Theo hãng tin CNBC, ông Mohammed al-Jadaan kêu gọi các bên nên bình tĩnh và hợp tác, lưu ý rằng đất nước của ông có khả năng duy trì đối thoại cởi mở với tất cả các cường quốc chính trị trong bối cảnh khủng hoảng Nga - Ukraine, sự cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh, và một thị trường năng lượng đầy biến động.
“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta cần tập trung vào hợp tác, tránh căng thẳng địa chính trị hơn nữa và kêu gọi các giải pháp chính trị và xoa dịu tình hình hiện nay”, ông al-Jadaan chia sẻ với CNBC.
Mohammed Al-Jadaan, Bộ trưởng Tài chính của Saudi Arabia, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: CNBC.
Khi được hỏi về khả năng của Ả-rập Xê-út trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc, ông al-Jadaan nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi có mối quan hệ rất chiến lược với Hoa Kỳ, và chúng tôi có mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc, và chúng tôi nghĩ rằng mình đủ khả năng giúp hai cường quốc này thu hẹp khoảng cách.”
Kể từ những năm 1930, quốc gia vùng Vịnh và Hoa Kỳ đã có mối quan hệ son sắt, tóm tắt theo nghĩa rộng là mối quan hệ dầu mỏ để đổi lấy an ninh. Hoa Kỳ có các cơ sở quân sự ở Ả Rập Xê Út, bán vũ khí tiên tiến và cung cấp các hoạt động huấn luyện và chung với quân đội nước này.
Gần đây, lập trường cứng rắn của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với vương quốc này đã “dội một gáo nước lạnh” vào mối quan hệ gần một thế kỷ gần đây.
Ả-rập Xê Út đã gây bất ngờ khi từ chối bơm thêm dầu cho thị trường toàn cầu để cân bằng việc mất nguồn cung của Nga, bất chấp kêu gọi từ Nhà Trắng . Việc Nga mất dầu và khí đốt cho các thị trường phương Tây xuất phát từ các lệnh trừng phạt do Mỹ và EU áp đặt đối với cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine.
Trong khi đó, Trung Quốc trong nhiều năm đã xâm nhập - đặc biệt là về kinh tế - với tư cách là đối tác thương mại hàng đầu của Ả-rập Xê-út và là người mua dầu lớn nhất của nước này.
Mối quan hệ của Riyadh với Bắc Kinh mang tính chức năng và kinh tế hơn là chiến lược, có nghĩa là không có khả năng sớm thay thế vai trò của Hoa Kỳ tại vương quốc này.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Ả-rập Xê-út đã mua nhiều vũ khí hơn của Trung Quốc, đặc biệt là những vũ khí mà Washington không sẵn sàng bán cho đồng minh vùng Vịnh của mình, chẳng hạn như máy bay không người lái.
Chuyển giao công nghệ và các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc cũng đang phát triển ở vương quốc này, khi Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman tìm cách đa dạng hóa các liên minh của đất nước mình và làm cho điều họ trở nên độc lập hơn.
Vào tháng 12/2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm đất nước giàu dầu mỏ và song phương đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào thời điểm đó gọi là “một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Trung Quốc-Ả Rập”.
Điệp Nguyễn (Theo CNBC)