Mối nguy "leo thang đáp trả leo thang"
Cơ quan ngoại giao Houthi cho biết: "Bằng việc nhắm mục tiêu vào Hodeidah, chính quyền Ả Rập Xê Út đã biến 'leo thang đáp trả leo thang' trở thành đặc điểm nổi bật của giai đoạn sắp tới".
Đài truyền hình Al Masirah, có liên hệ với lực lượng Houthi, cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở thuộc cơ quan viễn thông. Kênh này cũng đưa tin về các cuộc tấn công ở đảo Kamaran.
Theo đài truyền hình Al Masirah, đến nay đã có một phụ nữ bị thương trong vụ tấn công trên đảo Kamaran. Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết cũng đã nhìn thấy các vụ nổ tại cảng Hodeidah.
Thành phố cảng Hodeidah là huyết mạch quan trọng đối với các khu vực của Yemen nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Cảng của thành phố này xử lý phần lớn hàng hóa nhập khẩu thương mại và nhân đạo vào miền bắc Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát.
Thiếu tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn chính thức của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen, đã đổ lỗi cho lực lượng Houthi về sự leo thang căng thẳng, gọi các cuộc tấn công của nhóm này vào tàu thuyền trên Biển Đỏ là "hèn nhát và liều lĩnh".
Ông al-Maliki cho biết trong một tuyên bố rằng liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sẽ tiếp tục "thực hiện tất cả các hành động và biện pháp tác chiến cần thiết", đồng thời nói thêm rằng nếu lực lượng Houthi tiếp tục "các hành động thù địch", họ sẽ "đáp trả mà không do dự".
Houthi chấm dứt "lệnh ngừng bắn"
Trước đó vào thứ Tư, Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một số tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ bằng máy bay không người lái và tên lửa, làm hư hại ít nhất một chiếc. Họ cho biết các tàu này đã phá vỡ lệnh phong tỏa được công bố hai ngày trước đó.
Cuộc phong tỏa của Houthi, được công bố vào ngày 20/7, được các nhà lãnh đạo coi là hành động đáp trả vụ tấn công vào sân bay quốc tế Sanaa một tuần trước đó, mà nhóm này đổ lỗi cho Ả Rập Xê Út.
Chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và nhiều quốc gia công nhận ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công sân bay, cho rằng nguyên nhân là do một máy bay Iran hạ cánh trái phép tại đây.
Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Saree, cho biết vào thời điểm đó rằng cuộc tấn công đã chấm dứt "giai đoạn giảm leo thang" trong một thỏa thuận ngừng bắn không chính thức có hiệu lực vào năm 2022.
Mặc dù chưa bao giờ được chính thức hóa, thỏa thuận ngừng bắn này đã được duy trì trong bốn năm và là khoảng thời gian tạm lắng dài nhất kể từ khi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu can thiệp vào năm 2015 để hỗ trợ chính quyền Yemen.
Kho dầu Ả Rập Xê Út bốc cháy và mối nguy chiến sự lan rộng
Trong một diễn biến mới nhất, truyền thông khu vực và các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Ả Rập Xê Út đang trong tình trạng hỗn loạn sau các cuộc tấn công tên lửa trả đũa của Houthi, khiến một cơ sở dầu mỏ ở khu công nghiệp Jizan, Ả Rập Xê Út bốc cháy do trúng tên lửa đạn đạo.
Trước đây, mặc dù lực lượng Houthi đã phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ trong thời kỳ Israel tấn công Gaza dữ dội, nhóm này nhìn chung vẫn đứng ngoài cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út có nguy cơ làm leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực và gây thêm hậu quả kinh tế toàn cầu nếu hoạt động vận chuyển hàng hóa trên Biển Đỏ bị gián đoạn. Eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch khác cho hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu, hiện đã bị Iran phong tỏa phần lớn.
Biển Đỏ là tuyến vận tải biển toàn cầu quan trọng, chiếm khoảng 30% tổng lượng container vận chuyển bằng đường biển.
Người phát ngôn của lực lượng Houthi ở Yemen, Mohammed Abdul Salam, trước đó vào thứ Sáu cho biết nhóm này không phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb, nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.
“Lập trường được Yemen công bố… chỉ giới hạn ở việc phong tỏa hải quân nhằm vào phía Ả Rập Xê Út để đáp trả việc nước này bao vây Yemen và từ chối chấp nhận bất kỳ cách tiếp cận công bằng nào đối với một giải pháp đảm bảo an ninh, chủ quyền và độc lập của người dân Yemen”, Abdul Salam cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.