9 tháng của ông Nguyễn Đức Chung

Sau 9 tháng giữ cương vị Chủ tịch TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Trong đó, nổi bật là chiến lược xây dựng thành phố xanh-sạch - đẹp và lập lại trật tự trong quản lý đô thị như việc dẹp bỏ xe xuyên tâm, kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh, giảm chi phí gần 700 tỷ đồng từ việc duy tu, duy trì cây xanh, trồng vườn hoa, thảm cỏ, cắt giảm 55 phòng ban, 171 trưởng, phó phòng...

(CLO) Sau 9 tháng giữ cương vị Chủ tịch TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Trong đó, nổi bật là chiến lược xây dựng thành phố xanh-sạch - đẹp; Lập lại trật tự trong quản lý đô thị như việc dẹp bỏ xe xuyên tâm; Kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh, giảm chi phí gần 700 tỷ đồng từ việc duy tu, duy trì cây xanh, trồng vườn hoa, thảm cỏ;  Cắt giảm 55 phòng ban, 171 trưởng, phó phòng...

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề "nóng" cần Chủ tịch Nguyễn Đức Chung quyết liệt chỉ đạo như trật tự xây dựng, tổ chức và đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, đẩy mạnh phát triển kinh tế ngoại thành...

Ông Nguyễn Đức Chung gây ấn tượng bằng phong cách chỉ đạo, điều hành quyết liệt
Ông Nguyễn Đức Chung gây ấn tượng bằng phong cách chỉ đạo, điều hành quyết liệt

Bài 1: Dẹp xe xuyên tâm, phê bình Phó giám đốc Sở GTVT

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định rằng xe xuyên tâm thực sự là vấn đề nhức nhối của Hà Nội nên lần này, TP sẽ kiên quyết thực hiện, dứt khoát không để xe khách chạy xuyên tâm.

Trong một số buổi làm việc với lãnh đạo các Sở, ngành, quận, huyện, ông Chung cũng nêu rõ quan điểm chỉ đạo này.  Đây thật sự là một chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành.  Bởi, suốt trong gần chục năm qua, tình trạng xe khách chạy xuyên tâm, chạy trong nội đô một cách hỗn loạn, bát nháo đã không được xử lý triệt đề. Đáng nói hơn là những năm trước đó, Hà Nội đã có kế hoạch ngăn chặn, xử lý tình trạng này nhưng sau đó bị rơi vào tình cảnh "đánh trống bỏ dùi".

Ngày 20/7/2016, chủ trì cuộc họp về Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết đối với một số tuyến có hành trình chạy thông qua địa bàn thành phố và Công tác sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến, phương tiện từ BX Mỹ Đình về BX Nước Ngầm, ông Chung cho rằng, đây là quy hoạch và cần phải làm cấp bách. Sở GTVT là đơn vị thay mặt thành phố quản lý, thực hiện quy hoạch trên lĩnh vực giao thông- vận tải, trong đó có vận tải hành khách liên tỉnh thì không thể vì lợi ích của vài doanh nghiệp mà trì hoãn hoặc làm khác chủ trương.

Cũng tại cuộc họp này, ông Chung đã thẳng thắn phê bình Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh vì  chưa hoàn thành nhiệm vụ. “Tôi nói với anh Linh, anh là Phó giám đốc Sở phải chấp hành chủ trương, chỉ đạo của thành phố. Tôi yêu cầu anh Viện (Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện – PV) điều chuyển anh sang lĩnh vực khác nhưng anh Viện bảo anh Linh sắp về hưu nên chưa thực hiện. Nhưng quan điểm của tôi, một ngày còn làm việc thì phải làm cho nghiêm túc, phải đặt quyền lợi của thành phố lên trên hết. Bộ máy thành phố không thể có chuyện trên bảo dưới không nghe. Ngoài sai phạm, anh Linh còn đang thể hiện chống lệnh”.

Sau đó, tại Thông báo số 816/TB-UBND, ông Chung đã yêu cầu: Sở GTVT  chủ trì, khảo sát, kiểm tra toàn bộ tất cả các xe chạy trái tuyến, sai quy hoạch, thống kê chính xác số lượng xe vi phạm, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Giao Công an Thành phố, CSGT, TTGT và các đơn vị liên quan tổ chức công khai xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Sở GTVT chủ trì, làm việc với Giám đốc các BX Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm thống kê toàn bộ số lượng xe đến bến, phân bổ số lượng xe đảm bảo đúng tuyến, đúng luồng theo lộ trình giảm dần vào tháng 8, tháng 9 và chấm dứt vào ngày 1/10/2016.

Quyết định này của ông Nguyễn Đức Chung được dư luận và các chuyên gia đánh giá cao. Đó được xem là một giải pháp hàng đầu để chống ùn tắc nội đô, hạn chế tai nạn giao thông. Bởi, nếu không thực hiện thì giao thông Hà Nội sẽ đứng trước nguy cơ "vỡ trận".

Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô-tô Hà Nội cho rằng dẹp xe xuyên tâm, đưa các xe khách về đúng hướng tuyến theo quy hoạch nhằm phục vụ lợi ích của Thủ đô, của gần 10 triệu dân Hà Nội nên cần phải làm quyết liệt, tránh nửa vời.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã thừa nhận tại Hội nghị ATGT toàn quốc mới đây: Một trong các giải pháp chống ùn tắc giao thông là Hà Nội sẽ rà soát, sắp xếp lại toàn bộ luồng tuyến vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là các tuyến đi các tỉnh phía Nam và phía Bắc để tránh đi xuyên tâm. Việc điều chỉnh này sẽ “đụng chạm” đến doanh nghiệp nhưng nếu không làm, từ nay đến Tết đường sẽ tắc. Do vậy, vì mục tiêu chung phải bớt một chút lợi ích của doanh nghiệp, các tỉnh để sắp xếp lại luồng tuyến.

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cũng ủng hộ kế hoạch điều chuyển luồng tuyến xe khách, dẹp bỏ xe xuyên tâm của Hà Nội. Ông Trương Quang Nghĩa nêu rõ quan điểm: Trong công tác quản lý Nhà nước, đôi khi cần phải có một số biện pháp mạnh. Một số doanh nghiệp, địa phương sẽ “kêu” nhưng quan trọng nhất vẫn phải vì lợi ích số đông người dân bản địa. Bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ có phản ứng, nhưng phản ứng đó dần dần sẽ được điều chỉnh. Bộ GTVT đồng tình với giải pháp của Hà Nội.

Nguyễn Thạch Trí Vĩnh

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: