt. Vượt lên tất cả, hàng nghìn người vẫn bền bỉ chuyền tay nhau từng tấm bê tông lên gần đỉnh núi với một quyết tâm bảo tồn dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Đây là biểu tượng lịch sử, cách mạng đã hiện diện trên núi Nhón suốt hơn nửa thế kỷ.

Cỡ chữ bài viết: